Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 5: Anh Ơi, Đừng Nhặt Lì Xì! Bên Trong Có Một Cái Tên!

Chương 3



Khương Đình Châu vốn định từ chối.

Bởi vì đây là cái Tết đầu tiên gia đình đoàn tụ.

Ông muốn ở nhà cùng vợ con.

Nhưng Lâm Vãn lại mỉm cười.

“Đi một lát cũng được.”

“Sau đó chúng ta về đón giao thừa.”

Khương Đình Châu nhìn cô.

Một lúc lâu sau, gật đầu.

“Được.”

Tuế Tuế đang ngồi ăn bánh bên cạnh lập tức ngẩng đầu.

“Đi đâu ạ?”

Lâm Vãn mỉm cười.

“Đi dự tiệc.”

Đôi mắt Tuế Tuế lập tức sáng rực.

“Có lì xì hông?”

Khương Đình Châu: “…”

Lâm Vãn bật cười.

“Có lẽ có.”

Tuế Tuế lập tức đứng bật dậy.

“Con đi!”

Khương Đình Châu: “…”

Ông nhìn con gái.

Sau đó bất lực bật cười.

“Cha biết ngay.”

Bảy giờ tối.

Xe nhà họ Khương dừng trước biệt thự Hạ gia.

Cổng lớn treo đầy đèn lồng đỏ.

Hai bên đặt những chậu quất vàng rực.

Trên cửa dán câu đối Tết.

Không khí vô cùng náo nhiệt.

Tuế Tuế vừa bước xuống xe đã lập tức trợn tròn mắt.

“Oa!”

“Đẹp quá!”

Lâm Vãn mỉm cười.

“Thích không?”

Cô bé gật đầu lia lịa.

“Thích ạ!”

Nhưng ngay giây tiếp theo, Tuế Tuế đột nhiên khựng lại.

Bởi vì trong mắt cô bé—

Trên cánh cổng lớn có một sợi dây đỏ rất dài.

Sợi dây ấy kéo từ ngoài cổng vào trong biệt thự.

Đi qua đại sảnh.

Lên cầu thang.

Cuối cùng biến mất sau cánh cửa phòng ở tầng hai.

Tuế Tuế lập tức nhíu mày.

“Lạ quá…”

Khương Đình Châu cúi đầu.

“Sao vậy con?”

Cô bé chỉ vào sợi dây.

“Cha ơi!”

“Ừ?”

“Nhà này đang buộc một người!”

Khương Đình Châu lập tức nghiêm túc.

“Buộc ai?”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

Một lúc lâu sau, nhỏ giọng đáp:

“Một anh trai…”

“Anh ấy sắp bị kéo đi…”

Khương Đình Châu lập tức nhíu mày.

Ông nhìn căn biệt thự.

Ánh mắt dần trở nên cảnh giác.

Trong đại sảnh.

Hạ lão gia tử đang vui vẻ tiếp khách.

Khi nhìn thấy gia đình Khương Đình Châu, ông lập tức bước tới.

“Đình Châu!”

“Cuối cùng cháu cũng đến!”

Khương Đình Châu mỉm cười.

“Hạ gia gia.”

Lâm Vãn cũng lễ phép chào hỏi.

Hạ lão gia tử nhìn cô.

Ánh mắt đầy cảm khái.

“Vãn Vãn…”

“Trở về là tốt rồi.”

Lâm Vãn mỉm cười.

“Dạ.”

Hạ lão gia tử nhìn xuống Tuế Tuế.

Lập tức bật cười.

“Đây chính là tiểu bảo bối nhà họ Khương?”

Tuế Tuế ngoan ngoãn cúi đầu.

“Con chào ông ạ!”

Hạ lão gia tử vui vẻ.

“Đáng yêu quá!”

Ông lập tức lấy từ trong túi ra một bao lì xì đỏ.

“Ông cho cháu tiền mừng tuổi.”

Đôi mắt Tuế Tuế lập tức sáng rực.

“Lì xì!”

Khương Đình Châu bất lực.

“Tuế Tuế, cảm ơn ông.”

Cô bé lập tức ngoan ngoãn.

“Con cảm ơn ông!”

Hạ lão gia tử bật cười.

“Không có gì!”

Nhưng ngay khi Tuế Tuế nhận bao lì xì—

Cô bé đột nhiên khựng lại.

Bởi vì trên bao lì xì có một luồng kim quang rất đẹp.

Không có khí đen.

Không có sợi dây lạ.

Cô bé lập tức vui vẻ.

“Lì xì ngoan!”

Hạ lão gia tử ngẩn ra.

“Lì xì ngoan?”

Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.

“Dạ!”

“Có tiền thật!”

Hạ lão gia tử bật cười.

“Đương nhiên có tiền thật!”

Cả nhà cũng bật cười theo.

Chỉ có Khương Đình Châu là hơi nhíu mày.

Bởi vì ông nhớ lời Thanh Huyền từng dặn.

Đêm giao thừa.

Không được tùy tiện mở bao lì xì lạ.

Tám giờ tối.

Tiệc tất niên bắt đầu.

Hạ Dục Thần xuất hiện trong bộ vest đen.

Thiếu niên cao ráo.

Gương mặt tuấn tú.

Ánh mắt sáng.

Trên ngực cài một chiếc huy hiệu nhỏ hình con hạc.

Anh vừa xuất hiện, cả hội trường lập tức náo nhiệt.

“Dục Thần!”

“Chúc mừng sinh nhật!”

“Đã mười tám tuổi rồi!”

“Đúng là càng lớn càng đẹp trai!”

Hạ Dục Thần mỉm cười.

Lễ phép chào hỏi từng người.

Nhưng khi ánh mắt anh lướt qua cầu thang, nụ cười đột nhiên hơi cứng lại.

Tuế Tuế đang ngồi ăn bánh kem bên cạnh lập tức ngẩng đầu.

Cô bé nhìn Hạ Dục Thần.

Sau đó nghiêm túc nhíu mày.

Bởi vì trong mắt cô bé—

Trên cổ tay anh có một sợi dây đỏ.

Sợi dây kéo dài lên tầng hai.

Cuối cùng biến mất sau cánh cửa phòng ngủ.

Điều kỳ lạ nhất là—

Trên sợi dây có mười bảy chiếc nút thắt.

Mỗi chiếc nút thắt đều treo một bao lì xì nhỏ.

Nhưng bao lì xì thứ mười tám vẫn còn trống.

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Á!”

Khương Đình Châu cúi đầu.

“Sao vậy con?”

Cô bé nghiêm túc chỉ vào Hạ Dục Thần.

“Cha ơi!”

“Ừ?”

“Anh ấy có nhiều lì xì quá!”

Khương Đình Châu: “…”

Ông khựng lại.

“Bao nhiêu?”

Tuế Tuế nghiêm túc đếm.

“Một…”

“Hai…”

“Ba…”

Cuối cùng ngẩng đầu.

“Mười bảy!”

Khương Đình Châu lập tức nhíu mày.

“Có gì bất thường không?”

Tuế Tuế gật đầu.

“Dạ!”

“Lì xì không có tiền!”

“Có tên!”

Khương Đình Châu lập tức căng thẳng.

“Tên ai?”

Cô bé nghiêm túc đáp:

“Tên anh ấy!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...