Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 5: Anh Ơi, Đừng Nhặt Lì Xì! Bên Trong Có Một Cái Tên!
Chương 8
Xếp thành một vòng tròn.
Ở giữa là Hạ Dục Thần.
Bà lão khàn giọng:
“Mười bảy năm qua…”
“Mỗi năm nó đều tự tay nhận một bao.”
“Mỗi lần nhận…”
“Là một lần xác nhận khế ước.”
“Đến năm thứ mười tám…”
“Không cần ai đồng ý nữa!”
Hạ Dục Thần lập tức biến sắc.
Tuế Tuế cũng trợn tròn mắt.
Bà lão bật cười.
“Đêm nay…”
“Ta sẽ lấy lại tên của nó!”
Ngay giây tiếp theo—
Mười bảy bao lì xì đồng loạt bốc cháy.
Một sợi dây đỏ từ trên trời rơi xuống.
Quấn chặt quanh cổ Hạ Dục Thần.
Anh đau đớn ngã xuống.
“Á!”
Tuế Tuế lập tức hét:
“Anh!”
Nhưng ngay khi cô bé chuẩn bị lao tới—
Bà lão áo đỏ đột nhiên giơ tay.
Một cánh cửa đỏ xuất hiện giữa đại sảnh.
Trên cửa treo một tấm biển.
TIỆM ĐỔI TÊN.
Bà lão mỉm cười.
“Muốn cứu nó?”
“Vậy vào đây.”
“Ta sẽ cho các ngươi biết…”
“Cái tên Hạ Dục Thần đáng giá bao nhiêu.”
CHƯƠNG 4: ANH ƠI, TÊN CỦA ANH KHÔNG BÁN ĐƯỢC ĐÂU!
Cánh cửa đỏ đứng sừng sững giữa đại sảnh.
Phía sau cửa tối om.
Từ bên trong vang lên tiếng lách cách.
Giống như có hàng nghìn chiếc bàn tính đang hoạt động.
Hạ Dục Thần nằm trên sàn.
Sợi dây đỏ quấn quanh cổ tay anh.
Mỗi lần anh cố đứng dậy, sợi dây lại siết chặt.
Tuế Tuế lập tức phồng má.
“Không được!”
Cô bé giơ chiếc kéo nhỏ.
Định cắt dây.
Nhưng ngay khi lưỡi kéo chạm vào—
Keng!
Một tia lửa đỏ bắn ra.
Chiếc kéo bật ngược.
Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.
“Á!”
“Dây cứng quá!”
Bà lão áo đỏ bật cười.
“Đó là dây Khóa Danh.”
“Không ai cắt được.”
Tuế Tuế nghiêm túc suy nghĩ.
Sau đó hỏi:
“Dùng kéo lớn được hông?”
Bà lão: “…”
Khương Đình Châu: “…”
Lâm Vãn: “…”
Bà lão tức đến mức nghiến răng.
“Không!”
Tuế Tuế lập tức phồng má.
“Vậy con dùng búa!”
Bà lão: “…”
Khương Đình Châu cúi xuống.
Ông nhìn con gái.
“Tuế Tuế.”
“Dạ?”
“Con có thể phá cửa không?”
Tuế Tuế nghiêm túc nhìn cánh cửa đỏ.
Sau đó lắc đầu.
“Không phá được!”
Khương Đình Châu nhíu mày.
“Tại sao?”
Cô bé chỉ vào tấm biển.
“Vì đây là tiệm!”
“Muốn vào phải mở cửa!”
Khương Đình Châu: “…”
Ông im lặng hai giây.
Sau đó gật đầu.
“Được.”
“Vậy chúng ta mở cửa.”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Dạ!”
Bà lão áo đỏ bật cười.
“Các ngươi dám vào?”
Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.
“Dám!”
“Không sợ chết?”
Cô bé nghiêng đầu.
Sau đó đáp:
“Con có cha!”
Khương Đình Châu khựng lại.
Tuế Tuế tiếp tục:
“Có mẹ!”
Lâm Vãn lập tức mỉm cười.
“Có sư phụ!”
Cô bé giơ con vịt vàng.
“Có Chíp Chíp!”
Bà lão: “…”
Tuế Tuế nghiêm túc kết luận:
“Đông người lắm!”
Bà lão áo đỏ: “…”
Cánh cửa đỏ được đẩy mở.
Phía sau là một căn phòng rất lớn.
Trên tường treo đầy những tấm bảng gỗ.
Mỗi tấm bảng đều khắc một cái tên.
Có tên người già.
Có tên trẻ nhỏ.
Có tên người đàn ông.
Có tên phụ nữ.
Hàng nghìn cái tên.
Tất cả đều bị buộc bằng dây đỏ.
Ở giữa phòng là một chiếc bàn tính khổng lồ.
Các hạt bàn tính tự động chuyển động.
Lách cách.
Lách cách.
Tuế Tuế vừa bước vào đã lập tức trợn tròn mắt.
“Oa!”
“Nhiều tên quá!”
Bà lão áo đỏ mỉm cười.
“Đây là tiệm đổi tên.”
“Người đến đây có thể dùng tên đổi lấy thứ mình muốn.”
“Tiền.”
“Danh vọng.”
“Tuổi thọ.”
“May mắn.”
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Có gà quay hông?”
Bà lão: “…”
Khương Đình Châu: “…”
Lâm Vãn: “…”
Bà lão nghiến răng.
“Không!”
Tuế Tuế lập tức phồng má.
“Tiệm nghèo quá!”
Bà lão: “…”
Hạ Dục Thần bị kéo vào giữa phòng.
Trên chiếc bàn tính khổng lồ, một tấm bảng gỗ đột nhiên hiện ra.
Chương 7
HẠ DỤC THẦN.
Phía dưới có một con số.
18.
Bà lão áo đỏ mỉm cười.
“Đây là giá trị cái tên của nó.”
Tuế Tuế nghiêm túc nhìn.
Sau đó hỏi:
“Mười tám tệ hả?”
Bà lão: “…”
Bà ta lập tức nổi giận.
“Không phải!”
“Là mười tám năm!”
Tuế Tuế khựng lại.
“À…”
Sau đó nghiêm túc gật đầu.
“Vậy đắt quá!”
Bà lão: “…”
Hạ Dục Thần: “…”
Khương Đình Châu bất lực xoa trán.
Bà lão giơ tay.
Một chiếc cân đồng xuất hiện.
Một bên đặt tấm bảng tên Hạ Dục Thần.
Bên còn lại trống rỗng.
Bà ta mỉm cười.
“Muốn cứu nó?”
“Vậy dùng một cái tên khác để đổi.”
Hạ Dục Thần lập tức biến sắc.
“Không!”
Anh nhìn Tuế Tuế.
“Em đừng đổi!”
Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.
“Em biết!”
Bà lão áo đỏ cười lạnh.
“Ngươi không muốn cứu nó sao?”
Tuế Tuế lập tức đáp:
“Muốn!”
“Vậy phải đổi.”
Cô bé nghiêng đầu.
Sau đó nghiêm túc hỏi:
“Không trả tiền được hả?”
Bà lão: “…”
“Không!”
Tuế Tuế phồng má.
“Tiệm kỳ quá!”
“Không nhận tiền!”
Bà lão: “…”
Khương Đình Châu chậm rãi bước tới.
Ông nhìn chiếc cân đồng.