Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi
Chương 3
Người bảo vệ run rẩy gật đầu.
“Đúng… đúng rồi…”
Ông lập tức ngồi xổm xuống.
“Tiểu đại sư! Vậy… vậy con của chú thật sự là con gái sao?”
Tuế Tuế gật đầu chắc nịch.
“Dạ!”
“Vậy vợ chú có bình an không?”
“Có ạ! Nhưng chú phải nhớ nhắc dì ăn cơm đúng giờ, đừng để dì làm việc mệt quá!”
Người bảo vệ kích động đến mức mắt đỏ hoe.
Ông lập tức lấy từ trong túi ra một xấp tiền.
“Tiểu đại sư, chú cảm ơn cháu! Số tiền này…”
Tuế Tuế nhìn tiền, rồi lại nhìn sư phụ.
Thanh Huyền đạo trưởng ho khan.
“Tuế Tuế, con tự quyết định.”
Cô bé suy nghĩ một lúc, sau đó nghiêm túc hỏi:
“Chú ơi, tiền này mua được mấy cây kẹo hồ lô?”
Người bảo vệ sửng sốt.
“Rất nhiều.”
“Vậy chú mua cho con hai cây thôi!”
“Hai cây?”
“Dạ! Một cây cho con, một cây cho sư phụ!”
Thanh Huyền đạo trưởng đang vuốt râu bỗng khựng lại.
Ông cúi đầu nhìn cô bé.
Tuế Tuế cười ngọt ngào.
“Sư phụ cũng thích ăn đồ ngọt mà!”
Ông lão lập tức quay mặt đi.
Đúng là đồ đệ ngoan của ông!
Không uổng công nuôi ba năm!
Mười phút sau, hai thầy trò được mời vào phòng tiếp khách tầng cao nhất.
Thư ký tổng giám đốc nhìn cô bé đang ngồi trên sofa, hai chân ngắn ngủn đung đưa giữa không trung, vẻ mặt vô cùng khó xử.
“Đạo trưởng, ngài nói đứa bé này là con gái của Khương tổng?”
Thanh Huyền đạo trưởng gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Nhưng Khương tổng chưa từng kết hôn.”
“Ta biết.”
“Cũng chưa từng công khai có con.”
“Ta cũng biết.”
Thư ký hít sâu một hơi.
“Vậy ngài có bằng chứng gì không?”
Thanh Huyền đạo trưởng lấy từ trong túi ra một miếng ngọc bội.
“Đưa thứ này cho cậu ta xem.”
Thư ký vừa nhìn miếng ngọc, sắc mặt lập tức thay đổi.
Đó là ngọc bội gia truyền của nhà họ Khương!
Trên đời chỉ có hai miếng.
Một miếng đang nằm trong két sắt của Khương Đình Châu.
Miếng còn lại đã biến mất cùng người phụ nữ ấy từ bốn năm trước.
Thư ký không dám chậm trễ, lập tức cầm ngọc bội đi vào phòng tổng giám đốc.
Chưa đầy năm phút sau.
Cửa phòng bật mở.
Một người đàn ông cao lớn mặc vest đen bước nhanh ra ngoài.
Khương Đình Châu năm nay ba mươi hai tuổi, là người đứng đầu tập đoàn Khương thị.
Trong giới kinh doanh, ông nổi tiếng lạnh lùng, quyết đoán, chưa từng để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc.
Thế nhưng lúc này, bàn tay cầm miếng ngọc bội của ông lại đang run rẩy.
Ánh mắt ông lướt qua Thanh Huyền đạo trưởng, cuối cùng dừng trên cô bé đang ngồi ăn bánh quy.
Tuế Tuế cũng ngẩng đầu.
Hai cha con nhìn nhau.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Tuế Tuế đột nhiên trợn tròn mắt.
“Oa!”
Khương Đình Châu khựng lại.
Cô bé nhảy xuống sofa, chạy lạch bạch tới trước mặt ông.
“Cha!”
Người đàn ông cứng đờ.
Tuế Tuế ôm lấy chân ông, vui vẻ ngẩng đầu.
“Cha ơi! Cuối cùng con cũng tìm được cha rồi!”
Khương Đình Châu cúi xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn.
Đôi mắt ấy…
Giống hệt người phụ nữ mà ông đã tìm kiếm suốt bốn năm.
Cổ họng ông nghẹn lại.
“Con… tên gì?”
“Con tên Khương Tuế Tuế!”
“Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Ba tuổi rưỡi ạ!”
“…”
Khương Đình Châu chậm rãi ngồi xổm xuống.
Ông đưa tay ra, nhưng đến giữa chừng lại dừng lại, như sợ chỉ cần chạm vào, cô bé trước mặt sẽ biến mất.
Tuế Tuế không hề do dự, lập tức nhào vào lòng ông.
“Cha ơi, cha thơm quá!”
Khương Đình Châu ngẩn người.
“Thơm?”
“Dạ!”
Cô bé hít hít mũi.
“Cha có mùi tiền!”
Thư ký đứng phía sau suýt nữa bật cười.
Khương Đình Châu cũng không nhịn được, khóe môi hơi cong lên.
Ông bế cô bé lên.
“Tuế Tuế, con muốn ăn gì?”
Đôi mắt cô bé lập tức sáng rực.
“Gà quay!”
“Được.”
“Kẹo hồ lô!”
“Được.”
“Sữa dâu!”
“Được.”
“Bánh kem dâu tây!”
“Được hết.”
Tuế Tuế vui đến mức ôm cổ ông, hôn chụt một cái lên má.
“Cha tốt nhất trên đời!”
Khương Đình Châu sững sờ.
Một cảm giác mềm mại kỳ lạ lan khắp lồng ngực.
Ông chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được một đứa trẻ gọi là cha.
Càng không ngờ đứa trẻ ấy lại đáng yêu đến thế.
Đúng lúc này, Tuế Tuế bỗng ngừng cười.
Cô bé nghiêng đầu, chăm chú nhìn giữa hai hàng lông mày của ông.
Một giây sau, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn lại.
“Ủa?”
Khương Đình Châu cúi đầu.
“Sao vậy con?”
Tuế Tuế đưa bàn tay mũm mĩm lên, chạm nhẹ vào trán ông.
“Cha ơi…”
“Ừ?”
“Cha sắp hết tiền rồi!”
Cả phòng tiếp khách đột nhiên yên tĩnh.
Thư ký: “…”
Thanh Huyền đạo trưởng: “…”
Khương Đình Châu: “…”
Tuế Tuế hoàn toàn không nhận ra bầu không khí kỳ lạ.
Bé nghiêm túc quan sát khuôn mặt cha.