Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 6: Cha Ơi, Trên Sổ Sinh Tử Không Có Tên Con!

Chương 3



Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc.

“Con nghe thấy rồi!”

Thanh Huyền lập tức biến sắc.

“Tuế Tuế!”

Cô bé nghiêng đầu.

“Sư phụ!”

“Dạ?”

“Điện chủ là gì ạ?”

Thanh Huyền khựng lại.

Ông nhìn Khương Đình Châu.

Sau đó chậm rãi đáp:

“Là người quản lý một nơi.”

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Giống cha hả?”

Khương Đình Châu: “…”

Thanh Huyền khẽ ho.

“Cũng gần như vậy.”

Đôi mắt Tuế Tuế lập tức sáng rực.

“Vậy có tiền lương hông?”

Thanh Huyền: “…”

Khương Đình Châu: “…”

Lâm Vãn vừa bước vào cũng khựng lại.

Tuế Tuế nghiêm túc hỏi tiếp:

“Có thưởng Tết hông?”

Thanh Huyền: “…”

“Có gà quay hông?”

“…”

“Có nghỉ Chủ nhật hông?”

Thanh Huyền bất lực xoa trán.

“Tuế Tuế…”

Cô bé lập tức nghiêm túc.

“Dạ?”

“Chuyện này rất nguy hiểm.”

Tuế Tuế khựng lại.

Sau đó nghiêm túc hỏi:

“Nguy hiểm bằng ăn bánh bao nóng hông?”

Thanh Huyền: “…”

Ông im lặng hai giây.

Sau đó thở dài.

“Nguy hiểm hơn nhiều.”

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Á!”

“Vậy con không đi!”

Khương Đình Châu lập tức gật đầu.

“Đúng.”

“Không đi.”

Lâm Vãn cũng ôm con gái.

“Chúng ta ở nhà.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Dạ!”

Nhưng ngay lúc ấy—

Chiếc đồng hồ trong phòng khách đột nhiên dừng lại.

Tích.

Tắc.

Tất cả kim đồng hồ đứng yên.

Đèn chùm trên trần nhà chớp tắt.

Ngoài cửa sổ, bầu trời đột nhiên tối sầm.

Thanh Huyền lập tức biến sắc.

“Không đúng…”

Khương Đình Châu nhíu mày.

“Sao vậy?”

Thanh Huyền nhìn đồng hồ.

Giọng nói run rẩy.

“Chưa đến rằm…”

“Bọn họ đến sớm rồi!”

Đúng lúc ấy—

Cốc.

Cốc.

Cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên từ ngoài cổng.

Quản gia Trần vội vàng bước vào.

“Tiên sinh!”

Khương Đình Châu lập tức hỏi:

“Có chuyện gì?”

Quản gia Trần trắng bệch.

“Ngoài cổng…”

“Có một đoàn người…”

“Họ mặc áo đen…”

“Không thấy mặt…”

“Còn mang theo…”

“Một chiếc kiệu vàng!”

Thanh Huyền lập tức run rẩy.

“Kiệu vàng…”

“Không thể nào…”

Ông vội vàng chạy ra cửa sổ.

Nhìn xuống.

Ngoài cổng biệt thự—

Mười hai bóng người mặc áo đen đứng thành hai hàng.

Ở giữa là một chiếc kiệu vàng.

Trên kiệu treo chuông bạc.

Không có người ngồi.

Nhưng rèm kiệu đang tự động lay động.

Thanh Huyền lập tức tái mặt.

“Vô Danh Kim Kiệu…”

“Đây là kiệu đón điện chủ!”

Khương Đình Châu lạnh lùng hỏi:

“Có thể đuổi đi không?”

Thanh Huyền: “…”

Ông khựng lại.

“Đuổi?”

Khương Đình Châu bình tĩnh đáp:

“Nhà tôi không mời.”

“Đến thì phải hỏi chủ nhà.”

Thanh Huyền: “…”

Ông bất lực thở dài.

“Đình Châu…”

“Bọn họ không phải khách bình thường.”

Khương Đình Châu lạnh lùng đáp:

“Vậy càng không được tự tiện vào.”

Đúng lúc ấy—

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ ngoài cổng.

“Khương Tuế Tuế.”

“Ra nhận lệnh.”

Tuế Tuế lập tức giật mình.

Cô bé ôm chặt Chíp Chíp.

“Cha ơi!”

Khương Đình Châu lập tức cúi xuống.

“Ừ?”

“Có người gọi con!”

Ông nhẹ nhàng xoa đầu con gái.

“Đừng trả lời.”

Tuế Tuế lập tức nghiêm túc bịt miệng.

“Ưm!”

Khương Đình Châu: “…”

Lâm Vãn: “…”

Thanh Huyền: “…”

Ngoài cổng, giọng nói tiếp tục:

“Khương Tuế Tuế.”

“Ngươi không thuộc nhân gian.”

“Không có tên trong sổ sinh tử.”

“Không có ngày sinh.”

“Không có ngày chết.”

“Không có kiếp trước.”

“Đêm rằm tháng Giêng…”

“Phải trở về Vô Danh Điện.”

Khương Đình Châu lập tức lạnh mặt.

Ông bước tới cửa.

Trầm giọng đáp:

“Không có tên thì bổ sung.”

Ngoài cổng lập tức im lặng.

Khương Đình Châu tiếp tục:

“Không có ngày sinh thì lấy giấy khai sinh.”

“Không có ngày chết thì khỏi cần.”

“Con gái tôi mới bốn tuổi rưỡi.”

“Chưa đến tuổi phải nghĩ chuyện ấy.”

Ngoài cổng: “…”

Thanh Huyền: “…”

Lâm Vãn: “…”

Tuế Tuế lập tức bỏ tay khỏi miệng.

Vui vẻ hét:

“Cha giỏi quá!”

Khương Đình Châu lập tức quay đầu.

“Tuế Tuế.”

Cô bé lập tức bịt miệng lại.

“Ưm!”

Ngoài cổng đột nhiên vang lên một tiếng chuông.

Keng!

Keng!

Keng!

Một tấm thánh chỉ màu đen chậm rãi xuất hiện giữa không trung.

Trên đó viết:

【THIÊN ĐỊA TRUY TÌM NGƯỜI VÔ DANH.】

【ĐÊM RẰM THÁNG GIÊNG, PHẢI ĐƯA TRỞ VỀ.】

【KẺ NÀO CHE GIẤU, XÓA TÊN KHỎI LUÂN HỒI.】

Thanh Huyền lập tức biến sắc.

Ông run rẩy.

“Đây…”

“Đây là Vô Danh Lệnh!”

Khương Đình Châu nhíu mày.

“Thì sao?”

Thanh Huyền khàn giọng:

“Người giữ lệnh…”

“Có quyền bắt bất kỳ sinh linh Vô Danh nào.”

“Không cần thông qua âm phủ.”

“Cũng không cần thiên giới cho phép.”

Khương Đình Châu lạnh lùng đáp:

“Vậy họ có quyền bắt con gái tôi?”

Thanh Huyền im lặng.

Một lúc lâu sau, khẽ nói:

“Theo quy tắc của họ…”

“Có.”

Khương Đình Châu lập tức đáp:

“Nhưng theo quy tắc nhà tôi…”

“Không.”

Thanh Huyền: “…”

Đúng lúc ấy—

Một luồng ánh sáng vàng đột nhiên bùng lên từ cổ tay Tuế Tuế.

Cô bé giật mình.

“Á!”

Lâm Vãn lập tức cúi xuống.

“Tuế Tuế!”

Trên cổ tay cô bé, ký hiệu vàng đang chậm rãi hiện ra.

Từng nét.

Từng nét.

Chương trước Chương tiếp
Loading...