TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI [QUYỂN 11]: BÀ ƠI, ĐỪNG ĐẾM CHÁU NỮA! NHÀ BÀ CHỈ CÓ SÁU NGƯỜI THÔI!

Chương 3



Kim la bàn quay điên cuồng.

Ông biến sắc.

“Không đúng. Trong bức ảnh này không có âm khí!”

Tư Không Mặc cũng nhíu mày.

“Không có dấu hiệu tà linh nhập ảnh.”

Tống Hoài Cẩn tuyệt vọng.

“Vậy rốt cuộc nó là thứ gì?”

Tuế Tuế không trả lời.

Cô bé đưa ngón tay chạm nhẹ vào khuôn mặt đứa trẻ.

Bất chợt, bé gái trong ảnh ngẩng đầu.

Dưới mái tóc đen không phải một khuôn mặt.

Mà là một khoảng trống trắng xóa.

Ngay sau đó, từ trong bức ảnh vang lên giọng nói rất nhỏ.

“Chị…”

“Chị có nhìn thấy mặt em không?”

Tuế Tuế lắc đầu.

“Hông có.”

“Vậy chị cho em mượn mặt nhé?”

Một bàn tay trắng bệch bất ngờ xuyên khỏi mặt ảnh, chộp thẳng về phía Tuế Tuế.

“Tuế Tuế!”

Khương Đình Châu lập tức lao tới.

Nhưng cô bé đã nhanh hơn.

Một tiếng chuông trong trẻo vang lên.

Ấn Vô Danh hiện ra trên lòng bàn tay nhỏ nhắn.

Bàn tay kia lập tức bị đánh bật trở lại.

Bức ảnh nứt toác.

Từ vết nứt, máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống.

Lão phu nhân bỗng bật khóc.

“Đừng đánh nó!”

“Xin cô đừng đánh nó!”

Tuế Tuế quay đầu.

“Bà biết em ấy là ai đúng hông?”

Bà cụ run rẩy gật đầu.

Nhưng ngay khi định mở miệng, chiếc chuông đồng trên mái nhà đột nhiên ngân vang.

Keng!

Một tiếng.

Keng!

Hai tiếng.

Keng!

Ba tiếng.

Lão phu nhân như bị thứ gì đó bóp cổ.

Bà trợn mắt, hai tay bấu chặt tay vịn.

Sau đó, bà dùng giọng nói hoàn toàn khác, khàn đặc và lạnh lẽo, chậm rãi nói:

“Đã đủ bảy người.”

“Đến giờ trả lại rồi.”

Toàn bộ đèn trong biệt thự phụt tắt.

Một luồng gió lạnh quét qua phòng khách.

Khi ánh sáng khẩn cấp bật lên, mọi người kinh hoàng phát hiện chiếc ghế của lão phu nhân đã trống không.

Bà cụ biến mất.

Chỉ còn bức ảnh rách nằm trên sàn.

Nhưng trong ảnh lúc này đã xuất hiện thêm một người.

Lão phu nhân đang đứng sau bé gái váy đỏ, hai tay ôm chặt cổ nó, khuôn mặt méo mó vì sợ hãi.

Tống Hoài Cẩn hét lên.

“Mẹ!”

Tuế Tuế cúi xuống nhặt bức ảnh.

Cô bé nhìn chằm chằm một góc nhỏ dưới chân đứa trẻ.

Ở đó có một dòng chữ được viết bằng nét mực đỏ.

Ngày mười bảy tháng bảy, năm ấy.

Nhà họ Tống có tám người.

Tuế Tuế bỗng ngẩng phắt đầu.

“Chú Tống.”

Tống Hoài Cẩn run rẩy nhìn cô bé.

“Dạ… dạ?”

“Chú nói nhà chú chỉ có sáu người chụp ảnh cùng bà.”

“Đúng…”

“Vậy tại sao trong ảnh lại có tám cái bóng?”

Tống Hoài Cẩn cúi xuống.

Hắn đếm.

Một.

Hai.

Ba.

Bốn.

Năm.

Sáu.

Bảy.

Tám.

Đúng tám cái bóng.

Nhưng người thứ tám không đứng cạnh ai.

Nó nằm dưới chân lão phu nhân, kéo dài về phía cửa tầng hầm.

Thanh Huyền đạo trưởng hít một hơi lạnh.

“Đó không phải bóng người.”

Tuế Tuế gật đầu.

“Đó là một người đang nằm.”

Cô bé quay sang cha.

“Cha ơi, nhà này có tầng hầm hông?”

Khương Đình Châu nhìn Tống Hoài Cẩn.

Người đàn ông lập tức lắc đầu.

“Không! Biệt thự này không có tầng hầm! Tôi sống ở đây hơn bốn mươi năm, chưa từng…”

Hắn đột nhiên ngừng nói.

Bởi vì dưới chân mọi người, từ nền đá hoa cương vang lên một tiếng gõ.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Sau đó là giọng một người phụ nữ yếu ớt.

“Hoài Cẩn…”

“Mở cửa cho mẹ…”

Tống Hoài Cẩn chết lặng.

Đó chính là giọng của lão phu nhân.

Hắn quỳ xuống, áp tai vào sàn nhà.

“Mẹ! Mẹ ở dưới đó sao?”

Giọng nói bên dưới lập tức đáp:

“Đúng…”

“Mẹ lạnh lắm…”

“Mau đào mẹ lên…”

Tống Hoài Cẩn vừa định gọi người mang dụng cụ đến, Tuế Tuế đã túm chặt tay áo hắn.

“Chú ơi, đừng đào!”

“Tại sao?”

Cô bé nhìn xuống nền nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

“Bởi vì người vừa nói chuyện hông phải mẹ chú.”

Ngay lúc ấy, một bàn tay nhỏ xíu bất ngờ in lên mặt đá từ phía dưới, như thể nền nhà đã biến thành một tấm kính trong suốt.

Rồi thêm một bàn tay.

Thêm một bàn tay nữa.

Hàng chục dấu tay trẻ con chen chúc bên dưới nền đá.

Tiếng cười khúc khích vang lên khắp căn phòng.

“Chị đoán sai rồi.”

“Ở dưới này…”

“Không chỉ có một người đâu.”

Tuế Tuế siết chặt Ấn Vô Danh.

Nhưng trước khi cô bé kịp hành động, Tiểu Dương trong lòng Lâm Vãn đột nhiên phát ra một tiếng hét.

“Tuế Tuế!”

“Đứa bé trong ảnh…”

“Nó vừa gọi tên thật của cậu!”

Cả căn phòng rung chuyển.

Bảy chiếc chuông đồng trên mái nhà đồng loạt vỡ nát.

Từ dưới nền nhà, một giọng nói già nua chậm rãi vang lên.

“Điện chủ Vô Danh Điện…”

“Cuối cùng ngươi cũng đến.”

“Ta đã đếm ngươi suốt bốn trăm năm rồi.”

“Ta đã đếm ngươi suốt bốn trăm năm rồi.”

Giọng nói già nua vang lên từ dưới nền nhà, khiến toàn bộ biệt thự Tống gia rung chuyển.

Chương trước Chương tiếp
Loading...