Tô Vãn
Chương 12
“Năm anh mười bốn tuổi, bố anh đưa anh lên chiếc xe đó. Ông nói chỉ là trò đùa để dọa mẹ em bỏ ý định ly hôn.”
“Anh đã tin. Anh thật sự đã tin.”
“Cho đến khi anh nhảy xuống xe, nghe tiếng khóa cửa ‘cạch’ một cái, rồi chiếc xe lao xuống vực...”
Giọng anh nghẹn lại.
“Anh đã đứng trên miệng vực, nghe tiếng mẹ em gào khóc. Anh muốn nhảy xuống cứu bà, nhưng chân anh không nhúc nhích được.”
“Anh sợ. Anh h/è/n nh/á/t đến mức chỉ biết đứng đó nhìn.”
Tôi siết chặt tay dưới gầm bàn, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
“Sau đó thì sao?”
“Bố anh nói nếu anh nói ra, cả nhà họ Phó sẽ x/o/n/g đ/ờ/i, anh sẽ phải ngồi t/ù. Anh mới mười bốn tuổi, anh sợ lắm.”
“Cho nên anh im lặng.”
“Một năm, hai năm... mười bảy năm.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đau đớn:
“Rồi anh gặp em.”
“Lần đầu tiên nhìn thấy em cười, anh đã nghĩ: nếu có thể bảo vệ nụ cười này cả đời, có lẽ tội lỗi của anh sẽ được chuộc lại một phần.”
“Chín năm bên em là chín năm hạnh phúc nhất đời anh, Tiểu Vãn. Anh thề, tình cảm của anh dành cho em là thật.”
Tôi bật cười lạnh:
“Thật? Vậy vì sao anh lại đính hôn với Tô Nhược Ninh?”
Mặt anh trắng bệch.
“Vì... vì cô ta có đoạn ghi âm anh thú tội lúc say. Cô ta uy h/i/ế/p anh. Nếu anh không cưới cô ta, cô ta sẽ giao đoạn ghi âm cho cảnh sát.”
“Anh sợ ngồi t/ù.”
“Cho nên anh chọn hy sinh tôi?”
Tôi đứng dậy, nhìn xuống anh.
“Phó Cảnh Hoài, anh nghe cho kỹ đây.”
“Mười bảy năm trước, anh h/è/n nh/á/t nên đã gi/ế/t mẹ tôi một lần.”
“Năm năm trước, anh h/è/n nh/á/t nên đã gi/ế/t ch/ế/t tình yêu của tôi một lần nữa.”
“Anh không phải kẻ ác cùng hung cực ác. Anh chỉ là một kẻ h/è/n nh/á/t đến tận xương tủy.”
“Và kẻ h/è/n nh/á/t thì không xứng có được hạnh phúc.”
Anh quỳ sụp xuống sàn phòng thăm gặp, dập đầu lia lịa:
“Anh biết! Anh biết mình không xứng! Tiểu Vãn, anh chỉ xin em một điều...”
“Điều gì?”
“Xin em... đừng hận anh nữa. Hận thù sẽ khiến em đau khổ. Anh thà em quên anh đi, sống thật hạnh phúc...”
Tôi nhìn anh rất lâu.
Rồi chậm rãi nói:
“Phó Cảnh Hoài, anh yên tâm.”
“Tôi không hận anh.”
Anh ngẩng đầu, mắt sáng lên một tia hy vọng.
Nhưng câu tiếp theo của tôi đã dập tắt hoàn toàn tia hy vọng đó:
“Vì anh không còn quan trọng đến mức khiến tôi phải hận nữa.”
“Trong lòng tôi, anh đã ch/ế/t từ cái đêm anh tháo chiếc nhẫn khỏi tay tôi rồi.”
“Người ch/ế/t thì không cần hận, cũng không cần tha thứ.”
Tôi quay người bước đi.
Phía sau, tiếng anh gào khóc xé lòng:
“Tiểu Vãn! Anh xin lỗi! Anh thật sự xin lỗi!”
Tôi không quay đầu.
Tha thứ?
Không.
Tôi không tha thứ cho anh.
Tôi chỉ buông bỏ.
Buông bỏ một người không xứng đáng, để đôi tay mình được tự do ôm lấy hạnh phúc mới.
Một tháng sau, phiên tòa xét xử vụ án gi/ế/t người 17 năm trước chính thức mở.
Phó Cảnh Hoài với tư cách đồng phạm, vì đã thành khẩn khai báo và ra làm chứng chống lại Lâm Nguyệt cùng Phó Chính Viễn, được giảm nhẹ hình phạt: ba năm t/ù giam.
Ngày tuyên án, anh đứng trước vành móng ngựa, quay đầu nhìn tôi ngồi ở hàng ghế dự khán.
Ánh mắt anh bình thản đến lạ.
Có lẽ, sau mười bảy năm sống trong dằn vặt, cuối cùng anh cũng được giải thoát.
Phó Chính Viễn bị tuyên án chung thân vì tội chủ mưu che giấu tội phạm và hàng loạt tội danh kinh tế.
Tô Nhược Ninh: mười lăm năm t/ù giam.
Lâm Nguyệt: chung thân.
Trương Đức vì đã ra đầu thú và hợp tác điều tra, được hưởng án treo.
Ngày tòa tuyên án, trời đổ mưa lớn.
Tôi đứng trước cổng tòa án, nhìn chiếc xe chở phạm nhân lăn bánh đi xa.
Lục Thanh che ô cho tôi, khẽ hỏi:
“Chủ tịch, cô có muốn nói gì không?”
Tôi lắc đầu.
“Mẹ, mẹ thấy không? Công lý đến muộn mười bảy năm, nhưng cuối cùng cũng đã đến.”
Tối hôm đó, tôi nhận được một lá thư.
Là thư của Phó Cảnh Hoài gửi từ trại giam.
Tôi đã định ném thẳng vào sọt rác.
Nhưng không hiểu sao, tôi lại mở ra.
Nét chữ của anh run rẩy:
「Tiểu Vãn:
Khi em đọc lá thư này, anh đã bắt đầu thụ án.
Anh không cầu xin em tha thứ, vì anh biết mình không xứng.
Anh chỉ muốn em biết một chuyện: chiếc đồng hồ em tặng anh năm anh hai mươi tám tuổi, anh vẫn luôn đeo. Mặt kính bị xước là do đêm em bỏ đi, anh đã đ/ậ/p vỡ nó trong cơn say, rồi lại nhặt từng mảnh vỡ dán lại.