Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi

Chương 11



Kim la bàn đột nhiên chuyển sang màu đen.

Tuế Tuế khựng lại.

Bé cúi đầu nhìn.

Một lúc sau, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sa sầm.

“Không đúng!”

Khương Đình Châu vội vàng hỏi:

“Sao vậy con?”

Tuế Tuế ngẩng đầu.

“Cha ơi…”

“Ừ?”

“Tiền may mắn của cha bị người ta ăn mất một nửa rồi!”

Không khí trong phòng lập tức yên tĩnh.

Ôn Cửu chậm rãi cúi đầu.

Tạ Minh Viễn cũng tái mặt.

Bởi vì cả hai đều biết.

Một nửa khí vận đã bị chuyển đi.

Mà nơi tiếp nhận phần khí vận ấy…

Không nằm trong căn biệt thự này.

CHƯƠNG 4: CHA ƠI, TRONG CÔNG TY CÓ NGƯỜI XẤU!

Khương Đình Châu nhìn con gái.

“Một nửa còn lại ở đâu?”

Tuế Tuế ôm chiếc la bàn, nghiêng đầu suy nghĩ.

Sau đó bé đưa tay chỉ vào ngực ông.

“Ở gần cha lắm!”

Khương Đình Châu khựng lại.

“Gần cha?”

“Dạ!”

“Gần đến mức nào?”

Tuế Tuế dang hai tay.

“Gần như thế này nè!”

Cô bé suy nghĩ một chút, sau đó bổ sung:

“Là người ngày nào cũng gặp cha á!”

Sắc mặt Khương Đình Châu lập tức thay đổi.

Ông quay đầu nhìn Tạ Minh Viễn.

“Tạ tổng, xem ra chuyện này không đơn giản như một buổi cầu tài.”

Tạ Minh Viễn cắn răng.

“Khương Đình Châu, tôi không hiểu anh đang nói gì!”

Tuế Tuế lập tức lắc đầu.

“Chú nói dối!”

Tạ Minh Viễn nổi giận.

“Con nhóc này!”

Khương Đình Châu lạnh lùng nhìn ông ta.

“Tạ Minh Viễn.”

Chỉ ba chữ.

Nhưng đủ khiến Tạ Minh Viễn ngậm miệng.

Khương Đình Châu ôm con gái, chậm rãi nói:

“Tôi đã hợp tác với ông tám năm.”

“Trong tám năm ấy, tôi chưa từng bạc đãi Vạn Thịnh.”

“Dự án lần này cũng là tôi chủ động nhường cho ông ba phần lợi nhuận.”

“Vậy mà ông lại dùng thủ đoạn này đối phó tôi?”

Tạ Minh Viễn siết chặt nắm tay.

Một lúc lâu sau, ông ta đột nhiên bật cười.

“Khương Đình Châu, anh nghĩ mình tốt đẹp lắm sao?”

“Anh sinh ra đã là người thừa kế nhà họ Khương.”

“Còn tôi phải mất hai mươi năm mới có được ngày hôm nay!”

Khương Đình Châu nhíu mày.

“Đó là lý do ông hại tôi?”

Tạ Minh Viễn nghiến răng.

“Dựa vào đâu anh luôn đứng trên tôi?”

“Dựa vào đâu mỗi lần hợp tác, người ta chỉ nhớ đến Khương Đình Châu mà không nhớ đến Tạ Minh Viễn?”

“Dựa vào đâu!”

Ông ta càng nói càng kích động.

Tuế Tuế nghe một lúc, cuối cùng nghiêm túc hỏi:

“Chú ơi!”

Tạ Minh Viễn quay phắt sang.

“Cái gì?”

“Chú ghen tị với cha con hả?”

“…”

Cô bé nghiêng đầu.

“Nhưng cha con đẹp trai hơn chú mà!”

Tạ Minh Viễn: “…”

Khương Đình Châu: “…”

Quản gia Trần lập tức quay mặt đi.

Tuế Tuế vẫn tiếp tục:

“Cha con còn cao hơn chú!”

“…”

“Còn thơm hơn chú!”

“…”

“Quan trọng nhất là cha con có Tuế Tuế!”

Cô bé vỗ ngực.

“Chú không có!”

Tạ Minh Viễn tức đến mức mặt đỏ bừng.

Khương Đình Châu không nhịn được, bật cười.

Ông cúi đầu hôn lên trán con gái.

“Đúng vậy.”

“Cha có Tuế Tuế.”

Tuế Tuế lập tức cười tít mắt.

Nhưng ngay sau đó, bé lại nghiêm túc.

“Cha ơi, chúng ta phải đi tìm người xấu còn lại!”

Khương Đình Châu gật đầu.

“Được.”

Ông quay sang thư ký vừa chạy đến.

“Lập tức kiểm tra toàn bộ hồ sơ dự án Vạn Thịnh.”

“Đặc biệt là những người trực tiếp tham gia thẩm định và phê duyệt hợp đồng.”

Thư ký lập tức đáp:

“Vâng!”

Tạ Minh Viễn nghe vậy, sắc mặt thoáng thay đổi.

Tuế Tuế nhìn thấy, lập tức chỉ vào ông ta.

“Chú biết người đó là ai!”

Tạ Minh Viễn cứng đờ.

“Không biết!”

Tuế Tuế phồng má.

“Lại nói dối!”

Cô bé lấy từ trong túi ra một đồng tiền cổ.

Sau đó đặt lên bàn.

“Chú ơi, chúng ta chơi trò chơi nha!”

Tạ Minh Viễn cảnh giác.

“Trò gì?”

“Con hỏi, chú trả lời!”

“Nếu chú nói thật, đồng tiền nằm ngửa!”

“Nếu chú nói dối, đồng tiền nằm sấp!”

Tạ Minh Viễn cười lạnh.

“Trò trẻ con!”

Tuế Tuế không tức giận.

Bé chỉ hỏi:

“Chú có biết người trong công ty cha con đang giúp chú hông?”

Tạ Minh Viễn lập tức đáp:

“Không biết!”

Keng!

Đồng tiền trên bàn tự xoay một vòng.

Sau đó nằm sấp.

Tuế Tuế vui vẻ vỗ tay.

“Chú nói dối!”

Tạ Minh Viễn trợn tròn mắt.

“Trùng hợp thôi!”

Tuế Tuế lại hỏi:

“Người đó có phải đàn ông hông?”

Tạ Minh Viễn cắn răng.

“Không!”

Keng!

Đồng tiền lại nằm sấp.

Tuế Tuế gật gù.

“Là đàn ông!”

Khương Đình Châu nhìn đồng tiền, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.

Tuế Tuế tiếp tục:

“Người đó có phải họ Khương hông?”

Tạ Minh Viễn đột nhiên biến sắc.

Ông ta vô thức nhìn Khương Đình Châu.

Chỉ một cái nhìn.

Nhưng đủ để Khương Đình Châu hiểu ra điều gì đó.

Tuế Tuế không đợi ông ta trả lời.

Bé cúi đầu nhìn chiếc la bàn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...