Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 6: Cha Ơi, Trên Sổ Sinh Tử Không Có Tên Con!
Chương 16
Khương Đình Châu cũng mỉm cười.
Cuối cùng, Lâm Vãn nhẹ nhàng hỏi:
“Tuế Tuế.”
“Dạ?”
“Con muốn đặt tên cho những quy định này không?”
Cô bé nghiêm túc suy nghĩ.
Sau đó đáp:
“Quy định nhà mình!”
Lâm Vãn bật cười.
Chương 14
“Được.”
Cô viết lên đầu trang giấy.
QUY ĐỊNH VÔ DANH ĐIỆN.
Phía dưới là bốn điều.
Một: Không được cưỡng đoạt tên và thân phận của bất kỳ sinh linh nào.
Hai: Mọi linh hồn Vô Danh đều có quyền được bảo vệ và tự chọn tên.
Ba: Chấp sự phải chăm sóc, hỗ trợ những linh hồn yếu thế.
Bốn: Điện chủ và các chấp sự đều phải được nghỉ ngơi hợp lý.
Tuế Tuế nghiêm túc nhìn.
Sau đó đột nhiên hỏi:
“Mẹ ơi…”
Lâm Vãn mỉm cười.
“Ừ?”
“Gà quay đâu?”
Lâm Vãn: “…”
Cô bật cười.
“Được.”
Cô bổ sung thêm một dòng.
Nhà bếp phải chuẩn bị thức ăn phù hợp cho những người có nhu cầu.
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Dạ!”
Nhưng khi mọi người chuẩn bị rời đi—
Tư Không Mặc đột nhiên bước tới.
“Điện chủ.”
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Dạ?”
“Có một chuyện thuộc hạ muốn hỏi.”
“Chuyện gì?”
Hắn nhìn Khương Đình Châu và Lâm Vãn.
Sau đó chậm rãi nói:
“Người có định ở lại Vô Danh Điện không?”
Cả đại điện lập tức im lặng.
Tuế Tuế nghiêm túc suy nghĩ.
Sau đó lắc đầu.
“Không!”
Tư Không Mặc khựng lại.
“Vì sao?”
Cô bé lập tức chạy tới.
Ôm chặt chân cha.
“Con phải về nhà!”
Sau đó ôm mẹ.
“Có cha!”
“Có mẹ!”
“Có giường của con!”
“Có bánh của con!”
“Có két tiền vịt hồng!”
Tư Không Mặc: “…”
Tuế Tuế nghiêm túc nói:
“Con không ở đây!”
“Nhưng con sẽ đến chơi!”
Tư Không Mặc im lặng.
Một lúc lâu sau, chậm rãi quỳ xuống.
“Thuộc hạ hiểu.”
Hắn ngẩng đầu.
Ánh mắt dịu lại.
“Vô Danh Điện sẽ luôn chờ người trở về.”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Dạ!”
Sau đó cô bé nghiêm túc bổ sung:
“Nhớ làm bánh bao nha!”
Tư Không Mặc bật cười.
“Vâng.”
Khi gia đình Khương Đình Châu chuẩn bị lên kiệu vàng, Tuế Tuế đột nhiên quay đầu.
Cô bé nhìn Vô Danh Điện.
Hàng nghìn ngọn đèn đang sáng rực.
Những linh hồn từng khóc lóc nay đã có tên.
Có người đang cười.
Có người đang trò chuyện.
Có người nắm tay nhau.
Tuế Tuế nghiêm túc nhìn.
Sau đó nhỏ giọng nói:
“Cha ơi…”
Khương Đình Châu cúi xuống.
“Ừ?”
“Con vui lắm.”
Ông mỉm cười.
“Vì sao?”
Cô bé nghiêm túc đáp:
“Vì mọi người có nhà rồi.”
Khương Đình Châu khựng lại.
Một lúc lâu sau, nhẹ nhàng ôm con gái.
“Ừ.”
“Con đã làm rất tốt.”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Dạ!”
Nhưng khi chiếc kiệu vàng bay khỏi Vô Danh Điện—
Ở sâu dưới tầng đáy đại điện, một cánh cửa khác chậm rãi phát sáng.
Trên cửa không có tên.
Chỉ có một ký hiệu cổ.
VÔ.
Một giọng nói rất nhỏ vang lên.
“Điện chủ…”
“Người đã trở về…”
“Nhưng…”
“Người vẫn chưa nhớ đến ta.”
Sau đó—
Một bàn tay trắng nhợt chậm rãi đặt lên mặt cửa.
“Không sao.”
“Ta sẽ đợi.”
HẾT CHƯƠNG 9.
CHƯƠNG 10: CHA ƠI, ĐIỆN CHỦ CŨNG PHẢI ĐƯỢC NGHỈ TẾT!
Sáng hôm sau.
Biệt thự nhà họ Khương.
Tuế Tuế đang ngủ say.
Cô bé ôm Chíp Chíp.
Một chân gác lên gối.
Miệng nhỏ khẽ lẩm bẩm:
“Gà quay…”
“Bánh bao…”
“Không được ăn vụng…”
Khương Đình Châu đứng bên giường.
Nhìn con gái.
Khóe môi bất giác cong lên.
Lâm Vãn nhẹ nhàng bước tới.
“Con bé vẫn chưa dậy sao?”
Khương Đình Châu mỉm cười.
“Ừ.”
“Chắc mệt rồi.”
Lâm Vãn cúi xuống.
Nhẹ nhàng kéo chăn cho con gái.
“Để con ngủ thêm.”
Khương Đình Châu gật đầu.
“Anh cũng nghĩ vậy.”
Nhưng ngay lúc ấy—
Một tiếng chuông rất nhỏ vang lên.
Keng!
Trên bàn học của Tuế Tuế đột nhiên xuất hiện một cuộn giấy màu vàng.
Cuộn giấy tự động mở ra.
Bên trên viết:
【VÔ DANH ĐIỆN BÁO CÁO CÔNG VIỆC.】
【KÍNH MỜI ĐIỆN CHỦ PHÊ DUYỆT.】
Khương Đình Châu: “…”
Ông chậm rãi bước tới.
Nhìn cuộn giấy.
Sau đó lạnh lùng hỏi:
“Ai gửi?”
Một giọng nói cung kính vang lên từ cuộn giấy.
“Bẩm Khương tiên sinh.”
“Thuộc hạ Tư Không Mặc.”
Khương Đình Châu bình tĩnh đáp:
“Con bé đang ngủ.”
Tư Không Mặc lập tức khựng lại.
“Vâng…”
“Có việc gì?”
“Chỉ là một số văn thư cần điện chủ đóng dấu.”
Khương Đình Châu nhìn đồng hồ.
Bảy giờ sáng.
Ông chậm rãi nói:
“Không được.”
Tư Không Mặc: “…”
“Khương tiên sinh…”
“Điện chủ còn nhỏ.”
“Vâng…”
“Không được gọi làm việc lúc bảy giờ sáng.”
Tư Không Mặc lập tức cúi đầu.
“Thuộc hạ hiểu.”
Khương Đình Châu tiếp tục:
“Văn thư không khẩn cấp thì để sau.”
“Vâng.”
“Việc khẩn cấp thì báo cho ta và Thanh Huyền trước.”
“Vâng.”
“Còn nữa…”
Tư Không Mặc lập tức căng thẳng.
“Xin Khương tiên sinh căn dặn.”
Khương Đình Châu bình tĩnh nói:
“Phải có lịch nghỉ.”
Tư Không Mặc: “…”
Mười phút sau.
Vô Danh Điện nhận được một bản quy định mới.