Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 6: Cha Ơi, Trên Sổ Sinh Tử Không Có Tên Con!
Chương 12
【VẠN LINH ĐƯỢC QUYỀN NHẬN DANH.】
【KHÔNG AI ĐƯỢC CƯỠNG ĐOẠT.】
Phệ Danh Quỷ lập tức gào thét.
【KHÔNG!】
Nhưng đã muộn.
Trên cánh cửa đá, những cái tên mờ nhạt bắt đầu sáng lên.
Từng cái.
Từng cái.
Giống như những ngọn đèn được thắp lại.
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Á!”
“Đèn sáng rồi!”
Nhưng ngay lúc ấy—
Một bàn tay đen khổng lồ đột nhiên xuyên qua cửa.
Chộp thẳng lấy Lâm Vãn.
“Vãn Vãn!”
Khương Đình Châu lập tức lao tới.
Nhưng bàn tay đã quấn chặt cổ tay cô.
Phệ Danh Quỷ cười điên cuồng.
【MUỐN CỨU VẠN LINH?】
【VẬY TA LẤY NGƯỜI GIỮ TÊN CỦA ĐIỆN CHỦ!】
Lâm Vãn bị kéo về phía khe cửa.
Tuế Tuế lập tức hét lớn:
“MẸ ƠI!”
HẾT CHƯƠNG 6.
CHƯƠNG 7: MẸ ƠI, CON ĐẾN CỨU MẸ ĐÂY!
“MẸ ƠI!”
Tuế Tuế hét lên.
Lâm Vãn bị bàn tay đen kéo về phía cánh cửa.
Khương Đình Châu lập tức lao tới.
Ông nắm chặt tay vợ.
“Vãn Vãn!”
Lâm Vãn run rẩy.
“Đình Châu!”
Thanh Huyền nhanh chóng giơ phất trần.
Một lá bùa vàng bay ra.
Ầm!
Bàn tay đen bị đánh trúng.
Nhưng không buông.
Phệ Danh Quỷ cười lớn.
【VÔ ÍCH!】
【HỘ DANH ẤN ĐÃ NỐI VỚI TA!】
【CHỈ CẦN NUỐT LÂM VÃN…】
【KHƯƠNG TUẾ TUẾ SẼ MẤT TÊN!】
Tuế Tuế lập tức phồng má.
Cô bé nghiêm túc giơ chuông vàng.
“Không được!”
Keng!
Một luồng kim quang bùng lên.
Bàn tay đen lập tức khựng lại.
Nhưng ngay giây tiếp theo—
Nó lại siết chặt hơn.
Lâm Vãn đau đớn nhíu mày.
Khương Đình Châu lập tức biến sắc.
“Tuế Tuế!”
“Đừng dùng sức mạnh quá mức!”
Cô bé khựng lại.
Bởi vì cha nói đúng.
Nếu cô bé dùng pháp lực cưỡng ép, Hộ Danh Ấn trên cổ tay mẹ có thể bị tổn thương.
Tuế Tuế nghiêm túc suy nghĩ.
Sau đó đột nhiên hỏi:
“Ông quỷ ơi!”
Phệ Danh Quỷ khựng lại.
【GÌ?!】
“Ông muốn ăn tên mẹ con hả?”
【ĐÚNG!】
“Vậy ông biết tên mẹ con hông?”
Con quỷ cười lạnh.
【LÂM VÃN!】
Tuế Tuế lập tức lắc đầu.
“Không đúng!”
Phệ Danh Quỷ khựng lại.
【GÌ?】
Cô bé nghiêm túc nói:
“Mẹ con còn có tên khác!”
Khương Đình Châu: “…”
Lâm Vãn: “…”
Thanh Huyền: “…”
Phệ Danh Quỷ đột nhiên im lặng.
【TÊN GÌ?】
Tuế Tuế nghiêm túc đáp:
“Mẹ!”
Phệ Danh Quỷ: “…”
Cô bé tiếp tục:
“Vợ của cha!”
“Con gái của ông bà ngoại!”
“Người làm bánh bao ngon nhất!”
“Người ôm con ngủ!”
“Người thương con!”
Phệ Danh Quỷ: “…”
Tuế Tuế nghiêm túc giơ tay.
“Ông ăn một cái tên…”
“Nhưng mẹ con có nhiều người thương!”
“Ông ăn không hết đâu!”
Ngay khoảnh khắc ấy—
Hộ Danh Ấn trên cổ tay Lâm Vãn đột nhiên phát sáng.
Một luồng kim quang dịu dàng lan ra.
Khương Đình Châu cảm thấy bàn tay vợ ấm lên.
Ông siết chặt tay cô.
“Vãn Vãn.”
Lâm Vãn đỏ hoe mắt.
“Em đây.”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Mẹ ơi!”
Cô bé nghiêm túc nói:
“Mẹ gọi con đi!”
Lâm Vãn khựng lại.
“Tuế Tuế?”
“Dạ!”
“Khương Tuế Tuế!”
“Dạ!”
“Con gái của mẹ!”
“Dạ!”
Mỗi lần cô bé đáp—
Hộ Danh Ấn lại sáng thêm một chút.
Phệ Danh Quỷ lập tức gào lên.
【KHÔNG!】
【KHÔNG THỂ NÀO!】
Tuế Tuế nghiêm túc quay sang cha.
“Cha gọi nữa!”
Khương Đình Châu lập tức hiểu ra.
Ông trầm giọng:
“Khương Tuế Tuế.”
“Dạ!”
“Con gái của cha.”
“Dạ!”
“Tiểu bảo bối của Khương gia.”
“Dạ!”
“Đứa trẻ cha yêu thương nhất.”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Dạ!”
Ầm!
Một luồng kim quang khổng lồ bùng lên.
Bàn tay đen lập tức bị đánh bật.
Lâm Vãn ngã vào lòng chồng.
Khương Đình Châu ôm chặt cô.
“Vãn Vãn!”
Cô bật khóc.
“Em không sao…”
Phệ Danh Quỷ gầm lên.
【KHÔNG THỂ NÀO!】
【TÊN CHỈ LÀ KÝ TỰ!】
【LÀM SAO CÓ THỂ MẠNH ĐẾN VẬY?!】
Thanh Huyền chậm rãi mỉm cười.
“Ngươi sai rồi.”
“Cái tên không chỉ là chữ viết.”
“Đó còn là cách một người được thế giới ghi nhớ.”
“Ngươi có thể nuốt ký tự.”
“Nhưng không thể nuốt hết tình cảm của những người thật lòng yêu thương nhau.”
Tuế Tuế lập tức nghiêm túc gật đầu.
“Đúng!”
“Ông ăn sai món rồi!”
Phệ Danh Quỷ: “…”
Tư Không Mặc đột nhiên bước tới.
Hắn quỳ xuống trước Tuế Tuế.
“Điện chủ.”
Cô bé nghiêng đầu.
“Dạ?”
“Xin người cho thuộc hạ chuộc lỗi.”
Tuế Tuế nghiêm túc hỏi:
“Chú định làm gì?”
Tư Không Mặc ngẩng đầu.
“Thuộc hạ muốn tiến vào khe cửa.”
“Dẫn những linh hồn bị mất tên ra ngoài.”
Thanh Huyền lập tức biến sắc.
“Nguy hiểm!”
Tư Không Mặc cúi đầu.
“Thuộc hạ biết.”
“Nhưng đây là lỗi của thuộc hạ.”
“Thuộc hạ phải sửa.”
Tuế Tuế nghiêm túc nhìn hắn.
Chương 11
Một lúc lâu sau, lắc đầu.
“Không được đi một mình!”
Tư Không Mặc khựng lại.
“Điện chủ?”
Cô bé nghiêm túc nói:
“Cha con bảo…”
“Làm việc nguy hiểm phải có người đi cùng!”
Khương Đình Châu: “…”
Thanh Huyền: “…”
Lâm Vãn: “…”
Tư Không Mặc run rẩy.
Một lúc lâu sau, bật cười.
“Vâng.”
“Thuộc hạ nghe lệnh.”