Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 6: Cha Ơi, Trên Sổ Sinh Tử Không Có Tên Con!
Chương 9
Nó vội vàng buông Tư Không Mặc.
Nhưng chưa kịp chạy—
Chíp Chíp đã há miệng.
Ngoạm lấy một mảnh bóng đen.
Nuốt chửng.
Ực!
Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.
“Chíp Chíp!”
Con vịt vàng quay đầu.
“Chíp!”
Cô bé nghiêm túc hỏi:
“Ngon hông?”
Chíp Chíp: “…”
Nó đột nhiên lắc đầu liên tục.
Sau đó nhổ ra một viên ngọc đen.
Bộp!
Viên ngọc rơi xuống sàn.
Bên trong có một cái tên đang phát sáng.
MỘC AN.
Tư Không Mặc lập tức cứng đờ.
Hắn nhìn hai chữ ấy.
Nước mắt đột nhiên rơi xuống.
“Mộc…”
“Mộc An…”
Một loạt ký ức ùa về.
Hắn nhớ mình từng là một đứa trẻ mồ côi.
Được một bà lão bán bánh bao nuôi lớn.
Bà gọi hắn là Mộc An.
Mong hắn cả đời bình an.
Sau khi bà qua đời, hắn lưu lạc giữa các giới.
Cuối cùng được Vô Danh Điện thu nhận.
Hắn đổi tên thành Tư Không Mặc.
Dần dần quên mất cái tên cũ.
Và cũng quên luôn người từng đặt tên cho mình.
Tư Không Mặc bật khóc.
“Bà…”
“Con nhớ rồi…”
Tuế Tuế nghiêm túc nhìn hắn.
Sau đó đưa chiếc bánh bao trong tay tới.
“Chú ơi…”
Tư Không Mặc ngẩng đầu.
“Điện chủ?”
“Ăn bánh đi!”
Hắn run rẩy nhận lấy.
Một lúc lâu sau, bật khóc nức nở.
Bởi vì mùi bánh bao ấy—
Giống hệt mùi bánh mà bà lão từng làm.
Nhưng đúng lúc ấy—
Từ phía sau cánh cửa đá vang lên một tiếng cười lạnh.
【MỘC AN.】
【NGƯƠI TƯỞNG LẤY LẠI TÊN LÀ THOÁT SAO?】
Vết nứt trên cửa đột nhiên mở rộng.
Một con mắt đỏ rực xuất hiện.
【TA ĐÃ NUỐT TÊN CỦA HÀNG VẠN LINH HỒN.】
【CHỈ CẦN ĐIỆN CHỦ MỞ CỬA…】
【TA SẼ TRỞ THÀNH CHỦ NHÂN MỚI CỦA VÔ DANH ĐIỆN!】
Tuế Tuế lập tức phồng má.
“Không được!”
Con mắt đỏ rực nhìn cô bé.
【KHƯƠNG TUẾ TUẾ.】
【NGƯƠI CÓ BIẾT VÌ SAO BỐN NĂM TRƯỚC NGƯƠI PHẢI TRỐN KHÔNG?】
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Vì không có gà quay hả?”
Con quỷ: “…”
Một lúc lâu sau, nó bật cười điên cuồng.
【KHÔNG.】
【BỞI VÌ CHÍNH NGƯƠI ĐÃ THẢ TA RA!】
HẾT CHƯƠNG 4.
CHƯƠNG 5: CON KHÔNG NHỚ, NHƯNG CON KHÔNG LÀM CHUYỆN XẤU!
“Chính ngươi đã thả ta ra!”
Giọng nói của Phệ Danh Quỷ vang khắp hành lang.
Thanh Huyền lập tức biến sắc.
Khương Đình Châu ôm chặt con gái.
Lâm Vãn cũng đứng chắn trước mặt Tuế Tuế.
Nhưng cô bé chỉ nghiêng đầu.
Nghiêm túc suy nghĩ.
Một lúc lâu sau, hỏi:
“Con thả ông hả?”
Con mắt đỏ rực cười lạnh.
【ĐÚNG!】
Tuế Tuế lập tức nhíu mày.
“Nhưng con không nhớ!”
【NGƯƠI ĐÃ QUÊN.】
“Vậy ông có giấy chứng minh hông?”
Phệ Danh Quỷ: “…”
Khương Đình Châu: “…”
Thanh Huyền: “…”
Tuế Tuế nghiêm túc giơ tay.
“Cha con nói…”
“Muốn nói người khác làm sai thì phải có bằng chứng!”
Phệ Danh Quỷ đột nhiên nổi giận.
【NGƯƠI DÁM NGHI NGỜ TA?!】
Cô bé phồng má.
“Dạ!”
“Con nghi!”
Phệ Danh Quỷ: “…”
Khương Đình Châu nhìn con gái.
Ánh mắt dịu lại.
Ông nhẹ nhàng nói:
“Tuế Tuế.”
“Dạ?”
“Con không cần vội tin những lời nó nói.”
Cô bé gật đầu.
“Dạ!”
“Chúng ta sẽ tìm sự thật.”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Cha giỏi nhất!”
Thanh Huyền nhìn cánh cửa.
Sau đó trầm giọng:
“Bốn năm trước đã xảy ra chuyện gì?”
Tư Không Mặc cúi đầu.
“Thuộc hạ không biết toàn bộ.”
“Điện chủ khi ấy đã phong ấn ký ức của tất cả chấp sự.”
Thanh Huyền nhíu mày.
“Vì sao?”
Tư Không Mặc lắc đầu.
“Không ai biết.”
Lâm Vãn đột nhiên lên tiếng.
“Có lẽ…”
“Em biết một phần.”
Mọi người lập tức quay đầu.
Khương Đình Châu khựng lại.
“Vãn Vãn?”
Lâm Vãn nhìn Tuế Tuế.
Ánh mắt đầy đau lòng.
“Bốn năm trước…”
“Em đang mang thai Tuế Tuế.”
“Có một đêm…”
“Em mơ thấy một cô bé mặc áo trắng.”
Tuế Tuế lập tức nghiêng đầu.
“Cô bé?”
Lâm Vãn gật đầu.
“Ừ.”
“Cô bé ấy đứng trước một cánh cửa rất lớn.”
“Phía sau cửa có rất nhiều người đang khóc.”
“Cô bé nói với mẹ…”
“Xin mẹ cho con mượn một nơi để ở.”
Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.
“Ở trong bụng mẹ hả?”
Lâm Vãn mỉm cười.
Chương 8
“Ừ.”
Cô nhẹ nhàng xoa đầu con gái.
“Mẹ đã đồng ý.”
Khương Đình Châu lập tức khựng lại.
“Em chưa từng kể với anh.”
Lâm Vãn khẽ đáp:
“Em tưởng đó chỉ là một giấc mơ.”
Cô nhìn Tuế Tuế.
“Nhưng sau này…”
“Đêm nào mẹ cũng nghe thấy tiếng chuông.”
“Và một giọng nói rất nhỏ…”
“Cảm ơn mẹ.”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Con ngoan quá!”
Lâm Vãn bật cười.
“Ừ.”
“Con rất ngoan.”
Thanh Huyền trầm ngâm.
Một lúc lâu sau, ông nói:
“Nếu vậy…”
“Tuế Tuế không phải trốn xuống nhân gian.”
“Con bé đã chủ động chọn một gia đình.”
Tư Không Mặc lập tức khựng lại.
“Chọn gia đình?”
Thanh Huyền gật đầu.
“Đúng.”
“Điện chủ Vô Danh không thuộc luân hồi.”
“Nhưng con bé có thể tự nguyện bước vào nhân gian.”
“Trở thành một đứa trẻ thật sự.”