Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 6: Cha Ơi, Trên Sổ Sinh Tử Không Có Tên Con!

Chương 4



Giống như một chiếc chuông nhỏ.

Nhưng ngay khi ký hiệu hoàn chỉnh—

Một giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên trong đầu Tuế Tuế.

【Tiểu điện hạ.】

【Chúng thần đã tìm người suốt bốn năm.】

【Xin người trở về tiếp quản Vô Danh Điện.】

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Á!”

Cô bé vội vàng ôm chân cha.

“Cha ơi!”

Khương Đình Châu lập tức cúi xuống.

“Sao vậy con?”

Tuế Tuế nghiêm túc nói:

“Họ muốn bắt con đi làm!”

Khương Đình Châu: “…”

Lâm Vãn: “…”

Thanh Huyền: “…”

Chương 3

Cô bé lập tức phồng má.

“Con còn nhỏ mà!”

Khương Đình Châu bất lực bật cười.

“Đúng.”

“Con còn nhỏ.”

Ông bế con gái lên.

Nhẹ nhàng ôm vào lòng.

“Không ai bắt con đi làm được.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Dạ!”

Nhưng ngay giây tiếp theo—

Một giọng nói già nua đột nhiên vang lên từ ngoài cổng.

“Khương Đình Châu.”

“Ngươi không hiểu.”

“Đứa trẻ ấy không phải được chọn làm điện chủ.”

“Bởi vì…”

Giọng nói ngừng lại.

Sau đó chậm rãi tiếp tục:

“Bốn năm trước…”

“Chính nó đã tự tay phong ấn Vô Danh Điện.”

“Rồi trốn xuống nhân gian.”

Cả căn phòng lập tức im phăng phắc.

Thanh Huyền trợn tròn mắt.

“Cái gì?!”

Lâm Vãn trắng bệch.

Khương Đình Châu cũng khựng lại.

Chỉ có Tuế Tuế là nghiêng đầu.

Nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó hỏi:

“Con trốn hả?”

Ngoài cổng, giọng nói già nua đáp:

“Đúng.”

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Á!”

Sau đó cô bé nghiêm túc nói:

“Vậy chắc tại chỗ đó không có gà quay!”

Ngoài cổng: “…”

Thanh Huyền: “…”

Khương Đình Châu: “…”

Lâm Vãn: “…”

Nhưng đúng lúc ấy—

Chiếc kiệu vàng ngoài cổng đột nhiên rung chuyển.

Rèm kiệu tự động vén lên.

Bên trong không có người.

Chỉ có một chiếc ngai nhỏ.

Trên ngai đặt một chiếc vương miện vàng.

Vương miện ấy nhỏ đến mức vừa vặn với đầu một đứa trẻ.

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên:

【ĐIỆN CHỦ ĐÃ TRỞ VỀ.】

【VẠN DANH QUỲ ĐÓN.】

Ngay khoảnh khắc ấy—

Toàn bộ những bóng người áo đen ngoài cổng đồng loạt quỳ xuống.

Rầm!

Rầm!

Rầm!

Thanh Huyền cũng bất giác run rẩy.

Bởi vì ông nhìn thấy—

Trên chiếc vương miện vàng có khắc một cái tên.

Không phải Khương Tuế Tuế.

Mà là ba ký tự cổ xưa.

Ông chưa từng nhìn thấy.

Nhưng khi ánh mắt chạm vào, trong đầu ông đột nhiên vang lên một giọng nói.

【VÔ DANH CHI CHỦ.】

【MỆNH NGOẠI TAM GIỚI.】

【CHẤP CHƯỞNG VẠN LINH.】

Thanh Huyền lập tức quỳ xuống.

Sắc mặt trắng bệch.

“Không thể nào…”

“Không thể nào…”

Khương Đình Châu nhíu mày.

“Đạo trưởng?”

Thanh Huyền run rẩy ngẩng đầu.

Nhìn Tuế Tuế.

Giọng nói gần như nghẹn lại.

“Đình Châu…”

“Con gái anh…”

“Không phải người Vô Danh bình thường…”

Ông hít sâu.

Sau đó chậm rãi nói:

“Con bé…”

“Chính là chủ nhân thật sự của Vô Danh Điện!”

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Á!”

Cô bé nghiêm túc hỏi:

“Vậy…”

“Con có được nghỉ Tết hông?”

“Con bé chính là chủ nhân thật sự của Vô Danh Điện!”

Lời Thanh Huyền đạo trưởng vừa dứt, cả phòng khách lập tức rơi vào im lặng.

Khương Đình Châu cúi đầu nhìn con gái.

Tuế Tuế cũng ngẩng đầu nhìn cha.

Hai cha con nhìn nhau.

Một lúc lâu sau, cô bé nghiêm túc hỏi:

“Cha ơi…”

“Ừ?”

“Làm điện chủ có phải dậy sớm hông?”

Khương Đình Châu: “…”

Thanh Huyền: “…”

Lâm Vãn: “…”

Không ai ngờ, trong hoàn cảnh này, điều Tuế Tuế quan tâm nhất lại là giờ giấc đi làm.

Khương Đình Châu nhẹ nhàng xoa đầu con gái.

“Không cần.”

Đôi mắt Tuế Tuế lập tức sáng rực.

“Thật hả?”

“Ừ.”

“Vậy có được ngủ trưa hông?”

“Được.”

“Có được ăn bánh bao hông?”

“Được.”

“Có được nghỉ Tết hông?”

Khương Đình Châu bình tĩnh đáp:

“Đương nhiên.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Vậy con làm!”

Thanh Huyền: “…”

Ông suýt nữa đánh rơi phất trần.

“Tiểu đồ đệ!”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Dạ?”

“Chuyện này không phải trò chơi!”

Cô bé lập tức nghiêm túc.

“Con biết!”

Thanh Huyền vừa định thở phào thì nghe cô bé bổ sung:

“Là đi làm kiếm tiền!”

Thanh Huyền: “…”

Ông bất lực nhắm mắt.

Ngoài cổng biệt thự.

Mười hai sứ giả áo đen vẫn đang quỳ.

Chiếc kiệu vàng lơ lửng cách mặt đất ba tấc.

Trên đỉnh kiệu, những chiếc chuông bạc không gió mà tự động rung lên.

Keng.

Keng.

Keng.

Một người đàn ông cao gầy bước ra từ hàng sứ giả.

Hắn mặc trường bào màu đen viền bạc, trên ngực thêu một chiếc chuông vàng.

Gương mặt trắng nhợt.

Đôi mắt không có đồng tử.

Hắn chậm rãi cúi người.

“Thuộc hạ Tư Không Mặc.”

“Chấp sự thứ nhất của Vô Danh Điện.”

“Bái kiến điện chủ!”

Tuế Tuế đang được cha bế trên tay lập tức nghiêng đầu.

“Chú ơi!”

Tư Không Mặc cung kính đáp:

“Có thuộc hạ!”

“Chú đến đón con hả?”

“Vâng!”

“Đón đi đâu?”

“Về Vô Danh Điện.”

Tuế Tuế nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó hỏi:

“Xa hông?”

Tư Không Mặc khựng lại.

“Không xa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...