Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 6: Cha Ơi, Trên Sổ Sinh Tử Không Có Tên Con!

Chương 15



“Ngươi còn tự tay xóa một cái tên.”

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Tên ai?”

Không có tiếng trả lời.

Chương 13

Bóng người đã biến mất.

Chỉ còn một tấm ngọc bài màu đen rơi xuống sàn.

Trên đó khắc một ký tự cổ.

VÔ.

HẾT CHƯƠNG 8.

CHƯƠNG 9: CHA ƠI, CON MUỐN CHO MỌI NGƯỜI MỘT CÁI NHÀ!

Sau khi Phệ Danh Quỷ bị thu hồi, Vô Danh Điện dần trở lại yên bình.

Cánh cửa đá không còn rung chuyển.

Những vết nứt bắt đầu khép lại.

Hàng nghìn ngọn đèn trong đại điện đồng loạt sáng lên.

Tư Không Mặc dẫn mười một chấp sự kiểm tra toàn bộ phong ấn.

Thanh Huyền đứng bên cạnh.

Ông nhìn cuốn Sổ Nhà Mình.

Ánh mắt đầy cảm khái.

“Không ngờ…”

“Chỉ bằng một câu nói…”

“Con đã thay đổi quy tắc của Vô Danh Điện.”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Sư phụ?”

Thanh Huyền mỉm cười.

“Trước đây, những linh hồn Vô Danh phải chờ tìm lại tên cũ.”

“Nhưng bây giờ…”

“Bọn họ có thể tự chọn một cái tên mới.”

“Đó là quyền mà trước đây họ không có.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Vậy tốt!”

Sau đó cô bé nghiêm túc hỏi:

“Có được chọn tên Bánh Bao hông?”

Thanh Huyền: “…”

Ông khựng lại.

“Được.”

Đôi mắt Tuế Tuế lập tức sáng rực.

“Vậy con muốn đặt tên Chíp Chíp là Đại Bánh Bao!”

Con vịt vàng: “CHÍP!”

Nó lập tức phản đối.

Tuế Tuế phồng má.

“Không thích hả?”

Chíp Chíp quay đầu.

“Chíp!”

Cô bé nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó gật đầu.

“Vậy thôi!”

“Giữ tên Chíp Chíp!”

Thanh Huyền bật cười.

“Đúng.”

“Phải tôn trọng người được đặt tên.”

Tư Không Mặc bước tới.

Hắn quỳ xuống.

“Điện chủ.”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Dạ?”

“Thuộc hạ đã kiểm tra.”

“Phong ấn trung tâm đã ổn định.”

“Những linh hồn bị mất tên cũng đang được chăm sóc.”

“Vô Danh Điện đã thoát khỏi nguy hiểm trước mắt.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Thật hả?”

“Vâng.”

Cô bé giơ hai tay.

“Hoan hô!”

Nhưng ngay giây tiếp theo, Tư Không Mặc lại cúi đầu.

“Thuộc hạ xin nhận tội.”

Tuế Tuế khựng lại.

“Tội gì?”

“Thuộc hạ đã tự ý giao dịch với Phệ Danh Quỷ.”

“Suýt khiến Vô Danh Điện bị phá hủy.”

“Còn lừa điện chủ trở về.”

Tuế Tuế nghiêm túc nhìn hắn.

Một lúc lâu sau, hỏi:

“Chú biết sai chưa?”

Tư Không Mặc cúi đầu.

“Biết.”

“Sau này còn làm hông?”

“Không.”

Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.

“Vậy phải phạt!”

Tư Không Mặc lập tức cúi đầu.

“Xin điện chủ xử phạt!”

Cô bé nghiêm túc suy nghĩ.

Một lúc lâu sau, giơ một ngón tay.

“Phạt chú…”

Cả đại điện lập tức im phăng phắc.

Mười một chấp sự đều căng thẳng.

Tư Không Mặc nhắm mắt.

Chuẩn bị nhận hình phạt.

Tuế Tuế nghiêm túc nói:

“Làm một trăm cái bánh bao!”

Tư Không Mặc: “…”

Thanh Huyền: “…”

Khương Đình Châu: “…”

Lâm Vãn: “…”

Cô bé tiếp tục:

“Cho các ông bà!”

“Cho các em bé!”

“Cho mọi người!”

“Không được để ai đói!”

Tư Không Mặc lập tức cứng đờ.

Một lúc lâu sau, đôi mắt hắn đỏ hoe.

“Điện chủ…”

Tuế Tuế phồng má.

“Làm được hông?”

Hắn cúi đầu thật thấp.

“Làm được!”

Khương Đình Châu chậm rãi bước tới.

Ông nhìn Tư Không Mặc.

Sau đó trầm giọng:

“Nhưng chuyện ngươi làm sai không thể chỉ dùng bánh bao để bù đắp.”

Tư Không Mặc lập tức nghiêm túc.

“Khương tiên sinh?”

Khương Đình Châu nói:

“Ngươi phải giao lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến Phệ Danh Quỷ.”

“Những linh hồn bị hại phải được kiểm tra.”

“Những người chưa tìm lại ký ức cần được hỗ trợ.”

“Và từ nay…”

“Không một chấp sự nào được tự ý ký khế ước với tà vật.”

Tư Không Mặc lập tức cúi đầu.

“Tuân lệnh!”

Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.

“Cha nói đúng!”

Sau đó cô bé bổ sung:

“Còn bánh bao nữa!”

Tư Không Mặc: “…”

Hắn bật cười.

“Vâng.”

“Còn bánh bao.”

Buổi chiều.

Tuế Tuế ngồi trên chiếc ngai vàng.

Trước mặt là mười hai chấp sự.

Khương Đình Châu đứng bên cạnh.

Lâm Vãn cầm một cuốn sổ.

Thanh Huyền phụ trách giải thích những quy tắc cổ.

Tuế Tuế nghiêm túc giơ tay.

“Con có chuyện muốn nói!”

Mười hai chấp sự lập tức cúi đầu.

“Xin điện chủ căn dặn!”

Cô bé giật mình.

“Suỵt!”

Tất cả lập tức im lặng.

Tuế Tuế nghiêm túc nói:

“Thứ nhất!”

“Không được bắt nạt em bé!”

Mười hai chấp sự gật đầu.

“Vâng.”

“Thứ hai!”

“Không được lấy tên người khác!”

“Vâng.”

“Thứ ba!”

“Không được để ai đói!”

“Vâng.”

“Thứ tư!”

Cô bé nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó hỏi cha:

“Cha ơi…”

Khương Đình Châu cúi xuống.

“Ừ?”

“Còn gì nữa?”

Ông mỉm cười.

“Con muốn mọi người được nghỉ ngơi không?”

Tuế Tuế lập tức sáng mắt.

“Có!”

Cô bé quay đầu.

“Thứ tư!”

“Phải được nghỉ!”

Mười hai chấp sự: “…”

Tư Không Mặc khựng lại.

“Điện chủ…”

Tuế Tuế nghiêm túc nói:

“Làm nhiều sẽ mệt!”

“Phải ngủ!”

“Phải ăn!”

“Phải chơi!”

Thanh Huyền bật cười.

Chương trước Chương tiếp
Loading...