Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 5: Anh Ơi, Đừng Nhặt Lì Xì! Bên Trong Có Một Cái Tên!
Chương 7
Bà lão áo đỏ cười lạnh.
“Giấu chuyện gì?”
Tuế Tuế nghiêm túc đáp:
“Giấu người ký giấy!”
Bà lão lập tức biến sắc.
Nhưng ngay giây tiếp theo, bà ta giơ tay.
Một luồng khí đỏ lao thẳng về phía Tuế Tuế.
Khương Đình Châu lập tức kéo con gái vào lòng.
“Cẩn thận!”
Lâm Vãn cũng vội vàng bước tới.
Nhưng trước khi luồng khí đỏ chạm vào—
Chiếc vòng gỗ đào trên cổ tay Tuế Tuế đột nhiên sáng lên.
Ầm!
Luồng khí đỏ lập tức tan biến.
Bà lão áo đỏ lùi lại.
“Vòng gỗ đào?!”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Vòng của bà Mạnh!”
Bà lão nghiến răng.
“Đáng ghét!”
Tuế Tuế nghiêm túc lắc đầu.
“Không được mắng vòng!”
“Vòng ngoan lắm!”
Bà lão: “…”
Đúng lúc ấy, Lâm Vãn đột nhiên lên tiếng.
“Đình Châu.”
Khương Đình Châu quay đầu.
“Vãn Vãn?”
Cô nhìn Hạ lão gia tử.
Sau đó chậm rãi nói:
“Em nhớ một chuyện.”
Khương Đình Châu lập tức nghiêm túc.
“Chuyện gì?”
Lâm Vãn khẽ đáp:
“Mười tám năm trước, Hạ gia từng tổ chức một tang lễ.”
Hạ lão gia tử lập tức khựng lại.
“ tang lễ?”
Lâm Vãn gật đầu.
“Đúng.”
“Khi đó em còn nhỏ, nhưng em nhớ cha từng đưa em đến viếng.”
“Người mất là…”
Cô ngừng lại.
Sau đó nhìn Hạ lão gia tử.
“Em gái ruột của ông.”
Hạ lão gia tử lập tức cứng đờ.
Một lúc lâu sau, ông khàn giọng:
“Em gái tôi…”
“Hạ Tú Lan…”
Lâm Vãn gật đầu.
“Đúng.”
“Bà ấy mất đúng vào đêm giao thừa.”
Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.
“Đêm giao thừa?!”
Lâm Vãn gật đầu.
“Ừ.”
Cô bé lập tức nghiêm túc nhìn bà lão áo đỏ.
Sau đó hỏi:
“Bà ơi!”
Bà lão lạnh lùng nhìn cô.
“Gì?”
“Bà biết Hạ Tú Lan hông?”
Bà lão lập tức cứng đờ.
Trong khoảnh khắc ấy, khuôn mặt bà ta xuất hiện một vết nứt.
Rắc!
Lớp da nhăn nheo bong ra một mảng nhỏ.
Để lộ phần xương trắng bên dưới.
Hạ Dục Thần lập tức trợn tròn mắt.
“Á!”
Mọi người hoảng sợ lùi lại.
Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.
“Biết rồi!”
“Bà sợ tên này!”
Bà lão áo đỏ gầm lên.
“CÂM MIỆNG!”
Tuế Tuế phồng má.
“Không câm!”
“Con còn phải hỏi!”
Bà lão: “…”
Hạ lão gia tử đột nhiên ôm đầu.
Ông nhíu mày.
“Không…”
“Không đúng…”
Khương Đình Châu lập tức hỏi:
“Hạ gia gia?”
Ông lão run rẩy.
“Tôi nhớ…”
“Mười tám năm trước…”
“Em gái tôi…”
Ông đột nhiên ngẩng đầu.
“Không phải chết vì bệnh!”
Cả đại sảnh lập tức im phăng phắc.
Hạ lão gia tử thở dốc.
“Đêm ấy…”
“Có một người phụ nữ mặc áo đỏ đến nhà…”
“Bà ta nói…”
“Có thể cứu đứa trẻ…”
Hạ Dục Thần lập tức cứng đờ.
“Đứa trẻ?”
Hạ lão gia tử ôm đầu.
“Đúng…”
“Khi đó…”
“Con dâu tôi sinh non…”
“Đứa trẻ không thở…”
Hạ Dục Thần lập tức trắng bệch.
Anh nhìn cha mẹ.
Nhưng hai người vẫn đang nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ.
Hạ lão gia tử tiếp tục:
“Người phụ nữ áo đỏ nói…”
“Chỉ cần có một người đồng ý…”
“Bà ta sẽ cho đứa trẻ sống lại…”
Tuế Tuế lập tức nhíu mày.
“Sau đó?”
Hạ lão gia tử run rẩy.
“Em gái tôi…”
“Tú Lan…”
“Bà ấy đồng ý…”
“Bà ấy nói…”
“Chỉ cần cứu được đứa trẻ…”
“Bà ấy sẵn sàng trả giá…”
Hạ Dục Thần lập tức cứng đờ.
Tuế Tuế nghiêm túc nhìn ông.
Sau đó hỏi:
“Ông ơi…”
“Bà ấy có biết phải trả bằng anh Dục Thần hông?”
Hạ lão gia tử lập tức im lặng.
Một lúc lâu sau, lắc đầu.
“Không…”
“Bà ấy chỉ nghĩ…”
“Phải trả bằng tuổi thọ của mình…”
Tuế Tuế lập tức phồng má.
“Vậy là bị lừa rồi!”
Bà lão áo đỏ đột nhiên bật cười.
Chương 6
“Lừa?”
“Ta chưa từng lừa!”
“Bà ta muốn đứa trẻ sống!”
“Ta cho nó sống!”
“Đổi lại…”
“Ta lấy tên nó!”
Tuế Tuế lập tức nghiêm túc phản bác:
“Nhưng bà không nói rõ!”
Bà lão lạnh lùng đáp:
“Không đọc kỹ khế ước là lỗi của bà ta!”
Khương Đình Châu lập tức trầm giọng:
“Người ký không biết nội dung thật.”
“Đứa trẻ cũng không đồng ý.”
“Khế ước này không có tính chính đáng.”
Bà lão bật cười.
“Chính đáng?”
“Các ngươi đang nói chuyện luật pháp với ta sao?”
Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.
“Dạ!”
“Cha con giỏi luật lắm!”
Khương Đình Châu: “…”
Ông khẽ ho.
“Tuế Tuế.”
Cô bé ngẩng đầu.
“Dạ?”
“Cha không phải luật sư.”
Tuế Tuế lập tức khựng lại.
Sau đó nghiêm túc đáp:
“Nhưng cha có luật sư!”
Khương Đình Châu: “…”
Lâm Vãn bật cười.
Ngay cả Hạ Dục Thần cũng không nhịn được cười khổ.
Nhưng đúng lúc ấy—
Bà lão áo đỏ đột nhiên ngẩng đầu.
Khóe miệng cong lên.
“Các ngươi nghĩ…”
“Chỉ cần chứng minh khế ước giả là cứu được nó sao?”
Tuế Tuế lập tức nhíu mày.
“Không phải hả?”
Bà lão cười lạnh.
“Muộn rồi.”
Bà ta giơ tay.
Mười bảy bao lì xì đỏ đột nhiên xuất hiện giữa không trung.
Từng bao.
Từng bao.