Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 6: Cha Ơi, Trên Sổ Sinh Tử Không Có Tên Con!

Chương 7



Ở chính giữa là một chiếc ngai vàng.

Chiếc ngai không lớn.

Vừa vặn cho một đứa trẻ ngồi.

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Oa!”

“Ghế của con!”

Tư Không Mặc cúi đầu.

“Vâng.”

Cô bé vui vẻ chạy tới.

Trèo lên.

Ngồi ngay ngắn.

Hai chân ngắn ngủn không chạm đất.

Tuế Tuế nghiêm túc nhìn xuống.

Sau đó hỏi:

“Chú ơi!”

Tư Không Mặc lập tức đáp:

“Có thuộc hạ!”

“Có bánh hông?”

Tư Không Mặc: “…”

Hắn khựng lại.

“Bánh?”

Tuế Tuế gật đầu.

“Dạ!”

“Bánh bao!”

Tư Không Mặc im lặng.

Một lúc lâu sau, chậm rãi đáp:

“Vô Danh Điện không có nhà bếp.”

Tuế Tuế lập tức cứng đờ.

“Không có?!”

“Vâng.”

“Không có gà quay?”

“Không.”

“Không có bánh bao?”

“Không.”

“Không có sữa dâu?”

“Cũng không.”

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

Sau đó cô bé nghiêm túc đứng dậy.

“Cha ơi!”

Khương Đình Châu quay đầu.

“Ừ?”

“Con muốn nghỉ việc!”

Cả đại điện: “…”

Tư Không Mặc lập tức hoảng hốt.

“Điện chủ!”

Tuế Tuế phồng má.

“Không có đồ ăn!”

“Con không làm!”

Tư Không Mặc: “…”

Hắn vội vàng nói:

“Có thể xây nhà bếp!”

Tuế Tuế lập tức khựng lại.

“Thật hả?”

“Thật!”

“Có gà quay hông?”

“Có!”

“Có bánh bao hông?”

“Có!”

“Có sữa dâu hông?”

“Có!”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Vậy được!”

Khương Đình Châu: “…”

Ông nhìn Tư Không Mặc.

Bình tĩnh bổ sung:

“Phải có chỗ nghỉ trưa.”

“Có!”

“Có phòng chơi.”

“Có!”

“Không được để con bé làm việc quá sức.”

“Có!”

“Phải có người phụ trách an toàn.”

“Có!”

Tư Không Mặc đáp đến mức trán đổ mồ hôi.

Hắn chưa từng nghĩ đón điện chủ trở về lại phải chuẩn bị nhiều thứ như vậy.

Sau khi mọi người ngồi xuống, Thanh Huyền mới nghiêm túc hỏi:

“Tư Không chấp sự.”

“Phong ấn ở đâu?”

Tư Không Mặc lập tức cúi đầu.

“Xin mời đi theo thuộc hạ.”

Hắn dẫn mọi người đến phía sau đại điện.

Ở đó có một cánh cửa đá rất lớn.

Trên cửa khắc hàng nghìn cái tên.

Nhưng rất nhiều cái tên đã mờ đi.

Ở giữa cửa là một vết nứt màu đen.

Từ bên trong không ngừng phát ra tiếng khóc.

Tiếng trẻ nhỏ.

Tiếng người già.

Tiếng gọi tên nhau.

Tuế Tuế lập tức khựng lại.

Cô bé nghiêm túc nhìn cánh cửa.

Sau đó nhỏ giọng hỏi:

“Chú ơi…”

Tư Không Mặc cúi đầu.

“Có thuộc hạ.”

“Bên trong có người khóc…”

Tư Không Mặc gật đầu.

“Đó là những linh hồn Vô Danh.”

“Bọn họ không có nơi để trở về.”

Tuế Tuế lập tức nhíu mày.

“Không có nhà hả?”

“Vâng.”

“Không có cha mẹ?”

“Có người có.”

“Nhưng người thân đã quên họ.”

Tuế Tuế lập tức im lặng.

Cô bé nhớ đến Hạ Dục Thần.

Nhớ đến đêm giao thừa.

Khi cả gia đình đột nhiên quên mất anh ấy.

Tuế Tuế nghiêm túc nhìn cánh cửa.

Sau đó hỏi:

“Con mở được hông?”

Tư Không Mặc lập tức biến sắc.

“Không!”

Cô bé giật mình.

“Dạ?”

Hắn vội vàng giải thích:

“Phong ấn đang suy yếu.”

“Nếu mở cửa tùy tiện, linh hồn bên trong sẽ bị cuốn ra ngoài.”

Tuế Tuế lập tức gật đầu.

“Vậy không mở!”

Tư Không Mặc thở phào.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô bé đột nhiên hỏi:

“Vậy sao không sửa?”

Tư Không Mặc: “…”

Thanh Huyền khẽ nhíu mày.

“Đó cũng là điều ta muốn hỏi.”

Tư Không Mặc im lặng.

Một lúc lâu sau, chậm rãi đáp:

“Chỉ có điện chủ mới sửa được.”

Tuế Tuế lập tức nghiêm túc.

“Con sửa!”

Tư Không Mặc lập tức vui mừng.

“Điện chủ!”

Nhưng khi hắn vừa định bước tới—

Chíp Chíp đột nhiên kêu lớn.

“CHÍP!”

Tuế Tuế khựng lại.

Cô bé nhìn con vịt vàng.

Chương 6

Sau đó nhìn cánh cửa.

Một lúc lâu sau, nghiêm túc nói:

“Không đúng…”

Thanh Huyền lập tức hỏi:

“Sao vậy?”

Tuế Tuế chỉ vào vết nứt.

“Cửa không hỏng!”

Cả đám lập tức im lặng.

Tư Không Mặc cứng đờ.

“Điện chủ?”

Tuế Tuế nghiêm túc nói:

“Có người đang cạy cửa!”

Ngay khoảnh khắc ấy—

Vết nứt trên cánh cửa đột nhiên mở rộng.

Từ bên trong vươn ra một bàn tay đen ngòm.

Bàn tay ấy không hướng về Tuế Tuế.

Mà chộp thẳng lấy cổ tay Tư Không Mặc.

Một giọng nói khàn khàn vang lên:

【NGƯỜI GIỮ CỬA.】

【NGƯƠI ĐÃ HỨA MỞ CỬA CHO TA.】

【SAO CÒN CHƯA RA TAY?】

Tư Không Mặc lập tức trắng bệch.

HẾT CHƯƠNG 3.

CHƯƠNG 4: CHÚ ƠI, CHÚ ĐANG GIẤU MỘT CON QUỶ SAU LƯNG!

Bàn tay đen ngòm siết chặt cổ tay Tư Không Mặc.

Hắn lập tức run rẩy.

“Không…”

“Không phải…”

Thanh Huyền nhanh chóng giơ phất trần.

Một luồng kim quang bắn ra.

Ầm!

Bàn tay đen bị đánh bật vào trong khe cửa.

Nhưng tiếng cười khàn khàn vẫn vang lên.

【TƯ KHÔNG MẶC.】

【NGƯƠI QUÊN GIAO DỊCH CỦA CHÚNG TA RỒI SAO?】

Tư Không Mặc lập tức quỳ xuống.

Sắc mặt trắng bệch.

Khương Đình Châu lạnh lùng nhìn hắn.

“Giải thích đi.”

Tư Không Mặc run rẩy.

“Khương tiên sinh…”

“Ta…”

Tuế Tuế nghiêm túc bước tới.

“Chú ơi!”

Hắn ngẩng đầu.

“Điện chủ…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...