Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 5: Anh Ơi, Đừng Nhặt Lì Xì! Bên Trong Có Một Cái Tên!

Chương 5



Tuế Tuế phồng má.

“Có!”

“Anh ấy chưa đồng ý!”

Bà lão đột nhiên im lặng.

Sau đó chậm rãi lấy từ trong giỏ ra một bao lì xì đỏ.

Trên bao lì xì viết ba chữ.

HẠ DỤC THẦN.

Bà ta mỉm cười.

“Mười tám năm đã hết.”

“Đến giờ trả nợ.”

Hạ Dục Thần lập tức run rẩy.

“Không…”

“Không!”

Bà lão áo đỏ chậm rãi đặt bao lì xì xuống bậc cầu thang.

“Thiếu gia.”

“Nhặt đi.”

Tuế Tuế lập tức hét:

“ĐỪNG NHẶT!”

Nhưng ngay giây tiếp theo—

Bao lì xì đột nhiên tự bay lên.

Lao thẳng vào tay Hạ Dục Thần.

Anh theo phản xạ đưa tay đỡ.

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào—

Phụt!

Bao lì xì bốc cháy.

Một tờ giấy vàng từ bên trong bay ra.

Trên giấy viết tên Hạ Dục Thần bằng mực đỏ.

Phía sau có con số.

18.

Một giọng nói khàn khàn vang lên từ ngọn lửa.

【MƯỜI TÁM NĂM ĐÃ HẾT.】

【ĐÊM NAY, XIN NHẬN LẠI ĐỨA TRẺ ĐÃ CHO MƯỢN.】

Hạ Dục Thần lập tức ngã xuống đất.

“Á!”

Hạ lão gia tử kinh hoàng.

“Dục Thần!”

Mọi người đồng loạt lao tới.

Nhưng ngay lúc ấy—

Một tiếng động kỳ lạ vang lên từ bức tường.

Rắc.

Rắc.

Rắc.

Bức ảnh gia đình treo giữa đại sảnh đột nhiên xuất hiện những vết nứt.

Trong ảnh có Hạ lão gia tử.

Con trai.

Con dâu.

Và Hạ Dục Thần.

Nhưng khuôn mặt Hạ Dục Thần đang chậm rãi mờ đi.

Từng chút.

Từng chút.

Cuối cùng—

Biến mất hoàn toàn.

Hạ lão gia tử lập tức trợn tròn mắt.

“Cháu…”

“Cháu tôi đâu?!”

Ông quay đầu nhìn Hạ Dục Thần đang nằm dưới đất.

Ánh mắt đột nhiên trở nên xa lạ.

“Cậu…”

“Cậu là ai?”

Cả hội trường lập tức im phăng phắc.

Tuế Tuế trợn tròn mắt.

“Á!”

“Cha ơi!”

Khương Đình Châu lập tức ôm con gái.

“Sao vậy?”

Cô bé nghiêm túc chỉ vào Hạ Dục Thần.

Giọng nói non nớt vang lên.

“Anh ấy không phải sắp chết!”

“Anh ấy sắp bị xóa khỏi nhà này rồi!”

CHƯƠNG 2: ÔNG ƠI, CHÁU TRAI ÔNG VẪN CÒN Ở ĐÂY MÀ!

“Cậu là ai?”

Hạ lão gia tử nhìn thiếu niên đang nằm dưới đất.

Ánh mắt đầy cảnh giác.

“Cậu vào nhà tôi bằng cách nào?”

Cả đại sảnh lập tức im phăng phắc.

Hạ Dục Thần ngẩng đầu.

Anh nhìn ông nội.

Khuôn mặt trắng bệch.

“Ông…”

“Ông nội…”

Hạ lão gia tử lập tức nhíu mày.

“Ai là ông nội cậu?”

Hạ Dục Thần cứng đờ.

Anh run rẩy đứng dậy.

“Ông nội…”

“Cháu là Dục Thần mà…”

Hạ lão gia tử lập tức lắc đầu.

“Dục Thần?”

“Nhà họ Hạ chúng tôi làm gì có người tên Dục Thần?”

Ầm!

Hạ Dục Thần cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Anh quay sang cha mẹ.

“Cha…”

“Mẹ…”

Một người đàn ông trung niên mặc vest đen đứng bên cạnh lập tức nhíu mày.

“Cậu gọi ai là cha?”

Người phụ nữ bên cạnh cũng lùi lại.

“Cậu nhận nhầm người rồi.”

Hạ Dục Thần lập tức run rẩy.

“Không…”

“Không thể nào…”

Anh nhìn quanh.

Những người thân quen thuộc.

Ông nội.

Cha mẹ.

Chú bác.

Anh em họ.

Nhưng tất cả đều đang nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ.

Giống như anh là một kẻ đột nhiên xông vào nhà.

Hạ Dục Thần nghẹn ngào.

“Cháu…”

“Cháu là Hạ Dục Thần…”

“Cháu vừa tổ chức sinh nhật mười tám tuổi…”

Chương 4

“Các người còn chúc mừng cháu…”

Không ai đáp.

Một người họ hàng nhíu mày.

“Sinh nhật?”

“Hôm nay là tiệc tất niên mà.”

“Làm gì có sinh nhật nào?”

Hạ Dục Thần lập tức lùi lại.

Hai chân mềm nhũn.

Anh ngã ngồi xuống đất.

Tuế Tuế đứng bên cạnh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc.

Cô bé nhìn Hạ Dục Thần.

Sau đó ngẩng đầu nhìn bà lão áo đỏ.

“Bà ơi!”

Bà lão mỉm cười.

“Tiểu nha đầu, còn chuyện gì?”

Tuế Tuế phồng má.

“Bà trả anh lại!”

Bà lão bật cười.

“Trả?”

“Ta có lấy gì của nó đâu.”

Tuế Tuế lập tức chỉ vào Hạ lão gia tử.

“Ông không nhớ anh ấy nữa!”

“Cha mẹ cũng không nhớ!”

“Bà lấy mất rồi!”

Bà lão áo đỏ chậm rãi cười.

“Đó là khế ước.”

“Đã đến hạn thì phải thực hiện.”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Khế ước?”

“Đúng.”

“Giấy đâu?”

Bà lão khựng lại.

“Gì?”

Tuế Tuế nghiêm túc giơ tay.

“Cho con xem giấy!”

Bà lão: “…”

Khương Đình Châu đứng phía sau hơi khựng lại.

Lâm Vãn cũng ngạc nhiên.

Tuế Tuế tiếp tục:

“Cha con nói…”

“Muốn lấy đồ của người khác thì phải có giấy tờ!”

“Không có giấy thì là ăn trộm!”

Bà lão áo đỏ lập tức tối sầm mặt.

“Tiểu nha đầu!”

“Ngươi dám nói ta ăn trộm?”

Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.

“Dạ!”

“Bà trộm anh trai!”

Cả đại sảnh lập tức im phăng phắc.

Bà lão áo đỏ tức đến mức khuôn mặt méo mó.

Nhưng ngay giây tiếp theo, bà ta đột nhiên bật cười.

“Được.”

“Ngươi muốn xem khế ước?”

“Ta cho ngươi xem!”

Bà ta giơ tay.

Một tờ giấy vàng đột nhiên xuất hiện giữa không trung.

Chương trước Chương tiếp
Loading...