Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 6: Cha Ơi, Trên Sổ Sinh Tử Không Có Tên Con!

Chương 14



Một luồng ánh sáng vàng bùng lên.

Nuốt chửng toàn bộ khí đen.

Ực!

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Chíp Chíp!”

Con vịt vàng đứng im.

Một lúc lâu sau—

Ợ!

Nó ợ ra một đám khói đen.

Tuế Tuế lập tức phồng má.

“Ăn bậy!”

Chíp Chíp: “…”

Cô bé nghiêm túc dạy dỗ:

“Không được ăn đồ bẩn!”

Con vịt vàng cúi đầu.

“Chíp…”

Phệ Danh Quỷ nhìn cảnh tượng ấy.

Lần đầu tiên xuất hiện vẻ sợ hãi.

【NGƯƠI…】

【RỐT CUỘC LÀ THỨ GÌ?!】

Tuế Tuế nghiêng đầu.

Sau đó nghiêm túc đáp:

“Con là Khương Tuế Tuế!”

“Con gái của cha mẹ!”

“Đồ đệ của sư phụ!”

“Chủ của Chíp Chíp!”

“Còn là điện chủ!”

Cô bé đếm từng thân phận.

Cuối cùng vui vẻ kết luận:

“Con có nhiều tên lắm!”

Phệ Danh Quỷ lập tức cứng đờ.

Thanh Huyền chậm rãi mỉm cười.

“Đúng.”

“Đó chính là điều ngươi không thể hiểu.”

“Tuế Tuế không cần một cái tên duy nhất để tồn tại.”

“Con bé được rất nhiều người ghi nhớ.”

“Và chính con bé cũng ghi nhớ người khác.”

Tuế Tuế nghiêm túc giơ cuốn sổ.

“Các cô chú ơi!”

Những linh hồn Vô Danh đồng loạt ngẩng đầu.

Cô bé lớn tiếng:

“Ai có tên rồi…”

“Mau gọi tên mình!”

Ông lão đầu tiên run rẩy đứng dậy.

“Ta là Tùng An!”

Một luồng kim quang bùng lên.

Bé gái bên cạnh cũng giơ tay.

“Con là Tiểu Hoa!”

Một luồng ánh sáng khác xuất hiện.

“Ta là Lâm Bình!”

“Ta là Ngọc Nhi!”

“Ta là A Phúc!”

“Ta là Minh Nguyệt!”

Từng tiếng gọi vang lên.

Từng cái tên được xác nhận.

Từng linh hồn dần trở nên rõ ràng.

Hàng nghìn ngọn đèn trong Vô Danh Điện đồng loạt sáng rực.

Phệ Danh Quỷ đau đớn gào thét.

【KHÔNG!】

【DỪNG LẠI!】

Nhưng không ai dừng.

Tư Không Mặc chậm rãi bước tới.

Hắn nhìn Phệ Danh Quỷ.

Sau đó trầm giọng:

“Ta là Mộc An.”

Con quỷ lập tức cứng đờ.

Tư Không Mặc tiếp tục:

“Là đứa trẻ được bà bán bánh bao nuôi lớn.”

“Là người từng được Vô Danh Điện thu nhận.”

“Là chấp sự thứ nhất.”

“Và…”

Hắn cúi đầu nhìn Tuế Tuế.

“Là thuộc hạ của Khương Tuế Tuế.”

Một luồng kim quang khổng lồ bùng lên.

Sợi dây đen cuối cùng trên người hắn đứt tung.

Phệ Danh Quỷ lập tức hét lớn.

【KHÔNG!】

Cơ thể nó bắt đầu tan rã.

Những cái tên bị nuốt bay ra như vô số đom đóm.

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Á!”

“Đèn bay!”

Nhưng ngay khi Phệ Danh Quỷ sắp biến mất—

Một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên từ sâu trong bóng tối.

“Đủ rồi.”

Cả đại điện lập tức im phăng phắc.

Thanh Huyền biến sắc.

“Hắc tiên sinh?!”

Một bóng người áo đen chậm rãi xuất hiện phía sau Phệ Danh Quỷ.

Khuôn mặt bị che khuất.

Chỉ có đôi mắt lạnh lẽo.

Hắn nhìn Tuế Tuế.

Sau đó bật cười.

“Khương Tuế Tuế.”

“Ngươi đúng là khiến ta bất ngờ.”

Cô bé nghiêng đầu.

“Ông lại đến hả?”

Hắc tiên sinh khựng lại.

“Ngươi nhớ ta?”

Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.

“Dạ!”

“Ông từng muốn mua tên con!”

Hắc tiên sinh: “…”

Cô bé phồng má.

“Con không bán đâu!”

Hắc tiên sinh im lặng.

Một lúc lâu sau, bật cười.

“Ta biết.”

“Cho nên lần này…”

“Ta không đến mua tên ngươi.”

Khương Đình Châu lập tức lạnh mặt.

“Vậy ông đến làm gì?”

Hắc tiên sinh nhìn Phệ Danh Quỷ.

Sau đó chậm rãi giơ tay.

Một sợi xích đen xuất hiện.

Quấn chặt lấy con quỷ.

Phệ Danh Quỷ lập tức gào lên.

【CHỦ NHÂN!】

【CỨU TA!】

Hắc tiên sinh cười lạnh.

“Ngươi thất bại rồi.”

“Không còn giá trị.”

Hắn kéo mạnh.

Phệ Danh Quỷ lập tức bị hút vào một chiếc bình đen.

Ầm!

Chiếc bình đóng lại.

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Á!”

“Ông bắt quỷ!”

Hắc tiên sinh mỉm cười.

“Đúng.”

“Ta đến thu hồi thứ thuộc về mình.”

Thanh Huyền lạnh lùng hỏi:

“Phệ Danh Quỷ là do ngươi thả ra?”

Hắc tiên sinh không phủ nhận.

Hắn chỉ nhìn Tuế Tuế.

Ánh mắt đầy hứng thú.

“Bốn năm trước…”

“Ngươi phong ấn Vô Danh Điện để ngăn ta.”

“Bây giờ…”

“Ngươi lại tự tay mở nó.”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Con mở để cứu người!”

Hắc tiên sinh bật cười.

“Ta biết.”

“Nhưng ngươi có biết…”

“Trong Vô Danh Điện còn giấu thứ gì không?”

Tuế Tuế nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó hỏi:

“Gà quay hả?”

Hắc tiên sinh: “…”

Thanh Huyền: “…”

Khương Đình Châu: “…”

Một lúc lâu sau, Hắc tiên sinh chậm rãi nói:

“Không.”

“Là một cánh cửa.”

“Một cánh cửa dẫn đến nơi ngay cả thiên đạo cũng không thể nhìn thấy.”

Tuế Tuế lập tức khựng lại.

Hắc tiên sinh mỉm cười.

“Ta sẽ còn trở lại.”

“Đến lúc đó…”

“Ta muốn xem ngươi có thể bảo vệ được bao nhiêu người.”

Bóng người áo đen chậm rãi tan biến.

Nhưng trước khi biến mất hoàn toàn, hắn để lại một câu.

“Khương Tuế Tuế.”

“Đừng quá tin vào ký ức của chính mình.”

“Bởi vì…”

“Bốn năm trước, ngươi không chỉ phong ấn Vô Danh Điện.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...