Tô Vãn
Chương 10
“Công ty nhà họ Tô sắp ph/á s/ả/n rồi! Ngân hàng đòi nợ, đối tác hủy hợp đồng! Con là chủ tịch Thịnh Nguyên, con chỉ cần nói một câu là cứu được bố!”
“Bố hứa, chỉ cần con cứu công ty, bố sẽ đến mộ mẹ con quỳ ba ngày ba đêm để tạ tội!”
Tôi nhìn ông ta rất lâu.
“Ông Tô, ông có nhớ năm tôi hai mươi lăm tuổi, đêm tôi bị đuổi khỏi nhà, ông đã nói gì không?”
Ông ta sững người.
Tôi nhắc lại từng chữ:
“Ông nói: ‘Tao không có đứa con gái như mày. Từ nay mày sống ch/ế/t thế nào cũng đừng về nhà họ Tô.’”
“Ông còn nhớ không?”
Mặt Tô Kiến Quốc xám ngoét.
“Vãn Vãn, lúc đó bố bị Lâm Nguyệt xúi giục...”
“Đủ rồi.”
Tôi ngắt lời.
“Tô Kiến Quốc, ông nghe cho rõ đây.”
“Mười bảy năm trước, ông biết vợ mình bị gi/ế/t hại nhưng ông im lặng, vì ông cần tiền của nhà họ Thịnh và cần Lâm Nguyệt sinh con trai nối dõi.”
“Năm năm trước, ông biết con gái mình bị oan nhưng ông đuổi nó ra khỏi nhà trong đêm mưa, vì ông sợ nó làm ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình.”
“Ông chưa từng yêu thương ai ngoài chính bản thân ông.”
Tôi nâng kính xe lên.
“Nhà họ Tô ph/á s/ả/n là quả báo của ông. Tôi sẽ không cứu.”
“Và từ nay, đừng gọi tôi là Vãn Vãn nữa. Ông không xứng.”
Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại người đàn ông quỳ gối giữa đường, gào khóc trong tuyệt vọng.
Lục Thanh ngồi bên cạnh, khẽ thở dài:
“Chủ tịch, cô có thấy mình quá tàn nhẫn không?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Tàn nhẫn? Khi mẹ tôi bị kẹt trong chiếc xe đang chìm dần, bà đã gào khóc cầu cứu. Có ai thương xót bà không?”
“Khi tôi quỳ dưới mưa cầu xin họ cho tôi một con đường sống, có ai mềm lòng không?”
“Những kẻ chưa từng biết thương xót người khác, không có tư cách đòi hỏi sự thương xót.”
Ba ngày sau, tập đoàn Tô thị chính thức tuyên bố ph/á s/ả/n.
Tô Kiến Quốc bị các chủ nợ vây kín, phải b/á/n hết biệt thự, xe sang để trả nợ.
Nghe nói ông ta bị đột quỵ nhẹ, nửa người tê liệt, phải sống nhờ vào người em họ ở quê.
Lâm Nguyệt bị tuyên án t/ử h/ì/nh treo — chung thân — vì tội chủ mưu gi/ế/t người.
Ngày tuyên án, bà ta không kháng cáo.
Chỉ nhờ luật sư chuyển cho tôi một lời:
「Nói với nó, tao thua rồi. Nhưng tao không hối hận vì đã yêu Tô Kiến Quốc. Tao chỉ hối hận vì đã không gi/ế/t luôn cả nó từ mười bảy năm trước.」
Tôi đọc xong, xé nát tờ giấy, ném vào sọt rác.
Đến ch/ế/t vẫn không biết hối cải.
Loại người như vậy, không đáng để tôi phí thêm một giây nào nữa.
Chương 6: Đế chế sụp đổ
Cuộc họp hội đồng quản trị bất thường của Phó thị diễn ra vào một sáng thứ Hai.
Tôi bước vào phòng họp với tư cách cổ đông nắm quyền kiểm soát tuyệt đối.
Phó Chính Viễn ngồi ở ghế chủ tịch, mặt mày hốc hác.
Mới nửa tháng mà ông ta đã già đi cả chục tuổi.
Vừa nhìn thấy tôi, ông ta đã gằn giọng:
“Tô Vãn, mày đừng đắc ý! Phó thị là tâm huyết cả đời của nhà họ Phó, không phải thứ mày muốn nuốt là nuốt!”
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mỉm cười:
“Ông Phó, ông nhầm rồi. Tôi không nuốt Phó thị.”
“Tôi chỉ lấy lại những gì thuộc về tôi thôi.”
Tôi ra hiệu cho Lục Thanh phát tài liệu cho từng thành viên hội đồng quản trị.
“Ba tháng trước, Thịnh Nguyên đã mua lại toàn bộ các khoản nợ xấu của Phó thị với giá trị hai mươi tỷ.”
“Một tuần trước, các ngân hàng đồng loạt từ chối gia hạn tín dụng vì phát hiện báo cáo tài chính của Phó thị có dấu hiệu gian lận.”
“Ba ngày trước, dự án trọng điểm bị đình chỉ vì vi phạm quy định đấu thầu.”
Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào Phó Chính Viễn:
“Và sáng nay, hội đồng quản trị đã bỏ phiếu. Với 67% số phiếu thuận, quyết nghị bãi nhiệm ông khỏi chức chủ tịch, đồng thời chuyển toàn bộ quyền điều hành cho Thịnh Nguyên.”
“Không thể nào!”
Phó Chính Viễn đ/ậ/p bàn đứng dậy.
“Tao là người sáng lập! Không ai có quyền bãi nhiệm tao!”
“Ông sáng lập bằng tiền của ai?”
Giọng tôi lạnh đi.
“Bằng số vốn hai mươi tỷ mà Tô Kiến Quốc rót vào năm xưa — số tiền bịt miệng cho cái ch/ế/t của mẹ tôi.”
“Bằng những hợp đồng béo bở mà ông có được nhờ quan hệ với nhà họ Thịnh.”
“Phó Chính Viễn, đế chế của ông được xây trên m/á/u của mẹ tôi. Hôm nay tôi đến để đòi nợ, ông có ý kiến gì không?”
Ông ta lảo đảo ngồi phịch xuống ghế.
Các thành viên hội đồng quản trị đồng loạt cúi đầu, không ai dám lên tiếng bênh vực.