Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 6: Cha Ơi, Trên Sổ Sinh Tử Không Có Tên Con!

Chương 13



Thanh Huyền lập tức bố trí trận pháp.

Mười hai chấp sự chia thành bốn nhóm.

Ba người bảo vệ cửa.

Ba người dẫn đường.

Ba người ghi nhận tên mới.

Ba người hỗ trợ những linh hồn yếu ớt.

Khương Đình Châu và Lâm Vãn ở bên cạnh Tuế Tuế.

Cô bé ngồi trên chiếc ghế nhỏ.

Trước mặt đặt một cuốn sổ trắng.

Trên bìa viết:

SỔ NHÀ MÌNH.

Thanh Huyền khựng lại.

“Tuế Tuế.”

“Dạ?”

“Sao con đặt tên như vậy?”

Cô bé nghiêm túc đáp:

“Vì ai không có nhà…”

“Thì đến đây!”

Thanh Huyền lập tức im lặng.

Một lúc lâu sau, đôi mắt ông đỏ hoe.

“Được.”

“Gọi là Sổ Nhà Mình.”

Cánh cửa đá chậm rãi mở ra một khe nhỏ.

Nhưng lần này—

Không phải Phệ Danh Quỷ mở.

Mà là Tuế Tuế chủ động điều khiển.

Cô bé nghiêm túc giơ chuông.

Keng!

Một luồng kim quang bao phủ lối đi.

Tư Không Mặc dẫn các chấp sự bước vào.

Từng linh hồn yếu ớt được đưa ra.

Một ông lão.

Một cô gái trẻ.

Một đứa trẻ.

Một người đàn ông.

Tất cả đều không nhớ tên mình.

Tuế Tuế nghiêm túc hỏi từng người.

“Ông ơi, ông muốn tên gì?”

Ông lão run rẩy.

“Ta…”

“Ta không nhớ…”

Cô bé nghiêng đầu.

“Vậy ông thích gì?”

Ông lão im lặng.

Một lúc lâu sau, khẽ đáp:

“Ta thích cây tùng…”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Vậy gọi ông là Tùng gia gia!”

Ông lão bật khóc.

“Tùng…”

“Tùng gia gia…”

Một luồng ánh sáng vàng xuất hiện.

Trên cuốn sổ trắng hiện ra hai chữ.

TÙNG AN.

Ông lão lập tức ngẩng đầu.

Nước mắt rơi xuống.

“Ta có tên rồi…”

“Ta có tên rồi…”

Tiếp theo là một bé gái.

Cô bé khoảng năm tuổi.

Mặc chiếc váy cũ.

Đôi mắt đỏ hoe.

Tuế Tuế nghiêm túc hỏi:

“Em ơi!”

Bé gái ngẩng đầu.

“Dạ?”

“Em thích gì?”

Cô bé nhỏ giọng:

“Em thích hoa…”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Vậy gọi em là Tiểu Hoa!”

Bé gái khựng lại.

“Tiểu Hoa?”

“Dạ!”

“Đẹp không?”

Bé gái bật cười.

“Đẹp…”

Trên cuốn sổ xuất hiện hai chữ.

TIỂU HOA.

Một luồng kim quang bao phủ cô bé.

Chiếc váy cũ trở nên sạch sẽ.

Đôi mắt cũng sáng hơn.

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Giỏi lắm!”

Nhưng khi mọi chuyện đang thuận lợi—

Một tiếng gầm khổng lồ đột nhiên vang lên từ sâu trong khe cửa.

【ĐỦ RỒI!】

Ầm!

Phệ Danh Quỷ phá vỡ lớp phong ấn cuối cùng.

Một bóng đen khổng lồ tràn ra.

Trên cơ thể nó có hàng nghìn cái miệng.

Mỗi cái miệng đều đang gọi một cái tên.

Những cái tên bị nuốt.

Những ký ức bị đánh cắp.

Những linh hồn bị giam giữ.

Tất cả hợp thành một con quái vật khổng lồ.

Thanh Huyền lập tức biến sắc.

“Không ổn!”

Tư Không Mặc hét lớn:

“Bảo vệ điện chủ!”

Nhưng Tuế Tuế đột nhiên đứng dậy.

Cô bé nghiêm túc nhìn con quỷ.

Sau đó phồng má.

“Ông xấu!”

Phệ Danh Quỷ cười điên cuồng.

【TA ĐÃ ĂN HÀNG VẠN CÁI TÊN!】

【NGƯƠI KHÔNG THỂ ĐÁNH BẠI TA!】

Tuế Tuế nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó đột nhiên hỏi:

“Ông ăn nhiều vậy…”

“Có đau bụng hông?”

Phệ Danh Quỷ: “…”

Nhưng ngay giây tiếp theo—

Cơ thể khổng lồ của nó đột nhiên co giật.

Một tiếng gầm đau đớn vang lên.

【A!】

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Á!”

“Đau bụng thật rồi!”

HẾT CHƯƠNG 7.

CHƯƠNG 8: ÔNG QUỶ ƠI, ĂN NHIỀU QUÁ THÌ PHẢI TRẢ LẠI!

Phệ Danh Quỷ đau đớn gào thét.

Cơ thể khổng lồ không ngừng co giật.

Hàng nghìn cái miệng trên người nó đồng loạt mở ra.

Những cái tên bị nuốt bắt đầu phát sáng.

Tuế Tuế nghiêm túc nhìn.

Sau đó vui vẻ reo lên:

“Sư phụ!”

Thanh Huyền lập tức quay đầu.

“Ừ?”

“Ông ấy ăn không tiêu!”

Thanh Huyền: “…”

Ông khựng lại.

Nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt đột nhiên sáng lên.

“Đúng…”

“Con nói đúng!”

Phệ Danh Quỷ vốn dựa vào những cái tên bị đánh cắp để duy trì sức mạnh.

Nhưng khi Tuế Tuế ban lệnh cho phép các linh hồn tự nhận tên mới, những cái tên cũ không còn là thứ duy nhất ràng buộc họ.

Sức mạnh của Phệ Danh Quỷ bắt đầu mất ổn định.

Những cái tên bị nuốt không còn chịu sự kiểm soát.

Chúng đang tìm đường trở về.

Thanh Huyền lập tức hét:

“Tuế Tuế!”

“Dạ!”

“Dùng chuông Trấn Mệnh!”

Cô bé nghiêm túc giơ chuông.

Keng!

Một luồng kim quang bùng lên.

Phệ Danh Quỷ lập tức gào thét.

【KHÔNG!】

Những cái tên trên cơ thể nó bắt đầu tách ra.

Từng cái.

Từng cái.

Bay về phía cuốn Sổ Nhà Mình.

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Á!”

“Trả đồ rồi!”

Nhưng Phệ Danh Quỷ đột nhiên nổi giận.

【TA KHÔNG TRẢ!】

Nó há miệng.

Một luồng khí đen khổng lồ lao thẳng về phía Tuế Tuế.

Khương Đình Châu lập tức bế con gái lên.

Lâm Vãn cũng vội vàng bước tới.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—

Chương 12

Chíp Chíp đột nhiên nhảy lên.

“CHÍP!”

Con vịt vàng mở miệng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...