TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 8: ÔNG ƠI, ĐỪNG ĐẾM GHẾ NỮA! NHÀ MÌNH CHỈ CÓ SÁU NGƯỜI THÔI!

Chương 3



Chỉ còn hai mươi bốn ngọn nến trắng xuất hiện trên bàn.

Từ những chiếc ghế trống, từng bóng người mờ nhạt chậm rãi hiện ra.

Có người mặc trường bào kiểu cũ.

Có người mặc âu phục.

Có phụ nữ búi tóc, cũng có người đàn ông chống gậy.

Tất cả đều cúi đầu.

Không ai nhìn rõ khuôn mặt họ.

Tần Hoài Sơn run rẩy lùi lại.

“Đây… đây là…”

Một bóng người ngồi gần ông nhất chậm rãi ngẩng đầu.

“Cha.”

Tần Hoài Sơn cứng đờ.

Giọng nói ấy…

Là giọng của người con trai trưởng đã qua đời ba mươi năm trước.

“Tần Minh?”

Người đàn ông khẽ gật đầu.

“Cha, con về rồi.”

Tần Hoài Sơn lập tức bước tới.

Nhưng chưa đi được hai bước, một bàn tay nhỏ đã nắm lấy ống quần ông.

“Ông ơi.”

Tuế Tuế ngẩng đầu.

“Đừng qua đó.”

“Tại sao?”

Cô bé chỉ vào người đàn ông.

“Chú ấy hông có tên.”

Tần Hoài Sơn sững sờ.

“Cái gì?”

Tuế Tuế lấy từ chiếc túi nhỏ bên hông ra một chiếc chuông bạc.

Chuông Liên Danh.

Cô bé nhẹ nhàng lắc một cái.

Leng keng!

Tiếng chuông trong trẻo vang khắp phòng.

Ngay lập tức, trên đầu những bóng người ngồi quanh bàn xuất hiện từng sợi chỉ màu xám.

Mỗi sợi chỉ nối với một chiếc ghế.

Nhưng điều kỳ lạ là không có sợi chỉ nào nối với gia phả Tần gia đang đặt trên bàn thờ phía xa.

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Ủa?”

Cô bé lại lắc chuông.

Leng keng!

Lần này, những sợi chỉ màu xám đồng loạt rung lên.

Người đàn ông tự xưng là Tần Minh bỗng quay đầu nhìn cô bé.

“Tiểu điện chủ.”

“Đừng xen vào chuyện nhà người khác.”

Tuế Tuế chớp mắt.

“Nhưng mà ông Tần trả tiền cho Tuế Tuế rồi.”

“…”

“Hai trăm vạn lận đó!”

Cô bé giơ hai ngón tay nhỏ.

“Tuế Tuế nhận tiền thì phải làm việc chứ!”

Người đàn ông im lặng.

Tần Hoài Sơn cũng im lặng.

Không hiểu vì sao, bầu không khí đáng sợ trong phòng bỗng trở nên hơi kỳ quặc.

Đúng lúc ấy, chiếc ghế thứ hai mươi tư phát ra một tiếng động lớn.

Rầm!

Một tấm thiệp màu đen xuất hiện trên mặt bàn.

Trên đó có ba chữ đỏ sẫm.

VÔ DIỆN THÀNH.

Tư Không Mặc lập tức bước tới.

Sắc mặt hắn thay đổi.

“Điện chủ, xin đừng chạm vào.”

Nhưng đã muộn.

Tuế Tuế tò mò đưa ngón tay nhỏ chọc vào tấm thiệp.

Phụt!

Một luồng khói đen bốc lên.

Trong làn khói, một giọng nói xa lạ vang lên.

“Điện chủ Vô Danh Điện.”

“Ngươi có dám tham dự bữa tiệc của chúng ta không?”

Tuế Tuế suy nghĩ.

Rồi cô bé hỏi:

“Có gà quay hông ạ?”

Giọng nói kia: “…”

“Có bánh ngọt hông?”

“…”

“Có lì xì nữa hông?”

Khói đen bỗng rung lên dữ dội.

Tư Không Mặc cúi đầu, cố gắng che đi khóe miệng đang giật giật.

Điện chủ nhà hắn quả nhiên không giống bất kỳ vị điện chủ nào trong truyền thuyết.

Sau một lúc im lặng, giọng nói kia lạnh lùng đáp:

“Ngươi sẽ biết khi đến.”

Tuế Tuế lập tức lắc đầu.

“Vậy hông đi!”

“Vì sao?”

“Chỗ nào hông nói rõ có đồ ăn ngon hay hông, Tuế Tuế hông thích!”

Lâm Vãn bật cười.

Khương Đình Châu xoa đầu con gái.

“Đúng rồi. Không rõ ràng thì không đi.”

Khói đen: “…”

Lần đầu tiên trong lịch sử, lời mời từ Vô Diện Thành bị từ chối vì không có thực đơn.

Nhưng ngay sau đó, toàn bộ hai mươi bốn chiếc ghế đồng loạt rung chuyển.

Giọng nói trong khói trở nên lạnh lẽo.

“Không đến?”

“Vậy thì để xem ngươi có giữ nổi gia đình mình hay không!”

Một luồng khí xám đột ngột lao về phía Lâm Vãn.

Khương Đình Châu lập tức kéo vợ ra sau.

Thanh Huyền đạo trưởng phất tay áo, ném ra ba lá phù vàng.

Ầm!

Khí xám va vào lá phù, tan thành từng đốm sáng.

Nhưng cùng lúc ấy, Lâm Vãn bỗng ngơ ngác nhìn Khương Đình Châu.

“Anh…”

Nàng khựng lại.

“Anh là ai?”

Cả phòng lập tức im bặt.

Khương Đình Châu siết chặt tay vợ.

“Vãn Vãn?”

Lâm Vãn nhìn ông, vẻ mặt hoang mang.

“Tôi… tôi quen anh sao?”

Tuế Tuế đứng bật dậy.

Chiếc bánh bao trong tay rơi xuống đĩa.

Cô bé mở to mắt.

“Mẹ ơi?”

Lâm Vãn quay sang.

Nhìn thấy cô bé, ánh mắt nàng lập tức dịu xuống.

“Tuế Tuế.”

Cô bé thở phào.

Nhưng ngay sau đó, Lâm Vãn lại hỏi:

“Con biết chú này là ai không?”

Tuế Tuế ngẩn người.

Khương Đình Châu cũng sững sờ.

Người vợ mà ông đã chờ đợi suốt bốn năm, vừa mới đoàn tụ chưa được bao lâu…

Lại quên mất ông.

CHƯƠNG 2: CHA ƠI, MẸ QUÊN CHA RỒI!

Khương Đình Châu chưa từng nghĩ có ngày mình phải giới thiệu bản thân với chính vợ mình.

Ông nhìn Lâm Vãn, giọng nói khàn đi.

“Anh là Đình Châu.”

Lâm Vãn chớp mắt.

“Đình Châu?”

“Ừ.”

“Chúng ta…”

“Là vợ chồng.”

Nàng cúi đầu nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay.

Chương trước Chương tiếp
Loading...