Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 6: Cha Ơi, Trên Sổ Sinh Tử Không Có Tên Con!

Chương 5



“Đi xe bao lâu?”

“Không cần xe.”

“Đi máy bay hả?”

“Cũng không cần.”

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Vậy đi bộ?!”

Tư Không Mặc: “…”

Hắn im lặng một lát.

“Chỉ cần bước lên kiệu, trong chớp mắt sẽ đến.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Giỏi quá!”

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô bé lại nghiêm túc lắc đầu.

“Con không đi!”

Tư Không Mặc cứng đờ.

“Điện chủ?”

Tuế Tuế ôm cổ cha.

“Cha chưa đồng ý!”

Khương Đình Châu khẽ cong môi.

“Đúng.”

Ông nhìn Tư Không Mặc.

“Muốn đưa con gái tôi đi đâu, trước tiên phải nói rõ mục đích, thời gian và cách bảo đảm an toàn.”

Tư Không Mặc ngẩn người.

Hắn sống không biết bao nhiêu năm.

Đã từng đối mặt với vô số thần linh và quỷ vương.

Nhưng đây là lần đầu tiên có người yêu cầu hắn giải thích lịch trình đưa đón điện chủ.

“Khương tiên sinh…”

Hắn chậm rãi nói:

“Đây là thiên mệnh.”

Khương Đình Châu bình tĩnh đáp:

“Thiên mệnh cũng phải có quy trình.”

Tư Không Mặc: “…”

Đúng lúc ấy, một sứ giả đứng phía sau đột nhiên bước lên.

Người này thấp bé hơn.

Áo bào có viền đỏ.

Trên mặt đeo một chiếc mặt nạ đồng.

Hắn lạnh lùng nói:

“Khương Đình Châu.”

“Ngươi chỉ là phàm nhân.”

“Có tư cách gì ngăn cản điện chủ trở về?”

Khương Đình Châu chưa kịp đáp, Tuế Tuế đã lập tức phồng má.

“Chú hư!”

Sứ giả mặt nạ đồng khựng lại.

“Gì?”

Cô bé nghiêm túc chỉ vào hắn.

“Không được mắng cha con!”

“Điện chủ…”

“Cha con là cha con!”

Tuế Tuế giơ hai tay ôm chặt cổ Khương Đình Châu.

“Con thích cha nhất!”

Lâm Vãn đứng bên cạnh khẽ ho.

Tuế Tuế lập tức quay đầu.

“Còn mẹ nữa!”

Thanh Huyền cũng khẽ ho.

Cô bé vội vàng bổ sung:

“Còn sư phụ!”

Con vịt vàng trong ba lô phát ra tiếng:

“Chíp!”

Tuế Tuế lập tức gật đầu.

“Còn Chíp Chíp!”

Tư Không Mặc: “…”

Hắn đột nhiên cảm thấy, vị điện chủ mà mình tìm kiếm suốt bốn năm hình như đã có một gia đình vô cùng đông đúc.

Sứ giả mặt nạ đồng lạnh lùng nói:

“Điện chủ, người không thể mãi lưu luyến nhân gian.”

“Người sinh ra không thuộc nơi này.”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Nhưng con ở đây mà!”

“Đó chỉ là thân xác tạm thời.”

Cô bé lập tức nhíu mày.

“Không phải!”

Sứ giả khựng lại.

Tuế Tuế nghiêm túc vỗ bụng.

“Bụng con thật!”

Sau đó cô bé vỗ má.

“Má cũng thật!”

Cuối cùng giơ bàn tay nhỏ.

“Con còn có mười ngón tay!”

Tư Không Mặc: “…”

Sứ giả mặt nạ đồng: “…”

Khương Đình Châu không nhịn được bật cười.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt ông trở nên lạnh lẽo.

“Các người nghe rõ chưa?”

“Con bé không muốn đi.”

“Vậy hôm nay không ai được đưa con bé rời khỏi đây.”

Sứ giả mặt nạ đồng đột nhiên nổi giận.

“Ngươi dám chống lại Vô Danh Lệnh?!”

Hắn giơ tay.

Một sợi xích đen xuất hiện giữa không trung.

Trên mỗi mắt xích đều khắc những ký tự cổ.

Thanh Huyền lập tức biến sắc.

“Khóa Hồn Liên!”

“Đình Châu, tránh ra!”

Nhưng sợi xích vừa lao tới—

Keng!

Chiếc Ấn Vô Danh trên cổ tay Tuế Tuế đột nhiên phát sáng.

Một luồng kim quang bùng lên.

Sợi xích lập tức đứt thành từng đoạn.

Ầm!

Chương 4

Sứ giả mặt nạ đồng bị đánh bật ra ngoài.

Hắn ngã quỳ xuống đất.

Chiếc mặt nạ đồng nứt toác.

Tuế Tuế trợn tròn mắt.

“Á!”

Cô bé nghiêm túc nhìn hắn.

“Chú ơi!”

Sứ giả run rẩy ngẩng đầu.

“Điện… điện chủ…”

Tuế Tuế phồng má.

“Chú làm hỏng sân nhà con!”

Sứ giả: “…”

Cô bé chỉ vào những viên gạch lát bị nứt.

“Phải đền tiền!”

Tư Không Mặc: “…”

Khương Đình Châu: “…”

Thanh Huyền: “…”

Sứ giả mặt nạ đồng run rẩy.

Một lúc lâu sau, cúi đầu.

“Thuộc hạ… biết tội.”

Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.

“Biết lỗi là tốt!”

“Nhưng vẫn phải đền!”

Tư Không Mặc nhìn cảnh tượng trước mắt.

Ánh mắt dần trở nên phức tạp.

Hắn chậm rãi quỳ xuống.

“Điện chủ.”

“Thuộc hạ xin người trở về một chuyến.”

“Không phải để ép người tiếp quản công việc.”

“Là vì…”

Hắn ngừng lại.

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Vì sao ạ?”

Tư Không Mặc khàn giọng:

“Vô Danh Điện sắp sụp đổ.”

Cả sân lập tức im phăng phắc.

Hắn cúi đầu thật thấp.

“Bốn năm trước, điện chủ phong ấn đại điện.”

“Sau đó biến mất.”

“Chúng thần tưởng người sẽ trở về trước khi phong ấn suy yếu.”

“Nhưng đến hôm nay…”

“Phong ấn đã xuất hiện vết nứt.”

“Nếu không được sửa chữa…”

“Hàng vạn linh hồn Vô Danh sẽ bị cuốn vào khe hở giữa tam giới.”

Tuế Tuế lập tức ngẩn ra.

“Hàng vạn?”

Tư Không Mặc gật đầu.

“Vâng.”

Cô bé nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó hỏi:

“Có em bé hông?”

Tư Không Mặc khựng lại.

“Có.”

“Có ông bà hông?”

“Có.”

“Có người đói hông?”

Tư Không Mặc im lặng.

Một lúc lâu sau, khẽ đáp:

“Có rất nhiều.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...