TIỂU THIÊN KIM CÓ CÁI BÓNG BIẾT TIÊN TRI

Chương 13



Chậm rãi bóp cổ một đứa trẻ tưởng tượng.

Anh sáu lập tức ôm tôi bật dậy.

“Anh không phải anh cả!”

Người đàn ông ngừng cười.

Một giây sau, khóe miệng anh kéo rộng đến mức kỳ dị.

“Thông minh hơn ta tưởng.”

Anh sáu lao về phía cửa.

Nhưng cửa đã khóa.

Chương 11

Người đàn ông chậm rãi đặt bình sữa xuống.

“Đưa con bé đây.”

Anh sáu lùi đến góc phòng.

“Cút!”

“Ta không muốn làm đau ngươi.”

“CÚT!”

Người đàn ông thở dài.

“Vậy đành vậy.”

Cái bóng dưới chân hắn đột nhiên tách khỏi mặt đất.

Nó bò lên tường.

Lao thẳng về phía tôi.

Anh sáu xoay người, dùng lưng chắn lại.

Một cơn đau dữ dội xuyên qua ngực.

Anh khuỵu xuống.

Nhưng vẫn ôm chặt tôi.

“Niệm Niệm…”

Anh nghiến răng.

“Đừng sợ.”

Cái bóng đen tiếp tục siết lấy cổ anh.

Hơi thở anh yếu dần.

Đúng lúc ấy, bàn tay tôi đột nhiên giơ lên.

Năm ngón tay bé xíu nắm chặt lấy một thứ vô hình.

Cái bóng đen lập tức khựng lại.

Nó bắt đầu giãy giụa.

Người đàn ông biến sắc.

“Không thể nào!”

Tôi mở miệng.

Lần đầu tiên trong đời, tôi phát ra một âm thanh rõ ràng.

Không phải tiếng khóc.

Không phải tiếng cười.

Mà là một chữ.

“Cút.”

Cái bóng đen nổ tung.

Người đàn ông hét lên.

Cơ thể hắn tan thành một đám khói.

Cửa phòng bật mở.

Anh cả thật cùng anh hai lao vào.

Anh sáu ngã xuống sàn.

Trước khi bất tỉnh, anh nhìn thấy tôi.

Tôi đang cười.

Nhưng trong đôi mắt bé xíu ấy…

Có một ánh sáng màu đỏ.

Anh sáu được cứu sống.

Nhưng trên cổ anh xuất hiện một vết đen hình bàn tay.

Không thể rửa sạch.

Không thể xóa bỏ.

Anh hai kiểm tra rất lâu, cuối cùng phát hiện dấu vết ấy không nằm trên da.

Nó xuất hiện trong hình ảnh chụp, nhưng không có tổn thương tương ứng trong mô cơ thể.

Giống như một dấu ấn chỉ tồn tại ở ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối.

Anh ba lập tức liên hệ một chuyên gia nghiên cứu văn hóa dân gian.

Người ấy là giáo sư Hứa Minh Đạo, từng dành hơn ba mươi năm nghiên cứu các nghi thức cổ.

Khi nhìn thấy hình ảnh dấu bàn tay, ông lập tức biến sắc.

“Ấn thế mạng.”

Anh tư hỏi:

“Nghĩa là gì?”

Giáo sư nhìn sáu anh em.

“Có người đang đánh dấu những người sẽ chết thay cho một người khác.”

Anh cả lạnh giọng:

“Có cách phá giải không?”

“Có.”

“Cách gì?”

Giáo sư im lặng.

Một lúc lâu sau, ông mới đáp:

“Phải tìm được người đầu tiên lập ra nghi thức.”

Anh ba cau mày.

“Người đó đã chết ba trăm năm trước.”

Giáo sư lắc đầu.

“Chưa chắc.”

Ông mở một cuốn sách cổ.

Bên trong có một bức tranh.

Một người phụ nữ mặc áo đỏ đứng trước chín chiếc quan tài.

Trên tay bế một bé gái.

Dưới chân bà không có bóng.

Giáo sư chỉ vào bức tranh.

“Người phụ nữ này được gọi là Mệnh Mẫu.”

“Bà ta không có tên thật.”

“Truyền thuyết kể rằng bà ta có thể chuyển linh hồn từ cơ thể này sang cơ thể khác.”

“Mỗi lần đổi thân xác, bà ta cần chín phần sinh mệnh của những bé gái cùng huyết thống.”

“Sau chín lần, bà ta sẽ có được một cơ thể không bao giờ già đi.”

Anh tư lập tức hỏi:

“Vậy chín bé gái của Tần gia…”

Giáo sư gật đầu.

“Chính là chín phần sinh mệnh ấy.”

Anh ba nhìn tôi.

“Còn Niệm Niệm?”

Giáo sư trầm mặc.

“Là cơ thể cuối cùng.”

Cả phòng im bặt.

Anh cả siết chặt tay.

“Vậy Tần Nhược Tuyết là Mệnh Mẫu?”

Giáo sư lắc đầu.

“Không.”

Ông chỉ vào bức tranh.

“Nhìn kỹ đi.”

Mọi người cúi xuống.

Khuôn mặt người phụ nữ trong tranh bị che khuất.

Nhưng trên cổ tay bà có một chiếc vòng ngọc.

Chiếc vòng gia truyền của Tần gia.

Giáo sư chậm rãi nói:

“Người phụ nữ ấy đã tồn tại từ trước khi Tần gia trở nên giàu có.”

“Bà ta không phải Tần Nhược Tuyết.”

“Bà ta chỉ đang sử dụng cơ thể Tần Nhược Tuyết.”

Anh ba lập tức hiểu ra.

“Vậy Tần Nhược Tuyết thật sự…”

“Có thể vẫn bị nhốt ở đâu đó.”

Đúng lúc ấy, tôi đột nhiên bật cười.

Tất cả quay sang.

Tôi đang nhìn bức tranh.

Hai tay vươn về phía người phụ nữ mặc áo đỏ.

Giáo sư nhìn tôi.

Sắc mặt ông lập tức trắng bệch.

“Không đúng…”

Anh cả hỏi:

“Sao vậy?”

Giáo sư lùi lại.

“Đứa trẻ này…”

“Không phải đang nhìn Mệnh Mẫu.”

Ông run rẩy chỉ vào bức tranh.

“Nó đang nhìn người đứng phía sau.”

Anh ba lập tức phóng to hình ảnh.

Phía sau Mệnh Mẫu có một vệt đen rất mờ.

Giống như một cái bóng.

Nhưng cái bóng ấy không thuộc về bà ta.

Nó đang giơ tay.

Ôm lấy bé gái trong lòng người phụ nữ.

Giáo sư khàn giọng:

“Trong truyền thuyết, Mệnh Mẫu từng bị một đứa trẻ đánh bại.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...