TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI [QUYỂN 11]: BÀ ƠI, ĐỪNG ĐẾM CHÁU NỮA! NHÀ BÀ CHỈ CÓ SÁU NGƯỜI THÔI!

Chương 4



Tống Hoài Cẩn quỳ sụp xuống đất.

Bên dưới lớp đá hoa cương, những bàn tay trẻ con vẫn không ngừng cào cấu.

Cộc! Cộc! Cộc!

Từng tiếng gõ vang lên như có hàng chục người đang cố phá nền nhà để bò ra ngoài.

Thanh Huyền đạo trưởng lập tức rút ba lá phù vàng, dán xuống sàn.

“Trấn!”

Ánh sáng vàng bùng lên.

Những bàn tay lập tức biến mất.

Nhưng chỉ ba giây sau, cả ba lá phù đồng loạt chuyển sang màu đen.

Một tiếng cười khàn khàn vang lên.

Chương 3

“Đạo sĩ nhân gian cũng dám ngăn ta?”

Ầm!

Ba lá phù hóa thành tro bụi.

Thanh Huyền đạo trưởng lùi lại hai bước, sắc mặt trắng bệch.

“Không ổn! Thứ bên dưới không phải tà linh thông thường!”

Tư Không Mặc lập tức đứng chắn trước Lâm Vãn.

Khương Đình Châu bế Tuế Tuế lên, trầm giọng hỏi:

“Con có chắc xử lý được không?”

Tuế Tuế nhìn xuống nền nhà.

Cô bé suy nghĩ một lúc, sau đó nghiêm túc giơ ba ngón tay.

“Cha ơi, con cần ba thứ!”

“Nói đi.”

“Một cái xẻng!”

“Được.”

“Một cái bánh bao!”

“Được.”

“Và một trăm tệ tiền công!”

Khương Đình Châu không chút do dự.

“Cha cho con một triệu.”

Đôi mắt Tuế Tuế lập tức sáng rực.

“Thật ạ?”

“Thật.”

“Vậy con làm việc liền!”

Thanh Huyền đạo trưởng suýt ngã.

“Đồ đệ! Dưới đất có thứ đang đòi mạng con đấy!”

Tuế Tuế ôm cổ cha, vẻ mặt đầy tự tin.

“Nhưng mà sư phụ ơi, nó đếm sai rồi.”

“Đếm sai?”

“Dạ!”

Cô bé chỉ xuống nền nhà.

“Nó nói đã đếm con bốn trăm năm.”

“Nhưng con mới bốn tuổi rưỡi thôi mà!”

Giọng nói bên dưới lập tức im bặt.

Một lúc sau, tiếng cười già nua lại vang lên.

“Ngươi vẫn giống hệt năm xưa.”

“Thích giả vờ không biết.”

Tuế Tuế phồng má.

“Con hông có giả vờ!”

“Vậy ngươi có dám xuống đây không?”

“Xuống thì xuống!”

Cô bé vừa nói xong, Khương Đình Châu đã giữ chặt eo con gái.

“Không được đi một mình.”

Tuế Tuế chớp mắt.

“Cha đi cùng con hả?”

“Đương nhiên.”

Lâm Vãn cũng bước tới.

“Mẹ nữa.”

Tiểu Dương lập tức giơ hai cánh tay nhỏ của con búp bê mặt trời.

“Tớ cũng đi!”

Chíp Chíp nhảy lên vai Thanh Huyền đạo trưởng.

“Cạp cạp!”

Tư Không Mặc nhìn cả gia đình, vẻ mặt bất lực.

“Tiểu điện chủ, đây không phải chuyến dã ngoại.”

Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.

“Đúng rồi!”

“Đây là chuyến đào kho báu!”

Vừa dứt lời, cô bé giơ bàn tay nhỏ.

Ấn Vô Danh hiện lên giữa không trung.

Một luồng sáng vàng chiếu thẳng xuống nền nhà.

Rắc!

Lớp đá hoa cương nứt ra.

Bên dưới không phải đất.

Mà là một cầu thang dài hun hút, dẫn sâu vào bóng tối.

Trên bậc thang đầu tiên đặt một đôi giày trẻ con màu đỏ.

Bên cạnh có dòng chữ được khắc bằng móng tay.

Người thứ tám, xin mời xuống.

Không ai trong Tống gia biết bên dưới biệt thự có một cầu thang.

Ngay cả Tống Hoài Cẩn, người đã sống ở đây hơn bốn mươi năm, cũng chưa từng nghe cha mẹ nhắc đến.

Hắn nhìn khoảng tối trước mặt, môi run rẩy.

“Tiểu đại sư, mẹ tôi thật sự ở dưới đó sao?”

Tuế Tuế gật đầu.

“Có.”

“Vậy vợ con tôi…”

“Cũng ở dưới đó.”

Tống Hoài Cẩn lập tức muốn lao xuống.

Nhưng vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên, đôi giày đỏ bỗng tự động xoay mũi về phía hắn.

Một giọng trẻ con vang lên.

“Người thứ tư.”

Tống Hoài Cẩn lập tức đứng cứng đờ.

Tóc mai của hắn chuyển trắng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

“Á!”

Hắn ôm đầu hét lên.

Tuế Tuế nhanh chóng vỗ một cái lên trán hắn.

“Đừng trả lời!”

Một lá phù vàng dán lên giữa hai hàng lông mày.

Tóc hắn ngừng bạc.

Đôi giày đỏ lập tức bốc cháy.

Từ ngọn lửa vang lên tiếng khóc thê lương.

“Không công bằng!”

“Không công bằng!”

Tuế Tuế cúi xuống.

“Em bé ơi, ai dạy em đếm vậy?”

Tiếng khóc ngừng lại.

Một lúc sau, giọng nói nhỏ xíu đáp:

“Bà nội.”

“Bà nội nào?”

“Bà nội ở dưới đất.”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Vậy bà nội có cho em ăn bánh hông?”

“Không.”

“Có cho uống sữa dâu hông?”

“Không.”

“Có ôm em ngủ hông?”

“Không.”

Tuế Tuế lập tức tức giận.

“Vậy bà nội đó hư quá!”

Từ dưới cầu thang, giọng nói già nua đột nhiên gầm lên:

“Ngươi biết cái gì!”

Một luồng gió lạnh thổi ngược lên.

Những ngọn đèn trong biệt thự đồng loạt vỡ nát.

Tư Không Mặc lập tức kết ấn.

“Tiểu điện chủ, để thuộc hạ đi trước.”

Tuế Tuế gật đầu.

“Dạ!”

Cô bé quay sang cha.

“Cha ơi, con muốn xuống.”

Khương Đình Châu không ngăn cản nữa.

Hắn chỉ chỉnh lại chiếc áo khoác nhỏ cho con gái.

“Nếu gặp nguy hiểm, lập tức gọi cha.”

“Dạ!”

“Không được tự mình chịu đựng.”

“Dạ!”

“Không được vì tiền lì xì mà liều mạng.”

Tuế Tuế chớp mắt.

Câu này hơi khó trả lời.

Chương trước Chương tiếp
Loading...