Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi

Chương 4



Giữa hai hàng lông mày của ông có một luồng khí đen đang chậm rãi lan rộng.

Cung tài bạch tối tăm.

Ấn đường xuất hiện đường nứt.

Khí vận vốn sáng rực như mặt trời lại đang bị một sợi chỉ đỏ vô hình quấn chặt, từng chút từng chút kéo ra ngoài.

Đây không phải dấu hiệu hao tài thông thường.

Mà là đại kiếp phá sản!

Tuế Tuế lập tức ôm chặt cổ cha.

“Cha ơi! Ngày mai cha không được ký hợp đồng nha!”

Khương Đình Châu hơi nhíu mày.

“Hợp đồng gì?”

“Cái hợp đồng nhiều tiền lắm á!”

Cô bé cố gắng dang hai tay.

“Nhiều nhiều tiền luôn!”

Chương 3

Sắc mặt thư ký lập tức thay đổi.

Ngày mai, tập đoàn Khương thị đúng là có một hợp đồng cực kỳ quan trọng.

Dự án hợp tác đầu tư trị giá ba mươi tỷ với tập đoàn Vạn Thịnh.

Đây là thông tin tuyệt mật, chỉ có ban lãnh đạo cấp cao mới biết.

Sao một đứa bé ba tuổi rưỡi lại có thể biết được?

Khương Đình Châu cũng nhận ra điều bất thường.

Ông nhìn con gái.

“Tuế Tuế, ai nói cho con biết chuyện hợp đồng?”

Cô bé lắc đầu.

“Không ai nói hết!”

“Vậy sao con biết?”

Tuế Tuế chỉ vào trán ông.

“Con nhìn thấy mà!”

Bé nghiêm túc giải thích:

“Ngày mai cha ký tên, ba ngày sau tiền của cha bay mất, bảy ngày sau nhà mình cũng bay mất luôn!”

Khương Đình Châu im lặng.

Một lúc sau, ông bật cười.

“Nhà làm sao bay được?”

Tuế Tuế sốt ruột.

“Không phải bay lên trời!”

“Là bị người ta lấy mất á!”

Bé suy nghĩ một chút, sau đó bổ sung bằng giọng vô cùng đau lòng:

“Đến lúc đó con không có gà quay ăn nữa!”

Khương Đình Châu không nhịn được cười thành tiếng.

Ông xoa đầu con gái.

“Yên tâm, cha có rất nhiều tiền.”

Tuế Tuế phồng má.

“Nhưng sắp không có nữa!”

“Cha sẽ không để con thiếu ăn đâu.”

“Cha không tin con hả?”

Khương Đình Châu hơi khựng lại.

Nhìn đôi mắt trong veo của con gái, ông dịu giọng:

“Không phải cha không tin con.”

“Chỉ là hợp đồng ngày mai rất quan trọng.”

“Cha đã chuẩn bị suốt nửa năm, không thể tùy tiện hủy bỏ.”

Tuế Tuế nghe vậy, lập tức cúi đầu.

Hai búi tóc nhỏ cũng rũ xuống.

Khương Đình Châu bỗng cảm thấy mình vừa làm chuyện gì đó rất có lỗi.

Ông đang định dỗ dành thì cô bé đã tự ngẩng đầu lên.

“Không sao!”

Bé vỗ vỗ vai cha.

“Cha cứ ký đi!”

Khương Đình Châu: “?”

Tuế Tuế thở dài như một bà cụ non.

“Sư phụ nói rồi, người không nghe lời khuyên thì phải tự chịu khổ một lần mới nhớ!”

Nói xong, bé còn đưa bàn tay nhỏ ra, nhẹ nhàng xoa đầu ông.

“Cha ngoan nha!”

“Sau này nghèo rồi, con sẽ nuôi cha!”

Khương Đình Châu: “…”

Thư ký đứng bên cạnh cúi gằm mặt, hai vai run bần bật.

Ông chủ của anh, người khiến cả giới kinh doanh phải dè chừng, hôm nay lại bị một đứa bé ba tuổi rưỡi dỗ dành như trẻ con.

Đúng là chuyện hiếm có trăm năm!

Chiều hôm ấy, Khương Đình Châu đưa Tuế Tuế về biệt thự nhà họ Khương.

Trước khi đi, Thanh Huyền đạo trưởng giao cho ông một chiếc túi vải cũ.

“Đây là đồ của Tuế Tuế.”

“Bên trong có la bàn, bùa hộ thân và một ít vật dụng cá nhân.”

Khương Đình Châu nhận lấy.

“Đạo trưởng, cảm ơn ngài đã chăm sóc con bé suốt những năm qua.”

Ông lấy ra một tấm chi phiếu.

“Đây là chút lòng thành của tôi.”

Thanh Huyền đạo trưởng liếc nhìn con số trên đó.

Năm triệu.

Bàn tay ông run lên.

Năm triệu!

Đạo quán Thanh Vân của ông cuối cùng cũng có tiền sửa mái nhà rồi!

Nhưng ngay khi ông định nhận, Tuế Tuế bỗng chạy tới.

“Sư phụ!”

“Sao vậy?”

Cô bé kéo tay áo ông, ghé sát tai thì thầm:

“Sư phụ ơi, cha con sắp nghèo rồi!”

Thanh Huyền đạo trưởng: “…”

“Chúng ta đừng lấy nhiều tiền của cha nha!”

Ông lão nhìn cô bé, rồi lại nhìn tấm chi phiếu.

Cuối cùng, ông đau lòng đẩy chi phiếu trở về.

“Khương tổng, tạm thời không cần.”

Khương Đình Châu ngạc nhiên.

“Tại sao?”

Thanh Huyền đạo trưởng vuốt râu, cố gắng giữ vẻ cao thâm.

“Thiên cơ bất khả lộ.”

Thật ra trong lòng ông đang gào thét.

Năm triệu của ta!

Năm triệu!

Nhưng đồ đệ nhỏ nói đúng.

Nếu Khương Đình Châu thật sự sắp phá sản, số tiền này ông không thể nhận.

Khương Đình Châu càng thêm khó hiểu.

Ông đang định hỏi tiếp thì điện thoại bỗng vang lên.

Là phó tổng giám đốc gọi tới.

“Khương tổng, bên Vạn Thịnh đã xác nhận toàn bộ điều khoản. Sáng mai chín giờ, hai bên có thể chính thức ký hợp đồng.”

Khương Đình Châu nhìn Tuế Tuế đang đứng bên cạnh.

Cô bé cũng ngẩng đầu nhìn ông.

Đôi mắt tròn xoe đầy mong đợi.

Ông im lặng hai giây, cuối cùng vẫn đáp:

Chương trước Chương tiếp
Loading...