TIỂU THIÊN KIM CÓ CÁI BÓNG BIẾT TIÊN TRI
Chương 12
Cái bóng chui thẳng vào viên ngọc.
Một tiếng nổ vang lên.
Chiếc vòng vỡ thành hai mảnh.
Người phụ nữ hét lên.
Cả từ đường rung chuyển.
Chương 10
Tôi đột nhiên ngừng khóc.
Cùng lúc ấy, anh cả hít mạnh một hơi.
Tim anh đập trở lại.
Anh hai bật khóc.
“Anh sống rồi!”
Nhưng cái bóng của tôi đã biến mất.
Dưới ánh đèn pin, tôi nằm trong lòng bố.
Không có bóng.
Không còn bất kỳ hình ảnh kỳ lạ nào trên tường.
Anh sáu chết lặng.
“Em gái…”
Anh cúi xuống nhìn tôi.
Tôi vẫn mở mắt.
Vẫn thở.
Nhưng đôi mắt vốn linh động bỗng trở nên trống rỗng.
Tôi không khóc.
Không cười.
Ngay cả khi anh sáu đưa ngón tay ra trước mặt, tôi cũng không phản ứng.
Người phụ nữ nhìn tôi, đột nhiên bật cười điên dại.
“Cuối cùng!”
“Cuối cùng ta cũng thắng!”
Bà ta bước tới.
“Đưa con bé cho ta.”
Anh cả vừa tỉnh lại đã cố đứng lên.
Anh ôm lấy tôi.
“Đừng hòng.”
Người phụ nữ nhìn anh, ánh mắt đầy khinh miệt.
“Ngươi nghĩ mình cứu được nó sao?”
“Cái bóng đã dùng toàn bộ sức mạnh còn lại để cứu ngươi.”
“Bây giờ con bé chỉ là một chiếc vỏ rỗng.”
“Đến ngày thứ một trăm lẻ chín, ta sẽ lấy nốt phần linh hồn còn lại.”
Anh cả ôm tôi chặt hơn.
“Vậy tôi sẽ giết bà trước ngày đó.”
Người phụ nữ bật cười.
“Giết ta?”
Bà ta chỉ vào ông nội.
“Ngươi hỏi ông ấy xem.”
“Bốn mươi năm trước, ông ấy cũng từng thử.”
Ông nội cúi đầu.
Không dám nhìn ai.
Anh tư lập tức nhận ra.
“Ông biết bà ta là ai từ đầu?”
Ông nội im lặng.
Bố tôi gầm lên:
“CHA!”
Ông nội bật khóc.
“Ta biết.”
Cả phòng chết lặng.
“Ta biết người sống bên cạnh mình không phải vợ ta.”
Bố tôi lùi lại.
“Vậy tại sao…”
Ông nội nghẹn ngào.
“Bởi vì vợ ta vẫn còn sống.”
“Bà ấy bị Nhược Tuyết giam giữ.”
“Ta không dám phản kháng.”
Người phụ nữ bật cười.
“Đúng là người anh trai ngoan ngoãn.”
Ông nội quỳ sụp xuống.
“Nhược Tuyết, ta đã làm theo tất cả những gì em yêu cầu.”
“Bốn mươi năm.”
“Ta để em sống trong nhà.”
“Để em nuôi con trai ta.”
“Để em quản lý mọi chuyện.”
“Xin em tha cho cháu gái.”
Bà ta nhìn ông.
“Không.”
Chỉ một chữ.
Dứt khoát.
Bà ta đưa tay về phía tôi.
Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng súng vang lên.
Viên đạn xuyên qua vai bà ta.
Người phụ nữ lảo đảo.
Anh năm đang cầm súng tín hiệu cải tiến của đội bảo vệ, nòng súng còn bốc khói.
Anh lạnh giọng:
“Bà nói nhiều quá rồi.”
Anh tư lập tức kéo mọi người ra cửa.
“RÚT!”
Cả gia đình lao khỏi từ đường.
Phía sau, tiếng cười của người phụ nữ vang vọng.
“Chạy đi.”
“Các ngươi còn năm ngày.”
“Ta muốn xem các ngươi cứu được bao nhiêu người.”
Tôi được đưa thẳng vào bệnh viện.
Kết quả kiểm tra khiến tất cả bác sĩ bối rối.
Cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh.
Tim phổi bình thường.
Não bộ không có tổn thương.
Nhưng tôi không phản ứng với bất kỳ kích thích nào.
Không nhìn theo ánh sáng.
Không nhận ra tiếng mẹ.
Không cười.
Không khóc.
Giống như một con búp bê còn sống.
Anh sáu ngồi bên giường tôi suốt đêm.
Anh cầm con thỏ bông mà mình mua từ trước khi tôi chào đời.
“Niệm Niệm.”
Anh đưa con thỏ đến trước mặt tôi.
“Em nhìn này.”
Không phản ứng.
Anh cố nở nụ cười.
“Anh sáu đây.”
“Người đẹp trai nhất nhà đây.”
Tôi vẫn nhìn trân trân lên trần nhà.
Nụ cười trên môi anh dần biến mất.
Anh cúi đầu.
“Em đừng như vậy.”
“Anh không cần em biết tiên tri nữa.”
“Không cần em cứu ai nữa.”
“Em cứ làm một đứa trẻ bình thường thôi.”
Anh nắm lấy bàn tay bé xíu của tôi.
“Anh sẽ bảo vệ em.”
“Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng bảo vệ em.”
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay tôi.
Đúng lúc ấy, ngón út của tôi khẽ cử động.
Anh sáu lập tức ngẩng đầu.
“Niệm Niệm?”
Không có phản ứng tiếp theo.
Nhưng trên chiếc khăn trắng dưới tay tôi xuất hiện một vệt đen nhỏ.
Giống như dấu ngón tay.
Anh sáu nín thở.
Vệt đen ấy chậm rãi kéo dài.
Tạo thành một chữ.
Đừng.
Anh sáu sững sờ.
Chữ thứ hai xuất hiện.
Cứu.
Rồi chữ thứ ba.
Anh.
Anh sáu nhìn ba chữ.
Đừng cứu anh.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Anh lập tức gọi anh ba.
Nhưng điện thoại chưa kịp kết nối, cửa phòng bệnh đã mở ra.
Anh cả bước vào.
Trên tay cầm một bình sữa.
“Dã Dã, em đi nghỉ đi.”
Anh sáu quay đầu.
“Anh cả?”
Tần Hoài Cẩn mỉm cười.
“Anh đến chăm Niệm Niệm.”
Anh sáu nhìn xuống sàn.
Dưới chân anh cả…
Có bóng.
Một cái bóng rất rõ.
Nó đứng thẳng.
Nhưng trong khi anh cả đang mỉm cười, cái bóng lại giơ hai tay lên.