Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 5: Anh Ơi, Đừng Nhặt Lì Xì! Bên Trong Có Một Cái Tên!

Chương 6



Trên giấy viết đầy những ký tự màu đỏ.

Ở cuối có hai dấu tay.

Một lớn.

Một nhỏ.

Bà lão mỉm cười.

“Mười tám năm trước.”

“Hạ gia đã tự nguyện ký khế ước.”

“Dùng một đứa trẻ đổi lấy mười tám năm phú quý.”

“Bây giờ đến hạn.”

“Ta chỉ đến nhận lại thứ thuộc về mình.”

Hạ Dục Thần lập tức cứng đờ.

Anh nhìn tờ giấy.

Giọng nói run rẩy.

“Dùng…”

“Dùng một đứa trẻ?”

Bà lão nhìn anh.

Mỉm cười.

“Đúng.”

“Đứa trẻ ấy…”

“Chính là ngươi.”

Hạ Dục Thần ngồi chết lặng.

Mười tám năm.

Anh vẫn luôn nghĩ mình là người thừa kế được cả gia tộc yêu thương.

Ông nội chiều chuộng.

Cha mẹ quan tâm.

Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng thiếu thốn thứ gì.

Nhưng bây giờ—

Có người nói anh chỉ là món đồ được đem ra trao đổi.

Một đứa trẻ dùng để đổi lấy phú quý.

Hạ Dục Thần run rẩy.

“Không…”

“Không thể nào…”

Bà lão áo đỏ bật cười.

“Không tin?”

Bà ta chỉ vào Hạ lão gia tử.

“Vậy ngươi hỏi ông ta xem.”

Hạ Dục Thần lập tức quay đầu.

“Ông nội…”

Hạ lão gia tử nhìn anh.

Ánh mắt xa lạ.

“Tôi không quen cậu.”

Hạ Dục Thần lập tức bật khóc.

“Ông…”

“Ông thật sự không nhớ cháu sao?”

Không ai trả lời.

Tuế Tuế lập tức phồng má.

Cô bé chạy tới.

Đứng chắn trước Hạ Dục Thần.

“Anh ơi!”

Hạ Dục Thần ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ hoe.

“Tuế Tuế…”

Cô bé nghiêm túc giơ con vịt vàng.

“Đừng khóc!”

“Chị…”

À không.

Tuế Tuế khựng lại.

Cô bé nghiêm túc sửa lời.

“Em cứu anh!”

Hạ Dục Thần: “…”

Trong hoàn cảnh như vậy, anh vẫn không nhịn được bật cười khổ.

“Được…”

“Anh tin em.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Dạ!”

Khương Đình Châu bước tới.

Ông nhìn tờ khế ước lơ lửng.

Sau đó trầm giọng hỏi:

“Tuế Tuế.”

“Dạ?”

“Con nhìn ra điều gì không?”

Cô bé nghiêm túc nhìn tờ giấy.

Một lúc lâu sau, nhíu mày.

“Có hai dấu tay…”

Khương Đình Châu gật đầu.

“Ừ.”

“Một dấu tay người lớn…”

“Ừ.”

“Một dấu tay em bé…”

Khương Đình Châu lập tức khựng lại.

“Em bé?”

Tuế Tuế gật đầu.

“Dạ!”

“Rất nhỏ!”

Cô bé giơ bàn tay mình.

“Còn nhỏ hơn tay con!”

Khương Đình Châu lập tức hiểu ra.

Mười tám năm trước, Hạ Dục Thần chỉ vừa chào đời.

Một đứa trẻ sơ sinh không thể hiểu khế ước.

Càng không thể tự nguyện đồng ý.

Ông lạnh lùng nhìn bà lão.

“Dấu tay trẻ sơ sinh không chứng minh sự đồng ý.”

Bà lão áo đỏ cười lạnh.

“Cha mẹ đồng ý là đủ.”

Khương Đình Châu đáp:

“Không.”

“Không ai có quyền bán cuộc đời của con mình.”

Tuế Tuế lập tức gật đầu lia lịa.

“Đúng!”

“Cha con nói đúng!”

Bà lão áo đỏ lập tức nổi giận.

“Các ngươi tưởng vài câu nói có thể phá khế ước sao?!”

Bà ta giơ tay.

Tờ giấy vàng lập tức bốc cháy.

Hạ Dục Thần đau đớn ôm ngực.

“Á!”

Tuế Tuế lập tức biến sắc.

“Anh!”

Bà lão bật cười.

“Đêm nay…”

“Không ai giữ được nó!”

Nhưng ngay khi ngọn lửa sắp nuốt hết tờ giấy—

Một tiếng chuông đồng đột nhiên vang lên.

Leng keng!

Tuế Tuế giơ chiếc chuông Trấn Mệnh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc.

“Không được đốt!”

“Con chưa xem xong!”

Ầm!

Một luồng ánh sáng vàng bùng lên.

Ngọn lửa trên tờ giấy lập tức tắt phụt.

Bà lão áo đỏ cứng đờ.

“Ngươi…”

Tuế Tuế nghiêm túc chống nạnh.

“Bà hư!”

“Người ta đang xem giấy mà bà đốt!”

Chương 5

Bà lão: “…”

Khương Đình Châu: “…”

Lâm Vãn: “…”

Bà lão tức đến mức toàn thân run rẩy.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Tuế Tuế đột nhiên chỉ vào góc dưới tờ giấy.

“Á!”

“Cha ơi!”

Khương Đình Châu lập tức hỏi:

“Sao vậy?”

Cô bé trợn tròn mắt.

“Dấu tay người lớn…”

“Không phải của cha mẹ anh!”

Cả đại sảnh lập tức im phăng phắc.

Tuế Tuế nghiêm túc nói tiếp:

“Là của một người đã chết!”

CHƯƠNG 3: BÀ ƠI, NGƯỜI CHẾT KHÔNG ĐƯỢC KÝ THAY NGƯỜI SỐNG!

“Người chết?”

Khương Đình Châu lập tức nhíu mày.

Hạ Dục Thần cũng ngẩng đầu.

“Ý em là sao?”

Tuế Tuế nghiêm túc chỉ vào dấu tay lớn trên tờ khế ước.

“Dấu tay này lạnh lắm!”

“Không có khí người sống!”

Bà lão áo đỏ lập tức biến sắc.

Nhưng rất nhanh, bà ta lại bật cười.

“Tiểu nha đầu.”

“Ngươi biết gì mà nói?”

Tuế Tuế phồng má.

“Con biết!”

“Người sống có hơi ấm!”

“Người chết lạnh!”

Cô bé nghiêm túc bổ sung:

“Giống bánh bao để trong tủ lạnh!”

Bà lão: “…”

Khương Đình Châu: “…”

Lâm Vãn: “…”

Thanh Huyền từng dạy Tuế Tuế nhận biết âm khí.

Nhưng ông chắc chắn không ngờ tiểu đồ đệ lại dùng bánh bao để giải thích.

Tuế Tuế lấy ba đồng tiền cổ.

Đặt lên lòng bàn tay.

Sau đó nghiêm túc lắc.

Leng keng.

Ba đồng tiền rơi xuống sàn.

Một đồng ngửa.

Hai đồng sấp.

Cô bé lập tức nhíu mày.

“Có người giấu chuyện!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...