Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 6: Cha Ơi, Trên Sổ Sinh Tử Không Có Tên Con!

Chương 10



Khương Đình Châu lập tức nhìn con gái.

Tuế Tuế đang ôm Chíp Chíp.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc.

Ông khẽ mỉm cười.

“Vậy con bé đã chọn đúng nhà.”

Lâm Vãn cũng đỏ hoe mắt.

“Ừ.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Dạ!”

“Con thích nhà mình nhất!”

Nhưng ngay giây tiếp theo—

Cánh cửa đá đột nhiên rung chuyển.

Ầm!

Một luồng khí đen lao ra.

Phệ Danh Quỷ cười lạnh.

【CẢM ĐỘNG QUÁ.】

【NHƯNG CÁC NGƯƠI VẪN CHƯA BIẾT SỰ THẬT.】

Thanh Huyền lập tức giơ phất trần.

“Ngươi còn muốn nói gì?”

Con quỷ cười lớn.

【BỐN NĂM TRƯỚC, ĐIỆN CHỦ ĐÃ PHÁT HIỆN MỘT BÍ MẬT.】

【VÔ DANH ĐIỆN KHÔNG PHẢI NƠI GIỮ TÊN.】

【MÀ LÀ NƠI GIỮ NHỮNG NGƯỜI BỊ THIÊN ĐỊA BỎ QUÊN.】

Tuế Tuế lập tức nghiêng đầu.

“Bỏ quên?”

Con quỷ cười lạnh.

【ĐÚNG.】

【NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CÓ TÊN TRONG SỔ SINH TỬ.】

【NHỮNG LINH HỒN BỊ XÓA KHỎI LUÂN HỒI.】

【NHỮNG ĐỨA TRẺ CHƯA KỊP CHÀO ĐỜI.】

【TẤT CẢ ĐỀU ĐƯỢC ĐIỆN CHỦ CHE CHỞ.】

Tuế Tuế lập tức im lặng.

Cô bé nhìn cánh cửa.

Bên trong vẫn vang lên tiếng khóc.

Có một giọng nói rất nhỏ.

“Mẹ ơi…”

“Con muốn về nhà…”

Tuế Tuế lập tức đỏ hoe mắt.

Cô bé nghiêm túc hỏi:

“Cha ơi…”

Khương Đình Châu cúi xuống.

“Ừ?”

“Các em bé không có nhà…”

“Buồn lắm hả cha?”

Ông im lặng.

Một lúc lâu sau, khẽ đáp:

“Ừ.”

Tuế Tuế lập tức ôm chặt Chíp Chíp.

“Vậy con muốn giúp.”

Khương Đình Châu nhẹ nhàng xoa đầu con gái.

“Cha giúp con.”

Lâm Vãn cũng gật đầu.

“Mẹ nữa.”

Thanh Huyền mỉm cười.

“Còn sư phụ.”

Tư Không Mặc chậm rãi quỳ xuống.

“Thuộc hạ cũng nguyện chuộc lỗi.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Đông người quá!”

Đúng lúc ấy, Ấn Vô Danh trên cổ tay cô bé đột nhiên sáng lên.

Một luồng ký ức mờ nhạt xuất hiện.

Tuế Tuế nhìn thấy—

Một tòa đại điện rộng lớn.

Hàng nghìn ngọn đèn.

Vô số linh hồn đang ngủ say.

Một cô bé mặc áo trắng đứng trước cánh cửa đá.

Cô bé ấy có gương mặt giống Tuế Tuế.

Nhưng ánh mắt vô cùng bình tĩnh.

Phía sau cô bé là một bóng đen khổng lồ.

Bóng đen đang cố nuốt những ngọn đèn.

Cô bé áo trắng giơ tay.

Một chiếc chuông vàng vang lên.

Keng!

Toàn bộ đại điện bị phong ấn.

Sau đó cô bé quay đầu.

Nhìn về phía nhân gian.

Khẽ nói:

“Ta phải đi tìm một người.”

“Chỉ người ấy mới có thể giúp ta giữ lại những cái tên.”

Ký ức lập tức tan biến.

Tuế Tuế giật mình.

“Á!”

Khương Đình Châu lập tức hỏi:

“Sao vậy con?”

Cô bé nghiêm túc đáp:

“Con thấy một chị giống con!”

Thanh Huyền lập tức nhíu mày.

“Chị ấy nói gì?”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

Sau đó đáp:

“Chị ấy đi tìm người!”

“Người nào?”

Cô bé lắc đầu.

“Không biết…”

Nhưng ngay giây tiếp theo—

Tuế Tuế đột nhiên quay sang Lâm Vãn.

Đôi mắt tròn xoe.

“Mẹ ơi…”

Lâm Vãn khựng lại.

“Ừ?”

“Có phải con đi tìm mẹ hông?”

Lâm Vãn lập tức cứng đờ.

Bởi vì trong khoảnh khắc ấy—

Ấn Vô Danh trên cổ tay Tuế Tuế đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng dịu dàng.

Ánh sáng ấy chậm rãi nối với một dấu ấn nhỏ trên cổ tay Lâm Vãn.

Một dấu ấn mà trước đây chưa ai từng nhìn thấy.

Thanh Huyền lập tức trợn tròn mắt.

“Song Sinh Hộ Danh Ấn!”

Ông run rẩy.

“Thì ra…”

“Người điện chủ tìm kiếm…”

“Chính là Lâm Vãn!”

HẾT CHƯƠNG 5.

CHƯƠNG 6: MẸ ƠI, HÓA RA MẸ ĐÃ GIÚP CON GIỮ TÊN!

Lâm Vãn nhìn dấu ấn trên cổ tay.

Sắc mặt trắng bệch.

“Đây…”

“Đây là gì?”

Thanh Huyền chậm rãi bước tới.

Ông nhìn hai dấu ấn đang phát sáng.

Một lúc lâu sau, khẽ nói:

“Song Sinh Hộ Danh Ấn.”

“Đây là loại khế ước bảo hộ cực kỳ hiếm gặp.”

Khương Đình Châu lập tức hỏi:

“Có nguy hiểm không?”

Thanh Huyền lắc đầu.

“Không.”

“Ngược lại…”

“Chính nó đã bảo vệ Tuế Tuế suốt bốn năm.”

Tuế Tuế lập tức nghiêng đầu.

“Bảo vệ con?”

Thanh Huyền mỉm cười.

“Đúng.”

“Bốn năm trước, con muốn xuống nhân gian.”

“Nhưng vì không có tên trong sổ sinh tử, con không thể đầu thai theo cách bình thường.”

“Con cần một người tự nguyện tiếp nhận.”

“Một người sẵn sàng cho con một cái tên.”

“Một gia đình.”

“Một nơi để trở về.”

Ông nhìn Lâm Vãn.

“Và người đó chính là mẹ con.”

Chương 9

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Mẹ giỏi quá!”

Lâm Vãn bật khóc.

Cô cúi xuống.

Ôm chặt con gái.

“Tuế Tuế…”

Cô bé nghiêm túc vỗ lưng mẹ.

“Mẹ đừng khóc!”

“Con ngoan mà!”

Lâm Vãn vừa khóc vừa cười.

“Ừ…”

“Con ngoan nhất…”

Thanh Huyền tiếp tục:

“Nhưng còn một chuyện.”

Khương Đình Châu lập tức nhìn ông.

“Chuyện gì?”

Thanh Huyền nghiêm túc nói:

“Ấn này có hai phần.”

“Một phần nằm trên người Tuế Tuế.”

“Một phần nằm trên người Lâm Vãn.”

“Nếu một trong hai bị phá hủy…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...