Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 5: Anh Ơi, Đừng Nhặt Lì Xì! Bên Trong Có Một Cái Tên!
Chương 13
Một luồng ánh sáng vàng lan ra.
Chặn toàn bộ dây đỏ.
“Tuế Tuế!”
“Dạ!”
“Tiếp tục!”
Cô bé lập tức nghiêm túc.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Tuế Tuế đột nhiên khựng lại.
Cô bé nhìn chiếc bàn tính.
Sau đó nhìn những tấm bảng gỗ.
Một lúc lâu sau, nhỏ giọng hỏi:
“Sư phụ ơi…”
“Ừ?”
“Còn chín trăm chín mươi tám người…”
Thanh Huyền gật đầu.
“Đúng.”
Tuế Tuế nghiêm túc suy nghĩ.
Sau đó hỏi:
“Con phải gọi từng người hả?”
Thanh Huyền khựng lại.
“Có lẽ…”
Cô bé lập tức phồng má.
“Nhiều quá!”
Thanh Huyền: “…”
Khương Đình Châu: “…”
Lâm Vãn: “…”
Tuế Tuế nghiêm túc đếm ngón tay.
“Một…”
“Hai…”
“Ba…”
Sau đó đột nhiên ngẩng đầu.
“Sư phụ!”
“Ừ?”
“Con có cách!”
Thanh Huyền lập tức hỏi:
“Cách gì?”
Tuế Tuế nghiêm túc lấy từ trong ba lô ra chiếc điện thoại vịt vàng.
Bấm một nút.
Chíp!
Sau đó cô bé nghiêm túc nói:
“Gọi loa!”
Thanh Huyền: “…”
Ông khựng lại.
“Gọi loa?”
Tuế Tuế gật đầu lia lịa.
“Dạ!”
“Gọi một lần cho tất cả nghe!”
Thanh Huyền lập tức im lặng.
Một lúc lâu sau, ông bật cười lớn.
“Ha ha ha!”
“Đúng!”
“Con nói đúng!”
Ông lấy từ trong tay áo ra một lá bùa lớn.
Dán lên chiếc điện thoại vịt vàng.
“Vậy chúng ta dùng Truy Danh Phù!”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Dạ!”
Chiếc điện thoại vịt vàng phát sáng.
Một luồng âm thanh trong trẻo vang khắp căn phòng.
“Các cô chú ông bà ơi!”
“Nghe Tuế Tuế nói nè!”
Bóng người áo đen lập tức biến sắc.
“Không!”
Tuế Tuế nghiêm túc tiếp tục:
“Ai bị lấy tên…”
“Mau nhớ tên mình!”
“Nhớ cha mẹ!”
“Nhớ người thương mình!”
“Nhớ nhà mình!”
“Đừng quên nha!”
Giọng nói non nớt vang lên.
Xuyên qua những tấm bảng gỗ.
Theo những sợi dây đỏ.
Lan đến những người bị mất tên ở khắp nơi.
Trong một căn nhà nhỏ.
Một người phụ nữ đột nhiên ngẩng đầu.
Bà nhìn bức ảnh gia đình.
Nước mắt rơi xuống.
“Con trai…”
“Con trai tôi…”
Ở một bệnh viện.
Một ông lão đột nhiên mở mắt.
Ông khàn giọng gọi:
“Tiểu Mai…”
“Con gái tôi…”
Ở một trường học.
Một cô giáo đang chấm bài đột nhiên khựng lại.
Cô nhìn chiếc bàn trống cuối lớp.
“Không đúng…”
“Lớp mình còn một học sinh…”
Từng cái tên.
Từng ký ức.
Từng sợi nhân duyên.
Chậm rãi được nối lại.
Trong tiệm đổi tên.
Chiếc bàn tính khổng lồ bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Rắc!
Rắc!
Rắc!
Từng hạt bàn tính vỡ tan.
Bóng người áo đen gầm lên.
“KHÔNG!”
“KHÔNG THỂ NÀO!”
Tuế Tuế nghiêm túc giơ điện thoại.
“Các cô chú nhớ tên chưa?”
Một luồng ánh sáng vàng khổng lồ bùng lên.
Hàng nghìn tấm bảng gỗ đồng loạt phát sáng.
Sau đó—
Ầm!
Toàn bộ dây đỏ đứt tung.
Chiếc bàn tính khổng lồ vỡ thành vô số mảnh.
Bóng người áo đen bị đánh bật.
Hắn gào lên.
“KHƯƠNG TUẾ TUẾ!”
Cô bé lập tức nghiêm túc đáp:
“Dạ!”
“Con đây!”
Bóng người: “…”
Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn nhìn cô bé.
Ánh mắt lạnh lẽo.
“Ngươi tưởng…”
“Thắng rồi sao?”
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Không phải hả?”
Bóng người bật cười.
“Đây chỉ là một tiệm nhỏ.”
“Trên đời…”
“Còn rất nhiều tiệm khác.”
Tuế Tuế lập tức phồng má.
“Vậy con phá tiếp!”
Bóng người: “…”
Hắn đột nhiên im lặng.
Sau đó bật cười khàn khàn.
“Được.”
“Ta chờ ngươi.”
Bóng người áo đen tan thành khói.
Biến mất hoàn toàn.
Chiếc tiệm đổi tên bắt đầu sụp đổ.
Thanh Huyền lập tức hét:
“Ra ngoài!”
Khương Đình Châu bế Tuế Tuế.
Lâm Vãn đỡ Hạ Dục Thần.
Hạ Tú Lan đứng phía sau.
Bà nhìn tấm bảng gỗ mang tên mình.
Bảy chiếc đinh đen đã biến mất.
Linh hồn bà không còn bị trói buộc.
Bà chậm rãi mỉm cười.
“Cuối cùng…”
“Ta cũng được tự do…”
Tuế Tuế lập tức quay đầu.
“Bà ơi!”
Hạ Tú Lan nhìn cô bé.
“Ừ?”
“Bà không đi cùng hả?”
Bà lão mỉm cười.
“Bà phải đi một nơi khác.”
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Đi đâu?”
Hạ Tú Lan nhìn lên bầu trời.
Ánh mắt dịu dàng.
“Đi đến nơi bà nên đến từ mười tám năm trước.”
Tuế Tuế lập tức hiểu ra.
Cô bé nghiêm túc gật đầu.
“Vậy bà đi cẩn thận!”
Hạ Tú Lan bật khóc.
“Ừ…”
“Cảm ơn con…”
Bà cúi xuống.
Chương 12
Nhẹ nhàng xoa đầu Tuế Tuế.
“Tiểu thần toán…”
“Chúc con năm mới bình an.”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Dạ!”
“Con cũng chúc bà bình an!”
Hạ Tú Lan mỉm cười.
Sau đó thân hình chậm rãi hóa thành những đốm sáng.
Tan vào không trung.
Hạ Dục Thần đứng bên cạnh.
Nước mắt rơi không ngừng.
“Bà cô…”
“Cảm ơn bà…”
Ngay khi mọi người bước qua cánh cửa đỏ—
Ầm!
Tiệm đổi tên hoàn toàn sụp đổ.
Cánh cửa biến mất.
Đại sảnh Hạ gia trở lại bình thường.
Chiếc đồng hồ cổ vẫn đang chạy.
Kim giờ chỉ đúng mười hai giờ.
Đêm giao thừa.
Hạ Dục Thần đứng giữa đại sảnh.
Run rẩy nhìn ông nội.
“Hạ…”
“Ông nội…”