Tô Vãn

Chương 11



Bởi vì ai cũng biết — con tàu Phó thị đã chìm, và người phụ nữ trước mặt họ là chiếc phao duy nhất.

“Còn một chuyện nữa.”

Tôi đứng dậy.

“Cơ quan điều tra đã chính thức khởi tố ông về tội che giấu tội phạm gi/ế/t người và tội gian lận tài chính.”

“Lệnh bắt giữ sẽ được thi hành ngay sau cuộc họp này.”

Đúng lúc ấy, cửa phòng họp bật mở.

Cảnh sát bước vào, chiếc còng sáng loáng khóa chặt cổ tay Phó Chính Viễn.

Ông ta bị dẫn đi trong ánh mắt khinh bỉ của tất cả mọi người.

Trước khi ra khỏi cửa, ông ta quay đầu lại, gào lên:

“Tô Vãn! Mày sẽ không được ch/ế/t tử tế! Nhà họ Phó nguyền rủa mày!”

Tôi không thèm quay đầu.

“Ông Phó, thay vì nguyền rủa tôi, ông nên lo cho con trai ông đi.”

“Nó sắp phải ra tòa với tư cách đồng phạm đấy.”

Tiếng gào thét của ông ta xa dần theo hành lang.

Phòng họp im phăng phắc.

Tôi nhìn quanh một lượt, giọng điềm tĩnh:

“Từ hôm nay, Phó thị chính thức sáp nhập vào Thịnh Nguyên, đổi tên thành Thịnh Phó.”

“Những ai trong sạch, tôi hoan nghênh ở lại với mức đãi ngộ tăng 30%.”

“Những ai đã từng tiếp tay cho cha con nhà họ Phó làm chuyện dơ bẩn — tự nộp đơn từ chức trong hôm nay, tôi sẽ không truy cứu.”

“Quá hôm nay, đừng trách tôi không nể tình.”

Cả phòng họp đồng loạt đứng dậy cúi đầu:

“Nghe theo chủ tịch Tô!”

Buổi chiều, tôi có một cuộc hẹn thú vị.

Vương tổng — ông chủ của tập đoàn Vương thị, kẻ năm xưa từng công khai chê bai tôi “chỉ là đứa con gái bị đuổi khỏi nhà, không xứng ngồi chung mâm” — đích thân đến văn phòng tôi, mang theo hợp đồng trị giá năm mươi tỷ.

“Tô chủ tịch, trước đây là tôi có mắt không tròng! Mong cô rộng lượng bỏ qua, cho Vương thị một cơ hội hợp tác!”

Tôi tựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm trà.

“Vương tổng, ông còn nhớ năm năm trước ông đã nói gì không?”

Mồ hôi ông ta túa ra như tắm.

“Tôi... tôi lúc đó say rượu nói bậy...”

“Ông nói: ‘Loại đàn bà bị chồng sắp cưới bỏ rơi ngay trong tiệc sinh nhật thì làm nên trò trống gì.’”

Tôi đặt tách trà xuống, tiếng “cạch” khô khốc.

“Ông nói xem, bây giờ tôi đã làm nên trò trống gì rồi?”

Vương tổng quỳ sụp xuống, giọng run rẩy:

“Tô chủ tịch, tôi sai rồi! Tôi đáng ch/ế/t! Xin cô giơ cao đ/á/nh khẽ!”

Tôi nhìn ông ta, bỗng thấy nhạt nhẽo.

Những kẻ gió chiều nào che chiều ấy như vậy, đến cả tư cách làm đối thủ của tôi cũng không có.

“Vương tổng, đứng lên đi.”

Ông ta ngẩng đầu, mắt sáng lên hy vọng.

“Thịnh Nguyên không hợp tác với kẻ hai mặt.”

“Mời ông về cho.”

Vệ sĩ tiễn ông ta ra cửa.

Nhìn bóng lưng lảo đảo của ông ta, tôi bỗng nhớ đến câu nói của bà ngoại:

「Người quân tử tr/ả th/ù, mười năm chưa muộn. Nhưng người thông minh, không cần tr/ả th/ù — vì thời gian sẽ thay họ làm điều đó.」

Bà ngoại nói đúng.

Tôi không cần phải đ/á/nh gục từng kẻ đã khinh thường mình.

Tôi chỉ cần đứng đủ cao.

Cao đến mức chúng phải ngẩng đầu mỏi cổ mà vẫn không chạm tới.

Đó mới là sự tr/ả th/ù ngọt ngào nhất.

Tối hôm đó, Lục Thanh mang đến một tin khiến tôi sững người:

“Chủ tịch, Phó Cảnh Hoài xin gặp cô. Anh ta nói có chuyện quan trọng muốn nói trước khi ra tòa.”

Tôi im lặng rất lâu.

“Gặp ở đâu?”

“Phòng thăm gặp của trại tạm giam. Anh ta đã bị tạm giữ với tư cách nghi phạm đồng phạm che giấu tội phạm.”

Tôi gật đầu.

“Chuẩn bị xe. Ngày mai tôi đi.”

Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

Chín năm yêu thương, năm năm xa cách.

Ngày mai, tôi sẽ đối mặt với người đàn ông ấy lần cuối cùng.

Không phải với tư cách người yêu cũ.

Mà với tư cách nạn nhân, đối mặt với một trong những kẻ đã góp phần gi/ế/t ch/ế/t mẹ mình.

Phó Cảnh Hoài, anh còn gì để nói với tôi đây?

Chương 7: Lời thú tội muộn màng

Phòng thăm gặp của trại tạm giam còn lạnh lẽo hơn tôi tưởng.

Phó Cảnh Hoài ngồi đối diện tôi qua tấm kính.

Anh gầy rộc đi, râu ria xồm xoàm, đôi mắt trũng sâu.

Không còn chút dáng vẻ nào của vị Phó tổng kiêu ngạo năm xưa.

Vừa nhìn thấy tôi, anh đã bật khóc.

“Tiểu Vãn... cảm ơn em đã chịu đến gặp anh.”

Tôi ngồi xuống, giọng bình thản:

“Anh có mười phút. Nói đi.”

Anh gật đầu, lau nước mắt.

“Tiểu Vãn, anh biết bây giờ nói gì cũng đã muộn. Nhưng có những chuyện, nếu anh không nói ra, anh sợ cả đời này sẽ không còn cơ hội.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...