TIỂU THIÊN KIM CÓ CÁI BÓNG BIẾT TIÊN TRI

Chương 14



“Đứa trẻ ấy không có tên.”

“Chỉ được gọi là Ảnh Chủ.”

“Người có thể điều khiển bóng của tất cả sinh linh.”

Tôi vỗ tay.

Miệng cười khanh khách.

Giáo sư nhìn tôi, chậm rãi quỳ xuống.

“Ảnh Chủ…”

“Cuối cùng người cũng trở lại.”

Anh cả lập tức kéo giáo sư đứng dậy.

“Ông đừng quỳ trước em gái tôi.”

Giáo sư sững sờ.

Tần Hoài Cẩn lạnh giọng:

“Dù con bé là ai, nó vẫn là Tần Vãn Ninh.”

“Là em gái tôi.”

Chương 12

“Không phải thần linh để các người lợi dụng.”

Giáo sư im lặng.

Một lúc lâu sau, ông cúi đầu.

“Cậu nói đúng.”

Anh tư lập tức hỏi:

“Nếu Niệm Niệm là Ảnh Chủ, tại sao con bé lại mất bóng?”

Giáo sư nhìn tôi.

“Bởi vì nó đang tự phong ấn.”

“Phong ấn?”

“Đúng.”

“Ảnh Chủ không thể bị tiêu diệt bằng cách thông thường.”

“Nhưng nếu nó sử dụng sức mạnh quá sớm, Mệnh Mẫu sẽ phát hiện.”

“Vì vậy, khi đầu thai, nó chia sức mạnh thành hai phần.”

“Một phần nằm trong cơ thể.”

“Một phần trở thành cái bóng.”

Anh ba lập tức hiểu ra.

“Vậy cái bóng không phải linh hồn của Niệm Niệm?”

“Không.”

Giáo sư lắc đầu.

“Đó là ký ức và sức mạnh từ kiếp trước.”

“Còn Niệm Niệm hiện tại chỉ là một đứa trẻ bình thường.”

Anh sáu ngồi trên giường bệnh, đột nhiên hỏi:

“Vậy nếu cái bóng biến mất, em gái có chết không?”

Giáo sư trầm mặc.

“Không.”

Anh sáu thở phào.

Nhưng câu tiếp theo khiến anh cứng đờ.

“Con bé sẽ mất đi khả năng chống lại Mệnh Mẫu.”

“Đến ngày thứ một trăm lẻ chín, nghi thức hoàn thành, linh hồn của con bé sẽ bị thay thế.”

Anh cả lạnh giọng:

“Có cách nào ngăn lại?”

Giáo sư gật đầu.

“Phải tìm đủ chín phần sinh mệnh bị đánh cắp.”

“Chúng đang bị giam trong chín chiếc quan tài.”

Anh tư lập tức hỏi:

“Ở đâu?”

Giáo sư chỉ vào bản đồ.

“Bên dưới từ đường Tần gia.”

Anh ba cau mày.

“Chúng tôi vừa đến đó.”

“Các cậu chỉ nhìn thấy phần nổi.”

Giáo sư lấy ra một bản vẽ cũ.

“Bên dưới từ đường có một tầng hầm được xây dựng từ ba trăm năm trước.”

“Chín chiếc quan tài nằm ở đó.”

“Nhưng muốn mở cửa, phải có chìa khóa.”

Anh cả hỏi:

“Chìa khóa là gì?”

Giáo sư nhìn tôi.

“Máu của người có thể nhìn thấy tất cả bóng.”

Tôi đang nằm trên giường, vui vẻ gặm tay.

Anh cả lập tức nói:

“Không.”

Giáo sư sững sờ.

“Cậu chưa nghe hết…”

“Tôi nghe đủ rồi.”

Anh cả bế tôi lên.

“Không ai được lấy máu em gái tôi.”

Giáo sư thở dài.

“Vậy các cậu còn một lựa chọn.”

“Lựa chọn gì?”

“Dùng máu của sáu người anh trai.”

Cả phòng im lặng.

Anh sáu lập tức giơ tay.

“Lấy của em!”

Anh năm trừng mắt.

“Em còn chưa khỏi!”

Anh tư bình tĩnh nói:

“Dùng của cả sáu người.”

Anh hai gật đầu.

“Chia đều.”

Anh ba nhìn anh cả.

“Anh quyết định đi.”

Tần Hoài Cẩn nhìn năm người em.

Sau đó nhìn tôi.

Tôi đang cười.

Anh khẽ thở dài.

“Được.”

“Chúng ta cùng đi.”

CHƯƠNG 5: CHÍN CHIẾC QUAN TÀI DƯỚI LÒNG ĐẤT

Đêm thứ một trăm lẻ sáu, sáu anh em quay lại từ đường.

Lần này, họ không mang theo tôi.

Tôi được giao cho bố và đội bảo vệ đặc biệt.

Anh cả còn yêu cầu anh ba thiết lập một hệ thống xác minh riêng.

Bất kỳ ai muốn tiếp cận tôi đều phải trả lời ba câu hỏi mà chỉ người nhà biết.

Nhưng trước khi lên đường, tôi đột nhiên nắm chặt tay anh cả.

Không chịu buông.

Anh cúi xuống.

“Niệm Niệm ngoan.”

“Anh sẽ về sớm.”

Tôi vẫn nắm.

Anh sáu bật cười.

“Em gái sợ anh cả đi mất.”

Anh cả nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay tôi.

“Anh hứa.”

“Anh nhất định sẽ trở về.”

Đúng lúc ấy, trên mu bàn tay anh xuất hiện một vệt đen nhỏ.

Giống như dấu mực.

Nó chậm rãi tạo thành một chữ.

Đừng.

Anh cả sững người.

Nhưng chỉ một giây sau, chữ ấy biến mất.

Anh nhìn tôi.

Tôi đã ngủ.

Anh cả im lặng rất lâu.

Cuối cùng vẫn đứng dậy.

Bởi vì anh biết, nếu không đi, tôi sẽ không sống qua ngày thứ một trăm lẻ chín.

Tầng hầm nằm dưới bức chân dung Tần Nhược Tuyết.

Anh ba phát hiện một cơ cấu bí mật sau khi tháo khung tranh.

Sáu người lần lượt nhỏ máu lên sáu khe đá.

Cánh cửa lập tức rung chuyển.

Một cầu thang dẫn xuống lòng đất xuất hiện.

Mùi hương sữa trẻ con càng lúc càng nồng.

Anh hai bật đèn pin.

Hai bên tường phủ đầy những dấu tay nhỏ.

Hàng trăm dấu tay.

Tất cả đều hướng về phía sâu nhất.

Anh sáu nuốt nước bọt.

“Ở đây từng có bao nhiêu đứa trẻ?”

Không ai trả lời.

Họ tiếp tục đi xuống.

Cuối cầu thang là một đại sảnh hình tròn.

Chín chiếc quan tài nhỏ xếp thành vòng.

Ở chính giữa có một chiếc nôi bằng đá.

Chương trước Chương tiếp
Loading...