Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 6: Cha Ơi, Trên Sổ Sinh Tử Không Có Tên Con!

Chương 6



Tuế Tuế lập tức biến sắc.

“Á!”

Cô bé quay đầu nhìn cha.

“Cha ơi…”

Khương Đình Châu cúi xuống.

“Ừ?”

“Có nhiều người không có cơm ăn…”

Ông im lặng.

Tuế Tuế nghiêm túc nói:

“Con muốn đi xem.”

Khương Đình Châu nhìn con gái.

Một lúc lâu sau, khẽ gật đầu.

“Được.”

Nhưng ông lập tức nhìn Tư Không Mặc.

“Có điều kiện.”

Tư Không Mặc vội vàng cúi đầu.

“Xin Khương tiên sinh cứ nói!”

“Cha mẹ phải đi cùng.”

“Được!”

“Thanh Huyền đạo trưởng cũng đi.”

“Được!”

“Không ai được tự ý đưa con bé đi nơi khác.”

“Được!”

“Không được ép con bé làm bất kỳ chuyện gì nguy hiểm.”

Tư Không Mặc khựng lại.

Sau đó chậm rãi đáp:

“Thuộc hạ sẽ hết sức bảo vệ điện chủ.”

Khương Đình Châu lạnh lùng nhìn hắn.

“Không phải hết sức.”

“Là phải bảo đảm.”

Tư Không Mặc im lặng rất lâu.

Cuối cùng cúi đầu.

“Tuân lệnh.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Vậy con đi!”

Sau đó cô bé nghiêm túc hỏi:

“Nhưng…”

Tư Không Mặc lập tức căng thẳng.

“Điện chủ còn gì căn dặn?”

Tuế Tuế ôm bụng.

“Con mang bánh bao theo được hông?”

Tư Không Mặc: “…”

Hắn chậm rãi cúi đầu.

“Được.”

Tuế Tuế lập tức giơ hai tay.

“Hoan hô!”

Không ai chú ý.

Khi Tư Không Mặc cúi đầu, trong tay áo hắn có một tấm ngọc bài màu đen.

Trên ngọc bài xuất hiện một hàng chữ đỏ.

【ĐIỆN CHỦ ĐÃ NHẬN LỜI TRỞ VỀ.】

【BƯỚC THỨ NHẤT HOÀN THÀNH.】

Tư Không Mặc nhìn hàng chữ.

Ánh mắt đột nhiên tối lại.

Nhưng rất nhanh, hắn đã giấu ngọc bài vào tay áo.

Chậm rãi đứng dậy.

“Điện chủ.”

“Xin mời lên kiệu.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Dạ!”

Cô bé vừa định chạy tới thì đột nhiên khựng lại.

Bởi vì Chíp Chíp trong ba lô bất ngờ phát ra một tiếng kêu rất nhỏ.

“Chíp…”

Không phải tiếng kêu vui vẻ thường ngày.

Mà giống như đang cảnh báo.

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Chíp Chíp?”

Con vịt vàng nhìn chằm chằm vào Tư Không Mặc.

Đôi mắt đen bóng đột nhiên xuất hiện một tia sáng đỏ.

Tuế Tuế lập tức nhíu mày.

“Lạ quá…”

Bởi vì trong mắt cô bé—

Phía sau Tư Không Mặc có một sợi dây đen.

Sợi dây ấy kéo dài vào bóng tối.

Và ở đầu bên kia…

Có một bàn tay đang nắm chặt.

HẾT CHƯƠNG 2.

CHƯƠNG 3: CHÚ ƠI, SAO TRONG ĐIỆN KHÔNG CÓ BÁNH BAO?

Chiếc kiệu vàng bay qua một màn sương trắng.

Tuế Tuế ngồi trong lòng mẹ.

Hai tay ôm một hộp bánh bao.

Khương Đình Châu ngồi bên cạnh.

Thanh Huyền đạo trưởng đối diện.

Tư Không Mặc đứng ngoài rèm kiệu.

Tuế Tuế nghiêm túc nhìn xung quanh.

“Cha ơi!”

“Ừ?”

“Kiệu này không có bánh xe!”

Khương Đình Châu mỉm cười.

“Ừ.”

“Vậy sao chạy được?”

Thanh Huyền khẽ đáp:

“Nhờ pháp lực.”

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Pháp lực giỏi quá!”

Sau đó cô bé nghiêm túc bổ sung:

“Không cần đổ xăng!”

Khương Đình Châu: “…”

Lâm Vãn bật cười.

Một lúc sau.

Màn sương tan đi.

Trước mắt mọi người xuất hiện một vùng trời kỳ lạ.

Không có mặt trời.

Không có mặt trăng.

Chỉ có vô số đốm sáng lơ lửng.

Mỗi đốm sáng giống như một ngọn đèn nhỏ.

Bên dưới là một thành trì rộng lớn.

Tường thành màu trắng.

Mái ngói màu đen.

Giữa thành có một tòa đại điện cao vút.

Trên cổng treo tấm biển.

VÔ DANH ĐIỆN.

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Oa!”

“Nhà to quá!”

Tư Không Mặc cung kính đáp:

“Đây là nơi ở của điện chủ.”

Chương 5

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Nhà con hả?”

“Vâng.”

Cô bé lập tức nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó quay sang cha.

“Cha ơi!”

Khương Đình Châu cúi xuống.

“Ừ?”

“Nhà này bán được bao nhiêu tiền?”

Khương Đình Châu: “…”

Tư Không Mặc: “…”

Thanh Huyền: “…”

Lâm Vãn không nhịn được bật cười.

“Tuế Tuế, không phải nhà nào cũng đem bán được đâu.”

Cô bé lập tức phồng má.

“Dạ…”

Kiệu vàng dừng trước cổng.

Mười hai chấp sự mặc trường bào đứng thành hai hàng.

Khi Tuế Tuế bước xuống, tất cả đồng loạt quỳ xuống.

“CUNG NGHÊNH ĐIỆN CHỦ!”

Âm thanh vang dội khắp thành.

Tuế Tuế giật mình.

Cô bé vội vàng trốn sau chân cha.

“Á!”

Khương Đình Châu cúi xuống.

“Sao vậy con?”

Tuế Tuế nghiêm túc đáp:

“Họ nói to quá!”

Khương Đình Châu ngẩng đầu.

“Các vị.”

Tất cả lập tức im lặng.

Ông bình tĩnh nói:

“Con bé không thích tiếng động lớn.”

Tư Không Mặc lập tức cúi đầu.

“Thuộc hạ hiểu.”

Sau đó hắn quay sang những chấp sự khác.

“Từ nay không được hô lớn trước mặt điện chủ.”

Mười một người còn lại đồng loạt gật đầu.

Nhưng vừa định mở miệng—

Tư Không Mặc lập tức giơ tay.

Tất cả vội vàng ngậm miệng.

Tuế Tuế nhìn cảnh tượng ấy.

Lập tức vui vẻ.

“Giỏi lắm!”

Bên trong đại điện.

Mọi thứ đều vô cùng trang nghiêm.

Những cột đá cao vút.

Sàn nhà bằng ngọc trắng.

Trên trần treo hàng nghìn chiếc chuông nhỏ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...