Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi
Chương 10
“Con biết hình nhân ở đâu!”
Bé chỉ lên tầng hai.
“Trong phòng có mùi hương hôi hôi!”
Tạ Minh Viễn vô thức lùi lại một bước.
Quản gia Trần nhìn biểu cảm của ông ta, trong lòng lập tức hiểu ra vài phần.
Ông lấy điện thoại gọi cho Khương Đình Châu.
Lần này, cuộc gọi được kết nối rất nhanh.
“Có chuyện gì?”
Giọng Khương Đình Châu vang lên.
Quản gia Trần hít sâu một hơi.
“Tiên sinh, tiểu thư đang ở nhà Tạ tổng.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Ba giây sau.
“Ông nói gì?”
“Tiểu thư nói có người đánh cắp vận may của ngài, nên đến đây đòi lại.”
“…”
“Hiện tại chúng tôi phát hiện trong nhà Tạ tổng có một đạo sĩ, hơn nữa…”
Quản gia Trần nhìn Ôn Cửu đang ngồi bệt dưới đất.
“Đạo sĩ ấy hình như vừa bị tiểu thư đánh bại.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Cuối cùng, Khương Đình Châu trầm giọng:
“Giữ nguyên hiện trường.”
“Tôi đến ngay.”
Hai mươi phút sau.
Khương Đình Châu xuất hiện tại biệt thự Vân Đỉnh.
Ông vừa bước vào đã nhìn thấy con gái mình đang ngồi trên sofa ăn bánh quy.
Bên cạnh là một ông lão mặc đạo bào đen, sắc mặt trắng bệch, đang ngồi ngay ngắn như học sinh bị phạt.
Trên trán ông ta còn dán một lá bùa vàng.
Khương Đình Châu: “…”
Ông quay sang quản gia Trần.
“Chuyện gì đây?”
Quản gia Trần nhỏ giọng:
“Tiểu thư nói ông ấy không ngoan, nên phạt ngồi suy nghĩ.”
Khương Đình Châu nhìn Ôn Cửu.
Một vị đạo sĩ hơn sáu mươi tuổi bị con gái ba tuổi rưỡi phạt ngồi?
Chuyện này nghe thế nào cũng quá hoang đường.
Nhưng Ôn Cửu lại không dám nhúc nhích.
Bởi vì chỉ cần ông ta hơi động đậy, lá bùa trên trán sẽ nóng lên như bị lửa đốt.
Tuế Tuế vừa nhìn thấy cha đã lập tức nhảy xuống sofa.
“Cha!”
Khương Đình Châu vội vàng bế bé lên.
“Con có bị thương không?”
Tuế Tuế lắc đầu.
“Không có ạ!”
“Có ai bắt nạt con không?”
Cô bé suy nghĩ một chút.
Sau đó chỉ vào Ôn Cửu.
“Ông ấy phun máu làm con hết hồn!”
Ôn Cửu: “…”
Khương Đình Châu nhìn vết máu trên áo đạo sĩ, khóe mắt giật nhẹ.
Ông cảm thấy người bị bắt nạt hình như không phải con gái mình.
“Tuế Tuế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Cô bé lập tức nghiêm túc.
“Cha ơi, con tìm được người ăn trộm rồi!”
Bé chỉ vào Tạ Minh Viễn.
“Là chú ấy!”
Sắc mặt Khương Đình Châu lập tức trầm xuống.
“Tạ tổng?”
Tạ Minh Viễn cố gắng giữ bình tĩnh.
“Khương tổng, đây chỉ là hiểu lầm!”
“Hiểu lầm?”
“Đúng vậy! Con gái anh còn nhỏ, không hiểu chuyện. Vị đạo sĩ này chỉ đến nhà tôi làm lễ cầu tài…”
Ông ta chưa nói xong, Tuế Tuế đã lắc đầu.
“Không phải cầu tài!”
Bé chỉ vào Ôn Cửu.
“Là trộm tài!”
Tạ Minh Viễn tức giận.
“Trẻ con biết cái gì!”
Khương Đình Châu lập tức lạnh mặt.
“Tạ tổng, chú ý lời nói.”
Tạ Minh Viễn nghẹn lại.
Tuế Tuế ôm cổ cha, nhỏ giọng:
“Cha ơi, chú ấy hung dữ quá!”
Khương Đình Châu nhẹ nhàng vỗ lưng con gái.
“Không sao, có cha ở đây.”
Ông ngẩng đầu nhìn Tạ Minh Viễn.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
“Tôi muốn xem căn phòng trên tầng hai.”
Tạ Minh Viễn lập tức biến sắc.
“Không được!”
Khương Đình Châu nhíu mày.
“Tại sao?”
“Đó là phòng riêng của tôi!”
“Vậy sao?”
Khương Đình Châu lấy điện thoại.
“Tôi có thể gọi cảnh sát đến kiểm tra.”
Tạ Minh Viễn nghiến răng.
“Khương Đình Châu! Anh đừng quá đáng!”
Khương Đình Châu bình tĩnh đáp:
“Người quá đáng trước hình như không phải tôi.”
Đúng lúc này, Tuế Tuế bỗng kéo tay áo cha.
“Cha ơi!”
“Ừ?”
“Không cần lên đâu!”
Cô bé chỉ vào chiếc la bàn.
“Con gọi tiền xuống được!”
Khương Đình Châu sửng sốt.
“Gọi tiền?”
Tuế Tuế gật đầu.
Bé nhảy xuống đất, đặt la bàn giữa phòng khách.
Sau đó lấy từ trong túi ra ba đồng tiền cổ.
Một đồng đặt phía đông.
Một đồng đặt phía tây.
Đồng cuối cùng đặt chính giữa.
Tuế Tuế ngồi xổm xuống, chắp hai bàn tay nhỏ.
Miệng lẩm bẩm:
“Tiền của cha…”
“Tiền của cha…”
“Mau về nhà ăn cơm!”
Khương Đình Châu: “…”
Quản gia Trần: “…”
Ngay cả Ôn Cửu cũng ngẩn người.
Đây là chú ngữ gì?
Ông ta tu luyện bốn mươi năm, chưa từng nghe qua!
Nhưng ngay giây tiếp theo.
Ầm!
Toàn bộ biệt thự đột nhiên rung chuyển.
Trên tầng hai vang lên tiếng đồ vật rơi vỡ.
Rắc!
Rắc!
Rắc!
Một luồng ánh sáng vàng từ trần nhà xuyên xuống, cuồn cuộn chui vào chiếc la bàn.
Chương 8
Ôn Cửu trợn tròn mắt.
“Không!”
“Đừng!”
Ông ta cố gắng đứng dậy, nhưng lá bùa trên trán lập tức phát sáng.
Ôn Cửu lại ngã phịch xuống đất.
Tuế Tuế vui vẻ vỗ tay.
“Về rồi!”
Nhưng đúng lúc ấy, chiếc la bàn bỗng phát ra một tiếng nứt.