Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 6: Cha Ơi, Trên Sổ Sinh Tử Không Có Tên Con!

Chương 11



“Tuế Tuế có thể mất đi thân phận ở nhân gian.”

Khương Đình Châu lập tức biến sắc.

Lâm Vãn cũng siết chặt tay con gái.

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Mất thân phận?”

Thanh Huyền gật đầu.

“Đúng.”

Cô bé lập tức nghiêm túc hỏi:

“Vậy con còn được ăn bánh bao hông?”

Thanh Huyền: “…”

Khương Đình Châu: “…”

Lâm Vãn: “…”

Ông bất lực thở dài.

“Không phải chuyện bánh bao.”

Tuế Tuế lập tức phồng má.

“Nhưng bánh bao quan trọng!”

Thanh Huyền: “…”

Đúng lúc ấy—

Phệ Danh Quỷ phía sau cánh cửa đột nhiên bật cười.

【CUỐI CÙNG CŨNG NHẬN RA.】

【LÂM VÃN CHÍNH LÀ CHÌA KHÓA.】

【CHỈ CẦN PHÁ HỘ DANH ẤN…】

【ĐIỆN CHỦ SẼ TRỞ VỀ TRẠNG THÁI VÔ DANH.】

【ĐẾN LÚC ĐÓ, TA CÓ THỂ NUỐT TÊN CỦA NÓ!】

Khương Đình Châu lập tức lạnh mặt.

“Ngươi thử xem.”

Con quỷ cười lạnh.

【PHÀM NHÂN.】

【NGƯƠI KHÔNG NGĂN ĐƯỢC TA.】

Nhưng ngay giây tiếp theo—

Một tiếng chuông vàng đột nhiên vang lên.

Keng!

Tuế Tuế nghiêm túc giơ tay.

“Không được!”

Con quỷ khựng lại.

【GÌ?】

Cô bé phồng má.

“Không được ăn tên con!”

“Cũng không được ăn tên mẹ!”

Phệ Danh Quỷ cười lạnh.

【NGƯƠI CÓ THỂ LÀM GÌ?】

Tuế Tuế nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó lấy từ trong ba lô ra một chiếc bút lông nhỏ.

“Con viết lại!”

Con quỷ: “…”

Thanh Huyền lập tức khựng lại.

“Viết lại?”

Tuế Tuế gật đầu.

“Dạ!”

“Bị xóa thì viết lại!”

“Giống làm bài tập!”

Thanh Huyền đột nhiên sáng mắt.

“Đúng…”

“Đúng rồi!”

Ông lập tức nhìn những cái tên mờ trên cửa đá.

“Điện chủ có quyền ghi nhận những người Vô Danh.”

“Không phải để trói buộc họ.”

“Mà để bảo vệ sự tồn tại của họ.”

“Chỉ cần viết lại những cái tên bị nuốt…”

“Phong ấn sẽ tự khôi phục!”

Tư Không Mặc lập tức biến sắc.

“Nhưng…”

“Có hàng vạn cái tên!”

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Hàng vạn?!”

Tư Không Mặc gật đầu.

“Vâng.”

Cô bé nghiêm túc đếm ngón tay.

Một.

Hai.

Ba.

Sau đó phồng má.

“Nhiều quá!”

Thanh Huyền bất lực.

“Đúng là rất nhiều.”

Tuế Tuế nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó đột nhiên ngẩng đầu.

“Sư phụ!”

“Ừ?”

“Con có nhân viên mà!”

Thanh Huyền khựng lại.

“Nhân viên?”

Tuế Tuế gật đầu.

“Dạ!”

“Chú Tư Không!”

“Các chú áo đen!”

“Còn nhiều người nữa!”

Tư Không Mặc: “…”

Cô bé nghiêm túc chống nạnh.

“Điện chủ không phải làm hết!”

“Phải chia việc!”

Khương Đình Châu lập tức mỉm cười.

“Đúng.”

“Quản lý tốt là biết phân công.”

Thanh Huyền: “…”

Ông nhìn hai cha con.

Một lúc lâu sau, bất lực bật cười.

“Được.”

“Vậy chia việc.”

Tư Không Mặc lập tức triệu tập mười một chấp sự còn lại.

Tất cả tập trung trước cửa đá.

Tuế Tuế ngồi trên một chiếc ghế nhỏ.

Trước mặt đặt một hộp bánh bao.

Cô bé nghiêm túc giơ bút.

“Các chú nghe nè!”

Mười hai chấp sự đồng loạt cúi đầu.

“Tuân lệnh!”

Tuế Tuế lập tức giật mình.

“Suỵt!”

Tất cả vội vàng ngậm miệng.

Cô bé nghiêm túc tiếp tục:

“Mỗi người viết tên!”

“Không được viết sai!”

“Không được bỏ sót!”

“Không được ăn vụng bánh của con!”

Mười hai chấp sự: “…”

Tư Không Mặc cúi đầu.

“Thuộc hạ hiểu.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Giỏi lắm!”

Nhưng ngay khi các chấp sự chuẩn bị bắt đầu—

Một luồng khí đen đột nhiên bùng lên từ khe cửa.

Phệ Danh Quỷ cười lớn.

【NGÂY THƠ!】

【CÁC NGƯƠI TƯỞNG BIẾT TÊN LÀ VIẾT LẠI ĐƯỢC SAO?】

【TA ĐÃ NUỐT CẢ KÝ ỨC CỦA HỌ!】

【KHÔNG AI NHỚ ĐƯỢC TÊN MÌNH!】

Mười hai chấp sự lập tức biến sắc.

Đúng vậy.

Nếu không ai nhớ tên, làm sao viết lại?

Tuế Tuế cũng khựng lại.

Cô bé nghiêm túc suy nghĩ.

Một lúc lâu sau, nhỏ giọng hỏi:

“Cha ơi…”

Khương Đình Châu cúi xuống.

“Ừ?”

“Nếu một em bé chưa có tên…”

“Thì làm sao?”

Ông im lặng.

Sau đó nhẹ nhàng đáp:

“Cha mẹ sẽ đặt tên cho em.”

Tuế Tuế lập tức sáng mắt.

“Đúng rồi!”

Cô bé quay sang Thanh Huyền.

“Sư phụ!”

“Ừ?”

“Không nhớ tên cũ…”

“Thì đặt tên mới được hông?”

Thanh Huyền lập tức cứng đờ.

Một lúc lâu sau, ông chậm rãi ngẩng đầu.

Ánh mắt sáng rực.

“Được…”

“Đương nhiên được!”

“Vô Danh Điện không phải nơi bắt mọi người giữ mãi một cái tên.”

“Nó là nơi bảo vệ quyền được tồn tại.”

“Chỉ cần linh hồn tự nguyện nhận một cái tên…”

“Cái tên ấy sẽ trở thành thật!”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Vậy tốt!”

Nhưng ngay giây tiếp theo—

Cánh cửa đá đột nhiên phát ra tiếng nổ lớn.

Chương 10

Ầm!

Một móng vuốt đen khổng lồ xuyên qua khe nứt.

Phệ Danh Quỷ gầm lên.

【KHÔNG ĐƯỢC!】

【TA KHÔNG CHO PHÉP!】

Tuế Tuế lập tức phồng má.

“Nhưng đây là nhà con!”

Con quỷ: “…”

Cô bé nghiêm túc giơ bút.

“Con cho phép!”

Ngay khoảnh khắc ấy—

Chiếc ngai vàng trong đại điện đột nhiên phát sáng.

Hàng nghìn chiếc chuông đồng loạt vang lên.

Keng!

Keng!

Keng!

Một giọng nói cổ xưa vang khắp Vô Danh Điện.

【ĐIỆN CHỦ BAN LỆNH.】

Chương trước Chương tiếp
Loading...