Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 6: Cha Ơi, Trên Sổ Sinh Tử Không Có Tên Con!

Chương 8



Cô bé chỉ vào lưng hắn.

“Có một con quỷ!”

Tư Không Mặc lập tức cứng đờ.

Tuế Tuế tiếp tục:

“Nó đang ôm chú!”

“Còn cắn vai chú!”

Cả đám lập tức biến sắc.

Thanh Huyền nhanh chóng mở thiên nhãn.

Ngay giây tiếp theo—

Ông trợn tròn mắt.

Bởi vì phía sau Tư Không Mặc có một bóng người đen ngòm.

Không có khuôn mặt.

Không có chân.

Chỉ có hai cánh tay dài ngoằng quấn quanh cổ hắn.

Trên vai Tư Không Mặc xuất hiện những dấu răng đen.

Thanh Huyền lập tức trầm giọng:

“Phệ Danh Quỷ!”

Tư Không Mặc cúi đầu.

Không phản bác.

Khương Đình Châu nghiêm túc hỏi:

“Thứ đó là gì?”

Thanh Huyền khẽ đáp:

“Là loài quỷ chuyên nuốt tên của người khác.”

“Một khi bị nó ăn mất tên thật, linh hồn sẽ dần mất đi ký ức về chính mình.”

“Cuối cùng trở thành một cái bóng vô danh.”

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Ăn tên?!”

Thanh Huyền gật đầu.

“Đúng.”

Cô bé nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó hỏi:

“Ăn có no hông?”

Thanh Huyền: “…”

Ông bất lực đáp:

“Không giống ăn cơm.”

Tuế Tuế lập tức phồng má.

“Vậy nó ngốc quá!”

“Ăn bánh bao ngon hơn!”

Phệ Danh Quỷ phía sau Tư Không Mặc: “…”

Nó đột nhiên phát ra tiếng gầm gừ.

Tuế Tuế lập tức nghiêm túc chỉ vào nó.

“Không được gầm!”

“Con đang nói chuyện!”

Phệ Danh Quỷ: “…”

Tư Không Mặc cuối cùng cũng cúi đầu.

“Là lỗi của thuộc hạ.”

Bốn năm trước.

Sau khi Tuế Tuế phong ấn Vô Danh Điện rồi biến mất, mọi công việc đều do mười hai chấp sự thay nhau quản lý.

Ban đầu mọi thứ vẫn ổn định.

Nhưng hai năm sau, trong điện bắt đầu xuất hiện những linh hồn mất tên.

Bọn họ không nhớ mình là ai.

Không nhớ đến từ đâu.

Thậm chí không nhớ vì sao mình tồn tại.

Tư Không Mặc tìm mọi cách cứu chữa.

Nhưng không có kết quả.

Đúng lúc ấy, Phệ Danh Quỷ xuất hiện.

Nó nói có thể giúp hắn tìm lại những cái tên đã mất.

Chỉ cần hắn cho phép nó tiến vào tầng ngoài của Vô Danh Điện.

Tư Không Mặc đã đồng ý.

Ban đầu, Phệ Danh Quỷ thật sự trả lại vài cái tên.

Nhưng sau đó—

Nó bắt đầu nuốt nhiều hơn.

Từng người.

Từng người.

Cuối cùng, nó nhắm đến phong ấn trung tâm.

Tư Không Mặc muốn ngăn cản.

Nhưng đã muộn.

Nó dùng tên thật của hắn làm vật khống chế.

Bắt hắn tìm điện chủ trở về.

Bởi vì chỉ có Ấn Vô Danh mới mở được cánh cửa trung tâm.

Thanh Huyền tức giận.

“Ngươi hồ đồ!”

Tư Không Mặc cúi đầu.

“Thuộc hạ biết tội.”

Khương Đình Châu lạnh lùng hỏi:

“Vậy từ đầu đến cuối, ngươi định lợi dụng con gái tôi mở cửa?”

Tư Không Mặc im lặng.

Một lúc lâu sau, khẽ đáp:

“Vâng.”

Lâm Vãn lập tức ôm chặt Tuế Tuế.

“Không được!”

Khương Đình Châu cũng lạnh mặt.

“Vậy cuộc nói chuyện kết thúc.”

Ông bế con gái lên.

“Chúng ta về nhà.”

Tư Không Mặc lập tức hoảng hốt.

“Khương tiên sinh!”

Nhưng Tuế Tuế đột nhiên kéo áo cha.

“Cha ơi…”

Khương Đình Châu cúi xuống.

“Ừ?”

“Chú ấy bị cắn đau lắm…”

Ông im lặng.

Tuế Tuế nghiêm túc nói:

“Con muốn giúp chú.”

Khương Đình Châu nhìn con gái.

Một lúc lâu sau, khẽ hỏi:

“Con có chắc không?”

Tuế Tuế gật đầu.

“Dạ!”

Sau đó cô bé nghiêm túc bổ sung:

“Nhưng chú phải xin lỗi!”

Tư Không Mặc lập tức ngẩng đầu.

“Điện chủ…”

Tuế Tuế phồng má.

“Chú lừa con!”

“Không ngoan!”

Tư Không Mặc run rẩy.

Sau đó cúi đầu thật thấp.

“Điện chủ.”

“Thuộc hạ xin lỗi.”

“Thuộc hạ đã làm sai.”

Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.

“Biết lỗi là tốt!”

“Nhưng không được làm nữa!”

Tư Không Mặc nghẹn ngào.

“Vâng…”

Thanh Huyền nhìn bóng quỷ.

Sau đó trầm giọng:

“Muốn cứu hắn, trước tiên phải cắt liên kết với Phệ Danh Quỷ.”

Chương 7

Khương Đình Châu hỏi:

“Làm thế nào?”

Thanh Huyền đáp:

“Phải tìm tên thật của Tư Không Mặc.”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Không phải Tư Không Mặc hả?”

Thanh Huyền lắc đầu.

“Đó là chức danh hắn dùng sau khi vào Vô Danh Điện.”

“Trước kia hắn có một cái tên khác.”

Tư Không Mặc lập tức cứng đờ.

“Không…”

“Ta không nhớ…”

Phệ Danh Quỷ phía sau hắn đột nhiên bật cười.

【TÊN CỦA HẮN ĐÃ THUỘC VỀ TA.】

Tuế Tuế lập tức phồng má.

“Trả lại!”

Phệ Danh Quỷ cười lạnh.

【KHÔNG TRẢ.】

Cô bé nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó lấy từ trong ba lô ra một chiếc bánh bao.

Giơ lên.

“Đổi hông?”

Phệ Danh Quỷ: “…”

Thanh Huyền: “…”

Khương Đình Châu: “…”

Con quỷ im lặng một lát.

Sau đó gầm lên.

【TA KHÔNG ĂN BÁNH BAO!】

Tuế Tuế lập tức phồng má.

“Khó chiều quá!”

Nhưng ngay giây tiếp theo—

Chíp Chíp đột nhiên nhảy khỏi ba lô.

Con vịt vàng lao thẳng về phía Phệ Danh Quỷ.

“CHÍP!”

Một luồng kim quang bùng lên.

Phệ Danh Quỷ lập tức hét lớn.

【A!】

Chương trước Chương tiếp
Loading...