Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 5: Anh Ơi, Đừng Nhặt Lì Xì! Bên Trong Có Một Cái Tên!

Chương 4



Đúng lúc ấy, Hạ Dục Thần bước tới.

Anh mỉm cười nhìn Tuế Tuế.

“Em là Tuế Tuế đúng không?”

Cô bé ngẩng đầu.

“Dạ!”

“Anh nghe ông nội kể về em rồi.”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Anh biết em hả?”

Hạ Dục Thần bật cười.

“Biết.”

“Em là tiểu thần toán nổi tiếng.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Dạ!”

Sau đó nghiêm túc hỏi:

“Anh ơi!”

“Ừ?”

“Anh có thích lì xì hông?”

Hạ Dục Thần khựng lại.

Sau đó bật cười.

“Có chứ.”

Tuế Tuế lập tức nhíu mày.

Chương 3

“Nhưng lì xì của anh không ngoan!”

Hạ Dục Thần hơi ngạc nhiên.

“Không ngoan?”

Cô bé gật đầu.

“Dạ!”

“Có tên anh ở trong!”

Hạ Dục Thần lập tức cứng đờ.

Nụ cười trên mặt biến mất.

Một lúc lâu sau, anh chậm rãi hỏi:

“Em…”

“Em biết chuyện bao lì xì?”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Dạ?”

Hạ Dục Thần nhìn xung quanh.

Sau đó cúi xuống.

Nhỏ giọng hỏi:

“Có phải ông nội nói với em không?”

Tuế Tuế lắc đầu.

“Không ạ!”

“Vậy sao em biết?”

Cô bé nghiêm túc đáp:

“Con nhìn thấy!”

Hạ Dục Thần lập tức tái mặt.

Anh nhìn Tuế Tuế.

Một lúc lâu sau, khẽ hỏi:

“Em còn nhìn thấy gì?”

Tuế Tuế nghiêm túc chỉ vào cổ tay anh.

“Có dây đỏ!”

“Có mười bảy bao lì xì!”

“Còn một bao chưa đến!”

Hạ Dục Thần lập tức lùi lại.

Sắc mặt trắng bệch.

“Không thể nào…”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Anh ơi?”

Hạ Dục Thần đột nhiên nắm lấy tay cô bé.

Giọng nói run rẩy.

“Em…”

“Em thật sự nhìn thấy?”

Tuế Tuế gật đầu.

“Dạ!”

Hạ Dục Thần lập tức đỏ hoe mắt.

Anh khẽ nói:

“Anh đã nhặt bao lì xì ấy mười bảy năm…”

“Năm nào cũng có…”

“Đúng mười một giờ năm mươi chín phút…”

“Nó sẽ xuất hiện trước cửa phòng anh…”

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Anh nhặt hết hả?”

Hạ Dục Thần gật đầu.

“Ừ…”

“Ông nội bảo đó là tục lệ trong nhà.”

“Nhặt rồi sẽ bình an.”

“Không nhặt sẽ gặp chuyện.”

Tuế Tuế lập tức phồng má.

“Không được!”

Hạ Dục Thần khựng lại.

“Tại sao?”

Cô bé nghiêm túc nói:

“Không được nhặt nữa!”

Hạ Dục Thần cười khổ.

“Nhưng nếu không nhặt…”

“Anh sẽ gặp vận rủi.”

Tuế Tuế lập tức lắc đầu.

“Không đúng!”

“Nhặt mới xui!”

Hạ Dục Thần lập tức cứng đờ.

Tuế Tuế tiếp tục:

“Mười bảy năm trước, anh nhặt tiền!”

“Năm nay…”

Cô bé ngẩng đầu.

Đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào anh.

“Người ta đến nhặt anh!”

Hạ Dục Thần lập tức trắng bệch.

Mười một giờ năm mươi phút.

Tiệc tất niên vẫn đang diễn ra.

Nhưng Hạ Dục Thần đã không còn tâm trạng.

Anh liên tục nhìn đồng hồ.

Hai tay run rẩy.

Tuế Tuế ngồi bên cạnh.

Nghiêm túc ăn bánh.

Khương Đình Châu và Lâm Vãn đã biết chuyện.

Cả hai đều cảnh giác.

Hạ lão gia tử cũng được mời tới.

Khi nghe Tuế Tuế nói bao lì xì có vấn đề, ông lập tức biến sắc.

“Không thể nào!”

“Đó là tục lệ tổ tiên truyền lại!”

Tuế Tuế nghiêm túc hỏi:

“Ông ơi!”

“Dạ?”

“Ai bảo ông làm vậy?”

Hạ lão gia tử khựng lại.

Một lúc lâu sau, chậm rãi đáp:

“Mười tám năm trước…”

“Có một bà lão…”

“Bà ấy nói chỉ cần mỗi năm Dục Thần nhận một bao lì xì…”

“Thì đứa trẻ sẽ bình an lớn lên…”

Tuế Tuế lập tức nhíu mày.

“Bà lão mặc áo đỏ hông?”

Hạ lão gia tử lập tức cứng đờ.

“Cháu…”

“Cháu biết?”

Tuế Tuế gật đầu.

“Dạ!”

“Bà ấy đang đến!”

Cả phòng lập tức im phăng phắc.

Đúng lúc ấy—

Boong!

Chiếc đồng hồ cổ trong đại sảnh đột nhiên vang lên.

Hạ Dục Thần lập tức ngẩng đầu.

“Không đúng…”

Anh run rẩy.

“Chưa đến mười hai giờ…”

Nhưng tiếng chuông vẫn tiếp tục.

Boong!

Boong!

Boong!

Từng tiếng.

Từng tiếng.

Tổng cộng mười hai tiếng.

Sau đó—

Trên cầu thang xuất hiện một bóng người.

Một bà lão mặc áo đỏ.

Tóc bạc trắng.

Khuôn mặt đầy nếp nhăn.

Trong tay cầm một chiếc giỏ tre.

Bên trong đựng đầy bao lì xì đỏ.

Bà ta mỉm cười.

“Thiếu gia…”

“Đến giờ nhận tiền mừng tuổi rồi.”

Hạ Dục Thần lập tức cứng đờ.

“Bà…”

“Bà là ai?”

Bà lão áo đỏ bật cười.

“Thiếu gia quên ta rồi sao?”

“Mười bảy năm qua…”

“Năm nào ta cũng đến.”

Hạ Dục Thần run rẩy.

“Không…”

“Không thể nào…”

Tuế Tuế lập tức nhảy xuống ghế.

Cô bé chạy tới.

Đứng chắn trước Hạ Dục Thần.

Hai tay chống nạnh.

“Bà ơi!”

Bà lão áo đỏ khựng lại.

Bà cúi đầu.

Nhìn cô bé.

“Tiểu nha đầu?”

Tuế Tuế nghiêm túc hỏi:

“Bà đến đòi nợ hả?”

Bà lão bật cười.

“Đúng.”

“Đòi tiền?”

“Không.”

“Đòi bánh?”

“Không.”

“Đòi kẹo?”

“Không.”

Tuế Tuế lập tức phồng má.

“Vậy bà đòi gì?”

Bà lão chậm rãi ngẩng đầu.

Nhìn Hạ Dục Thần.

Khóe miệng cong lên.

“Đòi người.”

Cả hội trường lập tức lạnh ngắt.

Tuế Tuế nghiêm túc lắc đầu.

“Không cho!”

Bà lão áo đỏ cười lạnh.

“Tiểu nha đầu.”

“Chuyện này không liên quan đến ngươi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...