TIỂU THIÊN KIM CÓ CÁI BÓNG BIẾT TIÊN TRI
Chương 11
Đúng lúc ấy, cái bóng của tôi đột nhiên giơ tay.
Nó chỉ vào bức tranh Tần Nhược Tuyết.
Sau đó chỉ vào cuốn nhật ký.
Rồi lắc đầu thật mạnh.
Anh sáu lập tức nói:
“Em gái không đồng ý!”
Cái bóng lại giơ tay.
Nó dùng hai ngón tay vẽ một hình tròn.
Sau đó xé hình tròn thành hai nửa.
Anh ba đột nhiên hiểu ra.
“Không phải một người.”
“Có hai Tần Nhược Tuyết?”
Cái bóng gật đầu.
Ngay giây tiếp theo, chín bức chân dung trên tường đồng loạt rơi xuống.
Phía sau chúng lộ ra một dòng chữ đỏ sẫm.
KẺ ĐÁNH CẮP MẠNG SỐNG ĐÃ MANG KHUÔN MẶT CỦA NGƯỜI BỊ HẠI.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc ấy.
Là số của mẹ tôi.
Bố lập tức bắt máy.
“Em đang ở đâu?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở yếu ớt.
“Đừng đến nhà cũ…”
“Mẹ!”
Tôi đột nhiên khóc ré lên.
Cái bóng lao tới chiếc điện thoại.
Nó giơ tay đập liên tục vào màn hình.
Giọng mẹ tôi run rẩy:
“Người bắt em…”
“Không phải Nhược Tuyết…”
“Là…”
Một tiếng động mạnh vang lên.
Cuộc gọi ngắt.
Bố tôi lập tức gọi lại.
Không liên lạc được.
Anh ba nhanh chóng truy tìm tín hiệu.
Vị trí cuối cùng xuất hiện trên màn hình.
Chính là từ đường.
Tất cả đồng loạt quay đầu.
Một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau bức tường.
“Thông minh thật.”
Giọng phụ nữ.
Rất quen thuộc.
Bà nội tôi bước ra từ bóng tối.
Bà mặc bộ sườn xám màu tím.
Trên tay cầm chiếc vòng ngọc gia truyền.
Khuôn mặt hiền từ thường ngày không còn chút cảm xúc.
Ông nội sững sờ.
“Bà…”
Bà nội mỉm cười.
“Ông vẫn ngốc như ngày xưa.”
Bố tôi lập tức chắn trước mặt tôi.
“Mẹ?”
Bà nhìn ông.
“Đừng gọi ta như vậy.”
Cả phòng chết lặng.
Bà nội chậm rãi tháo chiếc vòng ngọc.
Bên dưới cổ tay là một dấu bớt hình trăng khuyết.
Ông nội lùi lại.
“Nhược Tuyết?”
Bà bật cười.
“Cuối cùng anh cũng nhớ ra em rồi.”
Anh tư lạnh giọng:
“Vậy bà nội thật sự đâu?”
Người phụ nữ nhìn anh.
“Chết rồi.”
Ông nội gầm lên:
“CÔ NÓI DỐI!”
Bà ta nghiêng đầu.
“Anh nghĩ người phụ nữ sống bên cạnh anh suốt bốn mươi năm là ai?”
Ông nội lảo đảo.
Bà ta tiếp tục:
“Bốn mươi năm trước, vợ anh qua đời sau khi sinh con.”
“Ta chỉ thay thế bà ấy.”
“Anh chưa từng nhận ra.”
Bố tôi tái mặt.
“Không thể nào…”
“Vậy mẹ ruột con…”
Bà ta nhìn ông, ánh mắt lạnh lùng.
“Đã chết trước khi con biết gọi mẹ.”
Tôi nằm trong lòng bố, bỗng ngừng khóc.
Cái bóng của tôi đứng bất động.
Sau đó nó chậm rãi giơ tay.
Chỉ vào người phụ nữ.
Lắc đầu.
Anh sáu lập tức hét lên:
“Bà ta đang nói dối!”
Người phụ nữ quay phắt sang tôi.
Nụ cười biến mất.
“Lại là ngươi.”
Bà ta giơ chiếc vòng ngọc lên.
“Ta đã chờ ngươi suốt ba trăm năm.”
“Lần này, ngươi đừng hòng trốn thoát.”
Chiếc vòng phát ra một luồng sáng đỏ.
Cái bóng của tôi lập tức bị kéo mạnh về phía trước.
Nó cố bám vào chân bố.
Nhưng cơ thể nhỏ bé màu đen vẫn bị lôi đi từng chút.
Tôi bật khóc dữ dội.
Anh cả lao tới.
“BUÔNG EM GÁI TÔI RA!”
Anh giật lấy chiếc vòng.
Nhưng ngay khi bàn tay chạm vào ngọc, dấu đồng hồ cát trên ngực anh lập tức hiện ra.
Chín hạt sáng đồng loạt chuyển sang màu đen.
Tần Hoài Cẩn ngã quỵ.
Người phụ nữ bật cười.
“Đứa đầu tiên.”
Bà ta nhìn năm người anh còn lại.
“Còn năm đứa nữa.”
“Đủ sáu người anh trai làm vật tế.”
“Đến ngày thứ một trăm lẻ chín, ta sẽ có được cơ thể hoàn hảo.”
Bà ta nhìn tôi.
“Cơ thể của ngươi.”
CHƯƠNG 4: SÁU NGƯỜI ANH TRAI, SÁU CÁI CHẾT ĐƯỢC ĐỊNH SẴN
Anh cả ngừng thở.
Máy đo nhịp tim di động trên cổ tay anh phát ra tiếng cảnh báo chói tai.
Anh hai lập tức quỳ xuống hồi sức.
“Anh cả!”
Anh ba lao tới giật chiếc vòng khỏi tay người phụ nữ.
Nhưng bà ta chỉ nhẹ nhàng phất tay.
Anh ba bị hất văng vào tường.
Anh tư lập tức kéo tôi lùi lại.
Anh năm chắn trước mặt bố.
Anh sáu lao đến ôm lấy anh cả.
“Anh!”
“Anh tỉnh lại đi!”
Người phụ nữ nhìn cảnh tượng ấy, mỉm cười.
“Đừng phí sức.”
“Không có bóng, con người không thể sống quá chín ngày.”
“Còn nó đã bị ta đánh dấu.”
Anh hai vẫn tiếp tục hồi sức.
Mồ hôi chảy dọc thái dương.
“Anh không được chết!”
“Anh đã hứa sẽ đưa Niệm Niệm đi công viên!”
“Anh còn chưa mua cho con bé chiếc xe đạp đầu tiên!”
Giọng anh nghẹn lại.
“Anh cả!”
Tôi khóc đến tím tái cả mặt.
Cái bóng của tôi đột nhiên giãy mạnh.
Nó không còn cố chống lại lực kéo.
Trái lại, nó chủ động lao về phía chiếc vòng.
Người phụ nữ sững sờ.
“Ngươi muốn làm gì?”