TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI [QUYỂN 11]: BÀ ƠI, ĐỪNG ĐẾM CHÁU NỮA! NHÀ BÀ CHỈ CÓ SÁU NGƯỜI THÔI!

Chương 5



Khương Đình Châu nhìn con gái.

“Tuế Tuế?”

Cô bé đành ngoan ngoãn gật đầu.

“Dạ…”

Cả đoàn bước xuống cầu thang.

Càng đi sâu, không khí càng lạnh.

Trên hai bên tường xuất hiện vô số bức tranh trẻ con.

Có bức vẽ một ngôi nhà.

Có bức vẽ một người mẹ đang ôm con.

Có bức chỉ có những vòng tròn đỏ chồng lên nhau.

Nhưng kỳ lạ nhất là tất cả các bức tranh đều thiếu một người.

Trong tranh gia đình ba người, chỉ có hai cái bóng.

Trong tranh bốn người, chỉ có ba khuôn mặt.

Tuế Tuế dừng lại trước một bức tranh cũ.

Trên đó có tám người đứng trước biệt thự Tống gia.

Bảy người được vẽ bằng màu đen.

Người cuối cùng được tô đỏ.

Bên dưới có dòng chữ nguệch ngoạc.

Đừng quên con.

Tiểu Dương bỗng run lên.

“Tuế Tuế…”

“Sao thế?”

“Tớ nghe thấy nhiều người đang gọi tên mình.”

Tuế Tuế quay đầu.

“Bao nhiêu người?”

Tiểu Dương im lặng một lúc.

“Rất nhiều.”

“Nhưng họ đều gọi cùng một cái tên.”

“Tên gì?”

Tiểu Dương nhìn về cuối hành lang.

“Tống Tiểu Thất.”

Ngay khoảnh khắc ấy, tất cả những bức tranh trên tường đồng loạt quay đầu.

Hàng trăm khuôn mặt trẻ con nhìn chằm chằm đoàn người.

Rồi cùng cất tiếng:

“Tiểu Thất về nhà rồi!”

Cuối cầu thang là một căn phòng rộng lớn.

Giữa phòng đặt bảy chiếc giường gỗ nhỏ.

Trên mỗi chiếc giường đều có một con búp bê vải.

Sáu con búp bê đã bị cắt mất khuôn mặt.

Chỉ con thứ bảy còn nguyên vẹn.

Nó mặc chiếc váy đỏ giống hệt đứa trẻ trong bức ảnh.

Phía sau những chiếc giường là một cánh cửa sắt.

Trên cửa khắc bốn chữ.

THẤT TỬ HOÀN GIA.

Thanh Huyền đạo trưởng biến sắc.

“Thất Tử Hoàn Gia?”

Tư Không Mặc trầm giọng:

“Đây là một loại tà trận dùng huyết thống để đổi lấy sự tồn tại.”

Tống Hoài Cẩn hoảng sợ.

“Ý anh là sao?”

“Người lập trận có thể dùng bảy người cùng huyết mạch làm vật thế chấp, đổi lấy một người vốn không nên tồn tại.”

Tống Hoài Cẩn lùi lại.

“Không thể nào…”

“Nhà tôi chưa từng có chuyện như vậy!”

Tuế Tuế bỗng quay đầu nhìn hắn.

“Chú ơi.”

“Dạ?”

“Chú có nhớ em gái mình hông?”

Tống Hoài Cẩn ngẩn người.

“Em gái?”

“Đúng ạ.”

“Nhà tôi chỉ có hai anh em trai!”

Tuế Tuế lắc đầu.

“Hông đúng.”

Cô bé giơ ba ngón tay.

“Nhà chú từng có ba anh em.”

“Một anh trai.”

“Một em trai.”

“Và một em gái.”

Tống Hoài Cẩn lập tức phản bác.

“Không thể nào!”

Nhưng vừa dứt lời, đầu hắn bỗng đau như búa bổ.

Một hình ảnh vụt qua tâm trí.

Mùa hè năm hắn tám tuổi.

Trong sân có một bé gái mặc váy đỏ đang đuổi theo hắn.

“Anh cả!”

“Đợi em với!”

Hắn quay đầu.

Đứa bé cười rất tươi.

Nhưng khuôn mặt hoàn toàn mơ hồ.

Tống Hoài Cẩn ôm đầu.

“Không…”

“Không thể nào…”

Tuế Tuế bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên trán hắn.

Một luồng sáng vàng lan ra.

Ký ức bị khóa chặt bỗng mở tung.

Hắn nhìn thấy một đêm mưa.

Mẹ hắn ôm một bé gái nhỏ, quỳ trước cửa căn phòng dưới đất.

Cha hắn đứng bên cạnh, sắc mặt tái nhợt.

Bên trong phòng có một ông lão mặc áo đen.

Ông lão nói:

Chương 4

“Muốn cứu con trai út, phải đổi một đứa trẻ khác.”

Mẹ hắn khóc đến ngất đi.

Nhưng cuối cùng, bà vẫn đặt bé gái xuống chiếc giường gỗ thứ bảy.

Bé gái không ngừng gọi:

“Mẹ ơi…”

“Con sợ…”

Cánh cửa sắt đóng lại.

Ký ức đột ngột kết thúc.

Tống Hoài Cẩn ngã quỵ.

“Tiểu Thất…”

“Em gái tôi…”

Hắn bật khóc.

“Tôi thật sự có một em gái!”

Đúng lúc ấy, cánh cửa sắt phát ra tiếng động.

Két…

Một khe hở chậm rãi xuất hiện.

Từ bên trong, giọng nói già nua vang lên.

“Cuối cùng cũng nhớ ra rồi sao?”

“Hoài Cẩn.”

“Đứa em gái mà các ngươi đã quên…”

“Đang chờ các ngươi suốt bốn mươi năm.”

Tuế Tuế bước tới.

Nhưng vừa định chạm vào cánh cửa, Tiểu Dương đột nhiên hét lên.

“Đừng mở!”

Cả đoàn giật mình.

Tiểu Dương run rẩy chỉ vào khe cửa.

“Người bên trong không phải bé gái!”

“Nó đang mặc ký ức của bé gái!”

Tuế Tuế lập tức dừng tay.

Từ trong khe cửa, một con mắt đỏ ngầu chậm rãi mở ra.

Giọng nói già nua bật cười.

“Ảnh Huyết Thai…”

“Không ngờ ngươi vẫn còn sống.”

“Vậy thì tốt quá.”

“Ta đang thiếu đúng một cái bóng.”

Tư Không Mặc lập tức giơ tay.

Một bức tường ánh sáng dựng lên trước cánh cửa sắt.

Nhưng con mắt đỏ ngầu chỉ chớp nhẹ.

Rắc!

Bức tường xuất hiện hàng chục vết nứt.

“Không ổn!”

Tư Không Mặc nghiến răng.

“Thứ này đang mượn sức mạnh của khế ước huyết thống!”

Tuế Tuế nhìn con mắt.

Sau đó cô bé bỗng hỏi:

“Ông ơi, ông là ai?”

Giọng nói bên trong cười khàn khàn.

“Ngươi từng gọi ta là người giữ sổ.”

“Người giữ sổ?”

“Đúng.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...