TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 9: CÔ ƠI, ĐỪNG MỞ HỘP QUÀ! BÊN TRONG CÓ NGƯỜI ĐANG ĐỢI CÔ ĐÓ!
Chương 6
Luồng khí đen bị đánh bật trở lại chiếc hộp.
Cùng lúc ấy, một giọng nói xa lạ vang lên.
“Đừng nhớ nữa.”
“Những thứ không thuộc về ngươi…”
“Không nên được nhớ lại.”
Tuế Tuế ngẩng đầu.
Đôi mắt tròn xoe nhìn chiếc mặt nạ.
Cô bé im lặng một lúc.
Rồi nghiêm túc nói:
“Chú ơi.”
Giọng nói kia khựng lại.
“Ngươi gọi ai?”
“Chú đó!”
“…”
“Chú hông được bắt nạt Tiểu Dương!”
“Con bé chỉ là một cái bóng.”
Giọng nói kia lạnh lùng đáp.
“Không có tư cách giữ những ký ức ấy.”
Tuế Tuế lập tức tức giận.
Hai má phồng lên.
“Tiểu Dương hông phải cái bóng!”
“Em ấy có tên!”
“Có nhà!”
“Có giường!”
“Còn có chị nữa!”
Cô bé ôm chặt búp bê mặt trời.
“Tiểu Dương là người nhà của Tuế Tuế!”
Ánh sáng từ Sổ Nhà Mình đột nhiên bùng lên.
Một sợi chỉ vàng nối từ tên Tiểu Dương trong cuốn sổ đến chiếc búp bê.
Luồng khí đen lập tức tan biến.
Chiếc mặt nạ ngọc trắng phát ra một tiếng nứt rất nhỏ.
Rắc!
Giọng nói kia bỗng trở nên kinh ngạc.
“Ngươi…”
“Ngươi thật sự đã đặt tên cho nó?”
Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.
“Dạ!”
“Tiểu Dương là tên đẹp lắm!”
“Vì em ấy giống mặt trời!”
Một khoảng im lặng kéo dài.
Rồi giọng nói kia bật cười.
“Thú vị.”
“Thật sự thú vị.”
“Xem ra Hắc tiên sinh đã đánh giá thấp ngươi.”
Thanh Huyền đạo trưởng lập tức biến sắc.
“Hắc tiên sinh?”
Tư Không Mặc bước lên một bước.
“Ngươi có quan hệ gì với hắn?”
Giọng nói kia không trả lời.
Chỉ chậm rãi nói:
“Muốn biết sao?”
“Vậy hãy mở chiếc hộp cuối cùng.”
“Trong đó có thứ mà điện chủ đã đánh mất.”
“Và có lẽ…”
“Đó cũng là thứ mà Hắc tiên sinh đã tìm kiếm suốt nhiều năm.”
Chiếc hộp gỗ đen đột nhiên đóng sầm.
Rầm!
Toàn bộ căn phòng trở lại yên tĩnh.
Sợi chỉ đỏ trên cổ tay Thẩm Nhược Dao tạm thời ngừng siết.
Nhưng không biến mất.
Tuế Tuế nhìn chiếc hộp.
Rồi nhìn chiếc búp bê mặt trời trong lòng.
Một lúc lâu sau, cô bé ngẩng đầu hỏi:
“Cha ơi.”
Khương Đình Châu lập tức cúi xuống.
“Sao vậy con?”
“Người xấu nói Tuế Tuế làm mất đồ.”
“Ừ.”
“Nhưng Tuế Tuế hông nhớ mình làm mất gì hết.”
Khương Đình Châu dịu dàng xoa đầu con gái.
“Không nhớ thì không cần vội.”
“Cha sẽ giúp con tìm.”
Tuế Tuế chớp mắt.
“Thật hả cha?”
“Thật.”
“Vậy nếu tìm được…”
Cô bé nghiêm túc hỏi:
“Có phải trả tiền tìm đồ hông ạ?”
Khương Đình Châu: “…”
Ông bật cười.
“Không cần.”
Tuế Tuế lập tức thở phào.
“May quá!”
“Tuế Tuế còn phải tiết kiệm tiền mua két sắt!”
Lâm Vãn đứng bên cạnh vừa buồn cười vừa thương con.
Nàng cúi xuống ôm cô bé vào lòng.
Nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua chiếc mặt nạ ngọc trắng đang nằm trong khe hộp, nụ cười trên môi nàng bỗng khựng lại.
Một hình ảnh vụn vỡ chợt lóe lên trong đầu.
Một căn phòng tối.
Một chiếc bàn dài.
Một người đàn ông đứng quay lưng.
Và trên bàn…
Là một chiếc mặt nạ trắng giống hệt.
Lâm Vãn vô thức siết chặt tay.
Khương Đình Châu lập tức nhận ra.
“Vãn Vãn?”
Nàng ngẩng đầu.
Sắc mặt tái nhợt.
“Đình Châu…”
“Em hình như…”
“Đã từng nhìn thấy chiếc mặt nạ này.”
Ngoài cửa sổ, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua.
Trong chiếc hộp gỗ đen, người phụ nữ không có khuôn mặt khẽ ngẩng đầu.
Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống.
Chương 5
Bởi cô biết.
Món quà thứ tám đã được gửi đến.
Và người nhận món quà thứ chín…
Có lẽ sẽ không còn là Thẩm Nhược Dao nữa.
CHƯƠNG 2: CÔ ƠI, NGƯỜI TẶNG QUÀ ĐANG Ở SAU LƯNG CÔ KÌA!
Lâm Vãn nhìn chằm chằm chiếc mặt nạ ngọc trắng.
Trong đầu nàng, những hình ảnh rời rạc liên tục hiện lên.
Một căn phòng không có cửa sổ.
Một chiếc bàn gỗ dài.
Trên bàn đặt mười hai chiếc hộp màu đen.
Bên cạnh mỗi chiếc hộp đều có một tấm thẻ nhỏ.
Nàng nhớ mình từng nghe thấy tiếng một người đàn ông.
“Vẫn chưa được.”
“Chiếc mặt nạ không nhận chủ.”
Một giọng nói khác hỏi:
“Có phải huyết mạch không đủ thuần khiết?”
Người đàn ông đầu tiên im lặng rất lâu.
Sau đó lạnh lùng đáp:
“Không.”
“Thứ chúng ta thiếu không phải huyết mạch.”
“Mà là sự thừa nhận.”
Ký ức đến đây đột ngột đứt đoạn.
Lâm Vãn loạng choạng.
Khương Đình Châu lập tức đỡ lấy nàng.
“Vãn Vãn!”
Nàng nhắm mắt, hít sâu một hơi.
“Em không sao.”
“Đừng cố nhớ nữa.”
“Nhưng chiếc mặt nạ ấy…”
Khương Đình Châu nắm chặt tay vợ.
“Chúng ta sẽ điều tra.”
“Không cần em phải một mình nhớ lại tất cả.”
Lâm Vãn nhìn ông.
Một lúc lâu sau, nàng khẽ gật đầu.
Tuế Tuế đứng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn mẹ.
“Mẹ ơi!”
Lâm Vãn cúi xuống.
“Sao vậy bảo bối?”
“Mẹ có đau đầu hông?”
“Hơi hơi thôi.”