Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 8: ÔNG ƠI, ĐỪNG ĐẾM GHẾ NỮA! NHÀ MÌNH CHỈ CÓ SÁU NGƯỜI THÔI!
Chương 5
Nhưng trong mắt cô bé, mọi chuyện rất đơn giản.
Viết sai thì tẩy.
Quên rồi thì nhớ lại.
Không có gì khó cả.
Bóng đen bị ánh sáng vàng bao phủ, nhanh chóng tan biến.
Lâm Vãn bỗng khựng lại.
Nàng quay sang nhìn Khương Đình Châu.
“Đình Châu?”
Người đàn ông lập tức ngẩng đầu.
“Vãn Vãn?”
Lâm Vãn nhìn ông, đôi mắt đỏ lên.
“Em nhớ rồi.”
Khương Đình Châu kéo nàng vào lòng.
Không nói thêm một lời.
Tuế Tuế đứng bên cạnh, vui vẻ vỗ tay.
“Hay quá!”
“Mẹ nhớ cha rồi!”
Chíp Chíp cũng nhảy lên.
“Chíp! Chíp!”
Nhưng đúng lúc mọi người vừa thở phào, chiếc ghế thứ hai mươi tư bỗng phát ra một tiếng cười lạnh.
“Khá lắm.”
“Không hổ là điện chủ Vô Danh Điện.”
“Nhưng ngươi cứu được một người…”
“Liệu có cứu được cả hai mươi ba người còn lại không?”
Tuế Tuế quay đầu.
Đôi mắt tròn xoe nhìn chiếc ghế.
“Hai mươi ba người?”
Giọng nói kia cười khẽ.
“Đúng vậy.”
“Những người bị quên lãng đều đang ở đây.”
“Muốn cứu họ, ngươi phải tìm được tên thật của từng người.”
“Nhưng đáng tiếc…”
“Ngay cả chính họ cũng đã quên mất mình là ai.”
CHƯƠNG 3: HAI MƯƠI BA NGƯỜI KHÔNG CÓ TÊN
Trong phòng tiệc, hai mươi ba bóng người đồng loạt ngẩng đầu.
Dưới ánh nến trắng, khuôn mặt họ mờ nhạt như bị phủ một lớp sương.
Không có mắt.
Không có mũi.
Không có miệng.
Chỉ còn những đường nét lờ mờ chứng minh họ từng có hình dạng con người.
Tần Hoài Sơn nhìn cảnh tượng ấy, hai chân mềm nhũn.
“Đây… đây là người nhà ta?”
Giọng nói từ chiếc ghế thứ hai mươi tư đáp:
“Đã từng.”
“Nhưng chẳng bao lâu nữa, họ sẽ không còn là người nhà ngươi.”
Tần Hoài Sơn run rẩy.
“Ngươi muốn gì?”
“Rất đơn giản.”
“Ta muốn vị trí của ngươi.”
“Gia chủ Tần gia.”
Tần Hoài Sơn lập tức hiểu ra.
Kẻ đứng sau muốn chiếm đoạt Tần gia.
Nhưng không phải bằng tiền bạc, cổ phần hay di chúc.
Mà bằng cách sửa đổi quan hệ huyết thống trong nhận thức của tất cả mọi người.
Đến khi nghi thức hoàn thành, toàn bộ gia tộc sẽ tin rằng kẻ xa lạ kia mới là người thừa kế hợp pháp.
Còn những người vốn thuộc Tần gia sẽ trở thành người dưng.
Tần Hoài Sơn nghiến răng.
“Ngươi nằm mơ!”
Chiếc ghế thứ hai mươi tư khẽ rung lên.
“Vậy sao?”
Ngay lập tức, một người đàn ông trung niên đứng gần cửa bỗng ngơ ngác nhìn Tần Hoài Sơn.
“Ông là ai?”
Tần Hoài Sơn quay phắt lại.
“Kiến Quốc?”
Người đàn ông nhíu mày.
“Xin lỗi, ông quen tôi sao?”
Đó là con trai thứ hai của ông.
Người đã sống bên cạnh ông suốt hơn năm mươi năm.
Vậy mà lúc này, hắn lại không nhận ra cha mình.
Tần Hoài Sơn lảo đảo.
“Kiến Quốc, ta là cha con!”
Người đàn ông lập tức lùi lại.
“Ông đừng nói bậy!”
“Cha tôi đã mất từ lâu rồi!”
Tần Hoài Sơn như bị sét đánh.
Ông quay sang những người còn lại.
Nhưng tất cả đều nhìn ông bằng ánh mắt xa lạ.
Một người phụ nữ thậm chí còn hỏi:
“Ông cụ này là khách của ai vậy?”
Tần Hoài Sơn đứng chết lặng.
Chỉ trong chớp mắt, ông đã bị cả gia đình quên mất.
Tuế Tuế nhìn cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn dần nghiêm túc.
Cô bé bước tới, kéo tay áo Tần Hoài Sơn.
“Ông ơi.”
Tần Hoài Sơn cúi đầu.
Đôi mắt già nua đỏ hoe.
“Tiểu đại sư…”
Chương 4
“Ông đừng khóc.”
Cô bé lấy trong túi ra một viên kẹo sữa.
“Cho ông nè.”
Tần Hoài Sơn nhìn viên kẹo nhỏ trong lòng bàn tay cô bé.
Không hiểu sao, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
“Ta… ta đã sống gần tám mươi năm.”
“Chưa từng nghĩ có ngày ngay cả con cháu cũng không nhận ra mình.”
Tuế Tuế suy nghĩ một chút.
Rồi cô bé hỏi:
“Ông có nhớ tên mình hông?”
Tần Hoài Sơn gật đầu.
“Nhớ.”
“Ông tên gì ạ?”
“Tần Hoài Sơn.”
“Ông có nhớ con trai mình hông?”
“Nhớ.”
“Nhớ cháu mình hông?”
“Nhớ.”
Tuế Tuế lập tức mỉm cười.
“Vậy tốt rồi!”
Tần Hoài Sơn ngẩn người.
“Tốt?”
“Dạ!”
Cô bé nghiêm túc giải thích:
“Ông còn nhớ mọi người mà!”
“Chỉ cần có một người nhớ, thì người nhà vẫn còn đó!”
Tần Hoài Sơn nhìn cô bé.
Bỗng nhiên, ông cảm thấy lòng mình ấm lên.
Nhưng Tuế Tuế đã quay sang Thanh Huyền đạo trưởng.
“Sư phụ ơi!”
“Sao vậy?”
“Muốn tìm người thì phải gọi tên đúng hông ạ?”
“Đúng.”
“Nhưng người ta quên tên rồi thì sao?”
Thanh Huyền đạo trưởng vuốt râu.
“Phải tìm lại dấu vết từng chứng minh họ tồn tại.”
Tuế Tuế lập tức sáng mắt.
“Tuế Tuế biết!”
Cô bé quay sang Tần Hoài Sơn.
“Ông ơi, nhà ông có album ảnh hông?”
“Có!”
“Có sổ hộ khẩu hông?”
“Có!”
“Có giấy khai sinh hông?”
“Có!”
“Có bài kiểm tra bị điểm kém hông?”
Tần Hoài Sơn: “…”
“Cái này…”
Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.