Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi

Chương 18



“Tôi biết rồi.”

Ông nhẹ nhàng hôn lên trán con gái.

“Bảo bối của cha.”

Tuế Tuế ngẩng đầu.

“Dạ?”

“Con thật sự là phúc tinh của cha.”

Cô bé chớp mắt.

Sau đó nghiêm túc sửa lại:

“Không phải phúc tinh!”

Khương Đình Châu ngẩn ra.

“Vậy là gì?”

Tuế Tuế ưỡn ngực.

“Là tiểu thần toán!”

“Tiểu thần toán lợi hại nhất thiên hạ!”

CHƯƠNG 8: TIỂU THẦN TOÁN NHẬN TIỀN CÔNG

Ba ngày sau.

Tập đoàn Khương thị chính thức công bố thông tin về việc tạm dừng dự án hợp tác với Vạn Thịnh.

Các giao dịch đáng ngờ được chuyển cho cơ quan chức năng điều tra.

Những điều khoản bất lợi trong hợp đồng cũng được đội ngũ pháp lý xử lý.

Nhờ phát hiện kịp thời, tập đoàn tránh được nguy cơ mất một khoản tài sản khổng lồ.

Tin tức vừa công bố, cả giới kinh doanh lập tức chấn động.

Không ai ngờ một dự án được chuẩn bị suốt nửa năm lại ẩn chứa nhiều vấn đề đến vậy.

Càng không ai ngờ người đầu tiên phát hiện dấu hiệu bất thường lại là một đứa bé ba tuổi rưỡi.

Tất nhiên, Khương Đình Châu không công khai chuyện Tuế Tuế xem bói.

Ông chỉ nói tập đoàn phát hiện sai phạm trong quá trình rà soát nội bộ.

Nhưng trong nhà họ Khương, mọi người đều biết ai mới là công thần lớn nhất.

Chính là tiểu thư Khương Tuế Tuế!

Sáng hôm ấy.

Tuế Tuế vừa thức dậy đã phát hiện trước cửa phòng có một hàng người đang đứng.

Quản gia Trần.

Đầu bếp.

Người giúp việc.

Và cả mấy vệ sĩ cao lớn.

Cô bé dụi mắt.

“Ủa?”

“Mọi người làm gì vậy ạ?”

Quản gia Trần mỉm cười.

“Tiểu thư, chúng tôi đến cảm ơn cô.”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Cảm ơn con?”

“Đúng vậy.”

Ông nghiêm túc nói:

“Nếu không có tiểu thư, công ty của tiên sinh gặp chuyện, rất nhiều người có thể sẽ mất việc.”

“Nhờ có tiểu thư, mọi người vẫn có thể tiếp tục làm việc.”

Tuế Tuế chớp mắt.

Sau đó bé đột nhiên vui vẻ.

“Vậy mọi người có tiền mua bánh bao rồi!”

Quản gia Trần sửng sốt.

“Đúng vậy.”

Cô bé lập tức vỗ tay.

“Tốt quá!”

“Có tiền mua bánh bao là tốt rồi!”

Mọi người nhìn nhau.

Một lúc sau, ai nấy đều bật cười.

Đầu bếp bước tới, đưa cho Tuế Tuế một chiếc hộp.

“Tiểu thư, đây là bánh bao nhân thịt tôi tự làm.”

Người giúp việc đưa thêm một hộp bánh quy.

“Còn đây là bánh quy bơ.”

Một vệ sĩ trẻ tuổi lấy ra một túi kẹo.

“Tiểu thư, đây là kẹo dâu.”

Tuế Tuế nhìn những món quà trước mặt.

Đôi mắt lập tức sáng rực.

“Oa!”

“Nhiều đồ ăn quá!”

Bé vui vẻ nhận lấy.

Nhưng ngay sau đó, cô bé lại nghiêm túc đếm.

Một.

Hai.

Ba.

Bốn.

Chương 14

Năm.

Đếm đến mười, Tuế Tuế đột nhiên nhíu mày.

“Ủa?”

Quản gia Trần vội hỏi:

“Sao vậy tiểu thư?”

Cô bé nhìn đống đồ ăn.

Sau đó nhìn mọi người.

“Con ăn không hết!”

Quản gia Trần bật cười.

“Không sao, tiểu thư có thể để dành.”

Tuế Tuế lắc đầu.

“Không được!”

“Đồ ăn để lâu sẽ hư!”

Bé suy nghĩ một chút.

Sau đó vui vẻ tuyên bố:

“Chúng ta chia nhau ăn nha!”

Mọi người lập tức ngẩn ra.

Tuế Tuế ôm chiếc hộp bánh bao, nghiêm túc chia cho từng người.

“Ông quản gia một cái!”

“Chú đầu bếp một cái!”

“Chị xinh đẹp một cái!”

“Chú vệ sĩ một cái!”

Đến cuối cùng, trong hộp chỉ còn một chiếc bánh bao.

Tuế Tuế nhìn chiếc bánh cuối cùng.

Do dự một lúc.

Sau đó bé ôm chặt nó vào lòng.

“Cái này của cha!”

Quản gia Trần nhìn cô bé.

Trong lòng bỗng mềm nhũn.

Tiểu thư của bọn họ thật sự là một đứa trẻ rất tốt.

Buổi trưa.

Khương Đình Châu trở về nhà sớm.

Ông vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy Tuế Tuế đang ngồi trước bàn trà.

Trên bàn bày một chiếc hộp bánh bao.

Bên cạnh còn có một tờ giấy trắng.

Cô bé cầm bút màu, nghiêm túc vẽ gì đó.

Khương Đình Châu tò mò bước tới.

“Tuế Tuế đang làm gì vậy?”

Cô bé lập tức ngẩng đầu.

“Cha!”

Bé vui vẻ giơ tờ giấy lên.

“Con đang tính tiền!”

Khương Đình Châu nhìn tờ giấy.

Trên đó vẽ năm cây kẹo hồ lô.

Hai hộp sữa dâu.

Một con vịt vàng.

Và một hình tròn méo mó.

Ông chỉ vào hình tròn.

“Đây là gì?”

Tuế Tuế nghiêm túc đáp:

“Bánh bao!”

“…”

“Con tính tiền công xem bói cho cha!”

Khương Đình Châu bật cười.

“Vậy tổng cộng bao nhiêu?”

Tuế Tuế cúi đầu đếm.

Một lúc lâu sau, bé ngẩng đầu.

“Mười tám!”

Khương Đình Châu ngẩn ra.

“Mười tám gì?”

Tuế Tuế chớp mắt.

“Mười tám cái!”

“…”

Ông không nhịn được cười.

“Được rồi.”

“Cha trả.”

Ông lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong là một tấm thẻ ngân hàng màu vàng.

Khương Đình Châu đặt nó trước mặt con gái.

“Đây là tiền công của Tuế Tuế.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...