TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 8: ÔNG ƠI, ĐỪNG ĐẾM GHẾ NỮA! NHÀ MÌNH CHỈ CÓ SÁU NGƯỜI THÔI!
Chương 4
Rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt.
“Xin lỗi, tôi không nhớ.”
Khương Đình Châu im lặng.
Ông không buông tay nàng.
“Không sao.”
“Anh nhớ là được.”
Tuế Tuế đứng bên cạnh, hai mắt đỏ hoe.
Cô bé nhìn cha, rồi nhìn mẹ.
Sau đó đột nhiên chạy đến ôm lấy chân Khương Đình Châu.
“Cha ơi!”
Khương Đình Châu cúi xuống.
“Sao vậy con?”
“Cha đừng buồn nha!”
Cô bé vỗ vỗ đầu gối ông.
“Mẹ quên cha thì Tuế Tuế nhớ!”
“Tuế Tuế nhớ cha giỏi lắm!”
“Cha tên Khương Đình Châu, thích mẹ nhất, thích Tuế Tuế thứ hai!”
Khương Đình Châu bật cười.
“Con biết nhiều thật.”
“Dạ!”
Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.
Chương 3
“Cha còn thích ôm mẹ ngủ nữa!”
Lâm Vãn: “…”
Khương Đình Châu: “…”
Thanh Huyền đạo trưởng quay mặt đi.
Tư Không Mặc cúi đầu.
Quản gia Trần đứng ở cửa suýt nữa đánh rơi khay trà.
Bầu không khí căng thẳng vừa rồi lập tức tan đi một nửa.
Khương Đình Châu bế con gái lên.
“Chuyện này không cần nói với người ngoài.”
Tuế Tuế ngơ ngác.
“Sao vậy cha?”
“…”
Ông quyết định không giải thích.
Nhưng Tuế Tuế đã nghiêm túc suy nghĩ.
Một lúc sau, cô bé bỗng vỗ tay.
“Tuế Tuế biết rồi!”
“Biết gì?”
“Mẹ quên cha, vậy mình giới thiệu lại!”
Cô bé quay sang Lâm Vãn.
“Mẹ ơi!”
“Dạ?”
“Đây là cha của Tuế Tuế!”
Cô bé chỉ Khương Đình Châu.
“Cha rất tốt, rất giàu, còn mua gà quay cho Tuế Tuế nữa!”
Lâm Vãn nhìn người đàn ông trước mặt.
Khương Đình Châu khẽ mỉm cười.
“Anh còn biết nấu món canh em thích.”
Tuế Tuế lập tức bổ sung:
“Nhưng cha nấu hông ngon bằng mẹ đâu!”
Khương Đình Châu: “…”
Con gái ruột quả nhiên rất công bằng.
Trong lúc cả nhà Khương gia đang bận giới thiệu lại quan hệ gia đình, Tần Hoài Sơn đã hoàn toàn tuyệt vọng.
“Tiểu đại sư!”
Ông quỳ xuống trước mặt Tuế Tuế.
“Xin cô cứu chúng ta!”
Tuế Tuế vội vàng nhảy khỏi lòng cha.
“Ông ơi, đứng lên!”
Cô bé dùng hai bàn tay nhỏ kéo tay ông.
“Ông lớn tuổi rồi, quỳ nhiều đau đầu gối đó!”
Tần Hoài Sơn nước mắt lưng tròng.
“Nhưng ta…”
“Tuế Tuế nhận tiền rồi mà!”
Cô bé nghiêm túc nói.
“Nhận tiền thì phải làm việc!”
Nói xong, Tuế Tuế lấy Sổ Nhà Mình ra.
Cuốn sổ nhỏ có bìa màu vàng nhạt.
Trên bìa là hình một ngôi nhà được vẽ bằng những nét bút trẻ con.
Cô bé mở trang đầu tiên.
Ở đó có tên Khương Đình Châu.
Lâm Vãn.
Khương Tuế Tuế.
Và một cái tên mới được viết bằng nét chữ tròn trịa.
Tiểu Dương.
Bên cạnh còn có hình một con vịt vàng.
Chíp Chíp lập tức kêu lên.
“Chíp!”
Tuế Tuế xoa đầu nó.
“Biết rồi, biết rồi! Chíp Chíp cũng là người nhà!”
Cô bé lấy bút màu hồng, vẽ thêm một trái tim nhỏ bên cạnh hình con vịt.
Sau đó mới nghiêm túc nhìn Lâm Vãn.
“Mẹ ơi, mẹ nhìn nè.”
Lâm Vãn cúi xuống.
Tuế Tuế chỉ vào tên cha.
“Đây là cha.”
Rồi chỉ vào tên mẹ.
“Đây là mẹ.”
Cuối cùng, cô bé vỗ ngực.
“Đây là Tuế Tuế!”
Một luồng ánh sáng vàng nhạt từ trang giấy chậm rãi lan ra.
Những sợi chỉ vô hình nối giữa ba người dần hiện lên.
Khương Đình Châu nhìn thấy một sợi chỉ vàng quấn quanh ngón tay mình.
Đầu kia nối với Lâm Vãn.
Nhưng ở giữa sợi chỉ có một vết đen nhỏ.
Tuế Tuế lập tức nhíu mày.
“A!”
Cô bé chỉ vào vết đen.
“Có con sâu!”
Thanh Huyền đạo trưởng bước tới.
“Không phải sâu.”
“Đó là một loại chú thuật cắt đứt nhận thức thân thuộc.”
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Khó hiểu quá ạ.”
Thanh Huyền đạo trưởng kiên nhẫn giải thích.
“Nó khiến một người quên mất quan hệ của mình với người khác.”
“À!”
Cô bé lập tức hiểu ra.
“Giống như có người lấy cục tẩy xóa cha khỏi đầu mẹ!”
“…”
Thanh Huyền đạo trưởng trầm mặc.
Nói như vậy…
Hình như cũng đúng.
Tuế Tuế lập tức lấy từ ba lô ra một cục tẩy màu hồng.
“Vậy Tuế Tuế tẩy lại!”
Thanh Huyền đạo trưởng: “…”
Khoan đã.
Đó không phải cách phá chú thuật!
Nhưng chưa kịp ngăn cản, Tuế Tuế đã cầm cục tẩy chà nhẹ lên vết đen hiện trong ánh sáng của Sổ Nhà Mình.
Một tiếng rít chói tai vang lên.
Xèo!
Vết đen lập tức bốc khói.
Một bóng người nhỏ bé như con sâu bị kéo ra khỏi sợi chỉ vàng.
Nó giãy giụa, phát ra tiếng kêu the thé.
“Không thể nào!”
“Không thể nào!”
“Ngươi dùng thứ gì vậy?”
Tuế Tuế nhìn cục tẩy trong tay.
Rồi nghiêm túc đáp:
“Cục tẩy hình dâu tây ạ!”
Bóng đen: “…”
Thanh Huyền đạo trưởng: “…”
Tư Không Mặc: “…”
Không ai biết nên nói gì.
Bởi thứ vừa phá giải chú thuật cổ xưa thực chất không phải cục tẩy.
Mà là sức mạnh của Ấn Vô Danh được Tuế Tuế dẫn qua Sổ Nhà Mình.