Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi

Chương 12



Kim la bàn đột nhiên chỉ thẳng về phía bắc.

Đó là hướng tập đoàn Khương thị.

Tuế Tuế ngẩng đầu.

“Cha ơi!”

“Dạ?”

“Người xấu đang ở công ty cha!”

Khương Đình Châu trầm giọng:

“Con biết là ai không?”

Tuế Tuế lắc đầu.

“Con chưa nhìn thấy mặt!”

Sau đó bé nghiêm túc bổ sung:

“Nhưng người đó có cùng mùi với cha!”

Khương Đình Châu lập tức cứng đờ.

Cùng mùi?

Cùng họ Khương?

Một người ngày nào cũng gặp ông?

Trong đầu ông bỗng xuất hiện một cái tên.

Khương Đình Hạo.

Em trai cùng cha khác mẹ của ông.

Cũng là phó chủ tịch tập đoàn Khương thị.

Một tiếng sau.

Tại phòng họp tập đoàn Khương thị.

Khương Đình Hạo đang ngồi trước bàn làm việc, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

Anh ta năm nay hai mươi tám tuổi.

Ngoại hình tuấn tú, ăn mặc lịch sự, từ trước đến nay luôn được nhân viên đánh giá là người hòa nhã, dễ gần.

Khác hoàn toàn với người anh trai lạnh lùng.

Khi Khương Đình Châu bế Tuế Tuế bước vào, anh ta lập tức đứng dậy.

Chương 9

“Anh cả?”

Ánh mắt anh ta rơi xuống cô bé trong lòng ông.

“Đây là…”

Khương Đình Châu bình tĩnh đáp:

“Con gái anh.”

Khương Đình Hạo ngẩn người.

Sau đó lập tức mỉm cười.

“Vậy là cháu gái em rồi!”

Anh ta bước tới.

“Chào cháu, chú là chú hai.”

Tuế Tuế nhìn anh ta.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Cô bé đột nhiên ôm chặt cổ cha.

“Cha ơi!”

Khương Đình Châu cúi đầu.

“Sao vậy?”

Tuế Tuế chỉ vào Khương Đình Hạo.

“Chú này hôi quá!”

Nụ cười trên mặt Khương Đình Hạo lập tức cứng đờ.

Khương Đình Châu nhíu mày.

“Hôi?”

Tuế Tuế gật đầu.

“Dạ!”

“Có mùi tiền thối!”

Khương Đình Hạo miễn cưỡng cười.

“Trẻ con đúng là đáng yêu, nói chuyện chẳng kiêng nể gì.”

Anh ta đưa tay định xoa đầu Tuế Tuế.

Nhưng cô bé lập tức né tránh.

“Không cho sờ!”

Khương Đình Hạo khựng lại.

Tuế Tuế nghiêm túc nói:

“Tay chú dính đồ bẩn!”

Sắc mặt anh ta thoáng thay đổi.

Khương Đình Châu nhìn em trai.

“Đình Hạo, anh có chuyện muốn hỏi em.”

“Anh cứ nói.”

“Dự án Vạn Thịnh, em là người phụ trách thẩm định cuối cùng?”

“Đúng vậy.”

“Em có phát hiện vấn đề gì không?”

Khương Đình Hạo lắc đầu.

“Không có. Toàn bộ hồ sơ đều hợp lệ.”

Khương Đình Châu nhìn anh ta một lúc.

Sau đó đặt một tập tài liệu lên bàn.

“Vậy giải thích cho anh chuyện này.”

Khương Đình Hạo cúi đầu nhìn.

Đó là bản sao phụ lục hợp đồng.

Một điều khoản bổ sung đã được ký riêng, cho phép Vạn Thịnh yêu cầu Khương thị bảo đảm bằng cổ phần tại ba công ty con nếu dự án không đạt tiến độ giải ngân.

Sắc mặt Khương Đình Hạo lập tức thay đổi.

“Anh cả, chuyện này…”

Khương Đình Châu lạnh giọng:

“Chữ ký của em.”

Khương Đình Hạo cắn răng.

“Em chỉ làm theo quy trình!”

Tuế Tuế đột nhiên giơ tay.

“Con biết!”

Hai người cùng nhìn bé.

Tuế Tuế nghiêm túc nói:

“Chú hai muốn cha nghèo!”

Khương Đình Hạo lập tức nổi giận.

“Con nít biết cái gì!”

Tuế Tuế không sợ.

Bé chỉ vào ngực anh ta.

“Trong túi áo chú có một lá bùa màu đen!”

Khương Đình Hạo lập tức cứng đờ.

Khương Đình Châu nhìn em trai.

“Lấy ra.”

“Anh cả…”

“Anh bảo em lấy ra.”

Giọng ông lạnh đến mức không cho phép phản kháng.

Khương Đình Hạo chậm rãi đưa tay vào túi áo.

Một lá bùa màu đen xuất hiện.

Trên lá bùa viết ba chữ bằng mực đỏ.

Khương Đình Châu.

Cả phòng họp lập tức yên tĩnh.

Tuế Tuế nhìn lá bùa.

Sau đó bé thở dài.

“Haiz…”

“Chú hai ơi…”

“Chú xong đời rồi!”

CHƯƠNG 5: CHÚ HAI ƠI, CHÚ TRẢ LẠI MAY MẮN CHO CHA ĐI!

Khương Đình Hạo nhìn lá bùa trong tay, sắc mặt trắng bệch.

“Anh cả, anh nghe em giải thích!”

Khương Đình Châu không nói gì.

Ông chỉ nhìn em trai.

Ánh mắt ấy khiến Khương Đình Hạo càng thêm hoảng loạn.

“Lá bùa này là người khác đưa cho em!”

“Em không biết nó dùng để làm gì!”

Tuế Tuế lập tức lắc đầu.

“Chú biết mà!”

Khương Đình Hạo tức giận nhìn bé.

“Cháu đừng nói bậy!”

Tuế Tuế phồng má.

“Con không nói bậy!”

Bé chỉ vào lá bùa.

“Chú để nó dưới gối bảy ngày, mỗi tối còn gọi tên cha con ba lần!”

Khương Đình Hạo lập tức chết lặng.

Bởi vì đó chính xác là cách Ôn Cửu dặn anh ta thực hiện.

Không sai một chữ!

Khương Đình Châu chậm rãi đứng dậy.

“Đình Hạo.”

Giọng ông vô cùng bình tĩnh.

“Anh đã từng đối xử tệ với em chưa?”

Khương Đình Hạo cúi đầu.

“Chưa.”

“Từ nhỏ đến lớn, thứ em muốn, chỉ cần hợp lý, anh đều cố gắng cho em.”

“Anh để em vào tập đoàn, giao cho em vị trí phó chủ tịch.”

“Anh tin tưởng em đến mức giao cả dự án quan trọng nhất năm nay cho em phụ trách.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...