TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 8: ÔNG ƠI, ĐỪNG ĐẾM GHẾ NỮA! NHÀ MÌNH CHỈ CÓ SÁU NGƯỜI THÔI!

Chương 6



“Phải tìm hết!”

“Bởi vì mẹ nói rồi, làm bài kiểm tra phải viết tên!”

“Viết tên rồi thì hông được mất đâu!”

Thanh Huyền đạo trưởng: “…”

Lý luận này nghe có vẻ kỳ lạ.

Nhưng lại khiến ông chợt hiểu ra điều gì đó.

Đúng vậy.

Tên thật của một người không chỉ tồn tại trong gia phả.

Nó còn lưu lại trong vô số dấu vết của cuộc đời.

Chỉ cần những dấu vết ấy chưa bị xóa sạch, vẫn có cơ hội tìm lại danh tính.

Nửa giờ sau, toàn bộ biệt thự Tần gia trở nên náo loạn.

Quản gia Trần chỉ huy người làm mang từng thùng hồ sơ vào phòng tiệc.

Tư Không Mặc triệu tập mười một chấp sự Vô Danh Điện.

Mỗi người phụ trách kiểm tra một phần tài liệu.

Thanh Huyền đạo trưởng dựng kết giới quanh chiếc bàn ăn.

Khương Đình Châu liên hệ với đội ngũ pháp lý của Khương gia, yêu cầu hỗ trợ tra cứu những hồ sơ hợp pháp còn lưu giữ.

Lâm Vãn ngồi bên cạnh Tuế Tuế, giúp cô bé lật từng cuốn album.

Còn Tiểu Dương trong búp bê mặt trời được đặt trên bàn.

Ánh sáng vàng nhạt từ búp bê liên tục nhấp nháy.

Tuế Tuế vừa xem ảnh vừa ăn bánh.

“Mẹ ơi!”

“Sao con?”

“Chú này hồi nhỏ hông có tóc!”

Lâm Vãn nhìn bức ảnh.

“Đó là ảnh lúc chú ấy mới sinh.”

“À!”

Cô bé nghiêm túc gật đầu.

“Vậy lớn lên mới mọc tóc!”

Lâm Vãn bật cười.

“Đúng rồi.”

Một lúc sau, Tuế Tuế lại chỉ vào bức ảnh khác.

“Mẹ ơi!”

“Ừ?”

“Ông Tần hồi nhỏ cũng nhỏ xíu!”

“Đúng vậy.”

“Vậy sau này Tuế Tuế cũng thành bà cụ hả mẹ?”

Lâm Vãn khựng lại.

Rồi dịu dàng xoa đầu con gái.

“Đúng vậy, nhưng còn lâu lắm.”

Tuế Tuế lập tức nhíu mày.

“Vậy Tuế Tuế phải tiết kiệm tiền từ bây giờ!”

“Tại sao?”

“Để sau này mua gà quay ăn đến lúc già!”

Lâm Vãn cười đến mức không nói nên lời.

Khương Đình Châu ngồi bên cạnh nghe thấy, bình thản nói:

“Cha mua cho con.”

Tuế Tuế lập tức quay đầu.

“Thật hả cha?”

“Thật.”

“Mua đến lúc Tuế Tuế thành bà cụ luôn hả?”

“Ừ.”

Cô bé vui vẻ giơ hai tay.

“Cha tốt nhất!”

Khương Đình Châu mỉm cười.

Nhưng ngay lúc ấy, Tiểu Dương bỗng phát ra một tiếng rung kỳ lạ.

Vù…

Ánh sáng trong búp bê mặt trời chuyển từ vàng sang đỏ nhạt.

Tuế Tuế lập tức quay đầu.

“Tiểu Dương?”

Một giọng nói non nớt vang lên trong đầu cô bé.

“Chị…”

“Em thấy…”

“Ở đây có một cái tên rất kỳ lạ.”

Tuế Tuế chớp mắt.

“Tên gì?”

Tiểu Dương im lặng một lúc.

Rồi chậm rãi đáp:

“Không phải tên của người.”

“Mà là tên của một chiếc ghế.”

Tuế Tuế lập tức đặt bánh xuống.

“Tiểu Dương, ghế cũng có tên hả?”

Chương 5

Búp bê mặt trời khẽ rung.

“Em không biết.”

“Nhưng em nghe thấy nó đang gọi.”

“Gọi ai?”

“Gọi chính nó.”

Tuế Tuế ngơ ngác.

Cô bé quay sang nhìn hai mươi bốn chiếc ghế.

Một chiếc ghế tự gọi tên mình?

Thật kỳ lạ!

Chíp Chíp đang đứng trên bàn lập tức vỗ cánh.

“Chíp! Chíp!”

Nó nhảy xuống, chạy một vòng quanh chiếc ghế thứ hai mươi tư.

Sau đó đột nhiên mổ mạnh vào chân ghế.

Cốc!

Một âm thanh rỗng vang lên.

Tuế Tuế lập tức cúi xuống.

“Ủa?”

Cô bé gõ thử.

Cốc cốc!

Bên trong chân ghế có thứ gì đó.

Tư Không Mặc bước tới.

“Điện chủ, để thuộc hạ kiểm tra.”

Hắn đặt tay lên chân ghế.

Một luồng ánh sáng bạc lan ra.

Ngay lập tức, lớp gỗ bên ngoài hiện lên vô số ký tự cổ.

Thanh Huyền đạo trưởng nhìn thấy, sắc mặt thay đổi.

“Đây là…”

“Gia danh mộc!”

Tư Không Mặc gật đầu.

“Không sai.”

Gia danh mộc là loại gỗ đặc biệt được dùng trong một số nghi thức huyền học cổ.

Nó có khả năng lưu giữ danh xưng và mối liên hệ giữa người với người.

Nếu được sử dụng đúng cách, nó có thể giúp hậu nhân tưởng nhớ tổ tiên.

Nhưng nếu rơi vào tay kẻ có tà tâm, nó cũng có thể trở thành công cụ đánh tráo quan hệ gia tộc.

Tuế Tuế nghe đến đây, lập tức nhíu mày.

“Vậy cái ghế này là đồ xấu hả sư phụ?”

Thanh Huyền đạo trưởng lắc đầu.

“Đồ vật không tự phân biệt tốt xấu.”

“Quan trọng là người sử dụng.”

Tuế Tuế suy nghĩ.

Rồi cô bé gật đầu.

“Giống như cái muỗng!”

“…”

“Muỗng dùng ăn cơm thì tốt!”

“Nhưng lấy muỗng gõ đầu Chíp Chíp thì hông tốt!”

Chíp Chíp lập tức kêu lên phản đối.

“Chíp!”

Thanh Huyền đạo trưởng vuốt râu.

“Đúng… cũng có thể hiểu như vậy.”

Tư Không Mặc tiếp tục kiểm tra.

Một lát sau, hắn phát hiện dưới chân ghế có một khoang rỗng.

Bên trong cất giấu một mảnh gỗ nhỏ.

Trên mảnh gỗ khắc hai chữ.

Tần Quy.

Tần Hoài Sơn vừa nhìn thấy đã biến sắc.

“Không thể nào!”

Khương Đình Châu hỏi:

“Ông biết người này?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...