Tô Vãn

Chương 9



“Con gái ngoan của mẹ. Nhưng Vãn Vãn à, báo thù xong rồi thì phải sống cho thật tốt nhé.”

“Mẹ không muốn con gái mẹ cả đời chỉ sống trong thù hận.”

Tôi gật đầu trong nước mắt.

“Mẹ yên tâm. Từ nay, con sẽ sống vì chính mình.”

Tỉnh dậy, gối đã ướt đẫm.

Nhưng trong lòng tôi lại nhẹ nhõm đến lạ.

Mười bảy năm oan khuất, cuối cùng cũng được rửa sạch.

Mẹ ơi, mẹ thấy không?

Con gái mẹ không còn là đứa trẻ tám tuổi chỉ biết khóc trong đêm mưa nữa.

Con đã trở thành người có thể che chở cho chính mình.

Và cho cả những người con yêu thương.

Chương 5: Người đàn bà mang mặt nạ

Tôi gặp lại Lâm Nguyệt trong phòng thẩm vấn của trại giam.

Người đàn bà từng kiêu sa trong những bộ sườn xám đắt tiền, từng lạnh lùng ném vali của tôi ra cổng trong đêm mưa, giờ đây ngồi co ro trong bộ quần áo phạm nhân, tóc tai bạc trắng.

Vừa nhìn thấy tôi, bà ta đã cười khẩy:

“Đến xem trò cười của tao à?”

Tôi ngồi xuống đối diện, bình thản rót một ly nước đẩy về phía bà ta.

“Không. Tôi đến để hỏi bà một câu.”

“Hỏi đi.”

“Đêm mẹ tôi ch/ế/t, bà có bao giờ hối hận không? Dù chỉ một lần?”

Lâm Nguyệt sững người.

Rất lâu sau, bà ta bật cười, tiếng cười the thé đến rợn người:

“Hối hận? Vì sao tao phải hối hận? Thịnh Uyển Như có tất cả — gia thế, nhan sắc, chồng con. Còn tao chỉ là một đứa con gái nhà nghèo, phải b/á/n thân làm thư ký để kiếm sống!”

“Tao mang thai Nhược Ninh, Tô Kiến Quốc hứa sẽ cưới tao, nhưng ông ta không dám ly hôn vì sợ mất tài sản nhà họ Thịnh!”

“Vậy thì tao phải tự giành lấy. Tao không sai! Tao chỉ giành lại những gì đáng lẽ thuộc về tao!”

Tôi nhìn bà ta, giọng lạnh dần:

“Đáng lẽ thuộc về bà? Mẹ tôi đã làm gì có lỗi với bà?”

“Bà ta có lỗi vì đã sinh ra trong nhung lụa! Có lỗi vì đã chiếm lấy người đàn ông tao yêu!”

“Bà đ/i/ê/n rồi.”

Tôi đứng dậy.

“Tô Kiến Quốc chưa bao giờ yêu bà. Ông ta chỉ yêu tiền của mẹ tôi. Bà gi/ế/t một người vô tội để giành lấy một kẻ bạc tình — bà thấy có đáng không?”

Lâm Nguyệt gào lên:

“Mày thì biết cái gì! Mày là thiên kim tiểu thư, mày chưa từng phải tranh giành bất cứ thứ gì!”

“Thiên kim tiểu thư?”

Tôi bật cười.

“Năm tôi tám tuổi, mẹ tôi ch/ế/t thảm.”

“Mười ba tuổi, tôi bị mẹ kế đ/á/nh đ/ậ/p vì làm đổ một tách trà.”

“Hai mươi lăm tuổi, tôi bị đuổi khỏi nhà trong đêm mưa, bị người yêu phản bội, bị chị gái cướp mất tất cả.”

“Bà nói xem, tôi đã được hưởng phúc thiên kim tiểu thư ngày nào?”

Lâm Nguyệt há miệng, không nói nên lời.

Tôi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt bà ta:

“Lâm Nguyệt, bà nghe cho kỹ đây.”

“Bà gi/ế/t mẹ tôi để trở thành Tô phu nhân. Nhưng bà có biết không? Ngay cả khi bà ngồi trên chiếc ghế đó suốt mười bảy năm, trong lòng Tô Kiến Quốc, bà vẫn chỉ là kẻ thay thế.”

“Ông ta chưa từng yêu bà. Ông ta chỉ cần một người vợ biết nghe lời để che đậy tội ác.”

“Và bây giờ, khi bà sắp phải ngồi t/ù chung thân, ông ta đã làm gì? Ông ta đã vội vàng nộp đơn ly hôn để phủi sạch qu/a/n h/ệ với bà.”

Mặt Lâm Nguyệt trắng bệch như tờ giấy.

“Mày nói láo! Kiến Quốc không thể đối xử với tao như vậy! Tao đã sinh con cho ông ấy! Tao đã...”

“Đơn ly hôn đang nằm trên bàn làm việc của luật sư.”

Tôi cắt ngang.

“Ông ta còn khai với cảnh sát rằng mọi chuyện đều do một mình bà chủ mưu, ông ta hoàn toàn không biết gì.”

Lâm Nguyệt ch/ế/t lặng.

Rồi bà ta bỗng phá lên cười, cười đến chảy cả nước mắt:

“Ha ha ha... Tô Kiến Quốc... đồ khốn... tao đã gi/ế/t người vì mày... vậy mà mày...”

Tiếng cười biến thành tiếng khóc nức nở.

Tôi quay người bước ra, không ngoảnh đầu lại.

Có những kẻ ác, không cần tôi ra tay.

Chúng sẽ tự cắn xé lẫn nhau đến ch/ế/t.

Chiều hôm đó, Tô Kiến Quốc chặn xe tôi trước cổng tập đoàn.

Người đàn ông từng phong độ, từng tuyên bố cắt đứt qu/a/n h/ệ cha con với tôi trước mặt bao người, giờ đây tóc bạc trắng, quần áo xộc xệch, quỳ gối ngay giữa đường.

“Vãn Vãn! Bố xin con! Con cứu bố với!”

Vệ sĩ định kéo ông ta ra, tôi ra hiệu dừng lại.

Tôi hạ kính xe xuống.

“Ông Tô, ông tìm tôi có việc gì?”

“Vãn Vãn, bố biết bố sai rồi! Bố không nên đuổi con đi! Bố không nên tin lời Lâm Nguyệt!”

Ông ta bò đến bên cửa xe, nước mắt nước mũi tèm lem.

Chương trước Chương tiếp
Loading...