Tô Vãn

Chương 13



Giống như tình yêu của chúng ta — vỡ rồi, có dán lại cũng đầy vết nứt.

Chín năm bên em, anh đã từng hạnh phúc thật sự. Chỉ tiếc là anh đã không biết trân trọng.

Nếu có kiếp sau, anh mong mình có thể làm một người đàn ông dũng cảm.

Dũng cảm để nói ra sự thật từ mười bảy năm trước.

Dũng cảm để nắm tay em đi hết cuộc đời.

Nhưng kiếp này thì không còn cơ hội nữa rồi.

Tiểu Vãn, hãy sống thật hạnh phúc nhé.

Đừng nhớ đến anh.

Phó Cảnh Hoài.」

Tôi đọc xong, lặng lẽ gấp lá thư lại.

Rồi bật lửa, đốt nó thành tro.

Tro bay theo gió, tan vào màn đêm.

Tạm biệt, Phó Cảnh Hoài.

Kiếp này duyên nợ của chúng ta đến đây là hết.

Kiếp sau, đừng gặp lại nhau nữa.

Chương 8: Người thừa kế danh chính ngôn thuận

Một tháng sau phiên tòa, tôi tổ chức một buổi họp báo lớn.

Trước hàng trăm phóng viên và đối tác, tôi công bố toàn bộ sự thật về vụ án mười bảy năm trước.

Tôi đưa ra bản di chúc của bà ngoại, đoạn ghi âm, lời khai của Trương Đức, và bản án của tòa.

“Mười bảy năm trước, mẹ tôi — bà Thịnh Uyển Như — đã bị s/á/t h/ạ/i trong một âm mưu được dàn dựng công phu.”

“Hôm nay, với tư cách con gái của bà và người thừa kế hợp pháp của tập đoàn Thịnh Nguyên, tôi tuyên bố:”

“Thứ nhất, tập đoàn sẽ thành lập quỹ từ thiện mang tên Thịnh Uyển Như, mỗi năm trích 10% lợi nhuận để giúp đỡ những nạn nhân của bạo hành và oan sai.”

“Thứ hai, tôi sẽ cho xây dựng một nhà tưởng niệm tại đèo Vân Sơn — nơi mẹ tôi gặp nạn — để không ai quên đi tội ác đã từng xảy ra.”

“Thứ ba...”

Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào ống kính máy quay.

“Tôi muốn nói với mẹ tôi một câu, muộn mười bảy năm:”

“Mẹ ơi, con gái mẹ đã trưởng thành rồi. Mẹ yên nghỉ nhé.”

Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Hôm đó, cổ phiếu của Thịnh Nguyên tăng trần.

Các đối tác từng quay lưng với Phó thị nay xếp hàng dài trước cổng tập đoàn, xin được hợp tác.

Trong số đó, có cả những gương mặt từng cười nhạo tôi trong buổi tiệc sinh nhật năm xưa.

Bà Lý — phu nhân của một tập đoàn bất động sản, kẻ từng mỉa mai “đồ con gái bị đuổi khỏi nhà mà cũng đòi làm ăn” — giờ đây đích thân mang quà đến, cúi đầu khom lưng:

“Tô chủ tịch, trước đây là tôi ăn nói hồ đồ! Mong cô đừng để bụng!”

Tôi mỉm cười nhận quà, rồi nhẹ nhàng nói:

“Bà Lý, quà thì tôi nhận. Còn hợp tác...”

Tôi đẩy tập hồ sơ về phía bà ta.

“Thịnh Nguyên chỉ hợp tác với những đối tác biết tôn trọng người khác. Bà về suy nghĩ kỹ rồi hãy quay lại.”

Bà ta mặt đỏ bừng, vội vàng cáo lui.

Lục Thanh đứng bên cạnh, cười khúc khích:

“Chủ tịch, cô học cách ‘giữ kẽ’ này ở đâu vậy?”

“Ở nước ngoài năm năm, tôi học được một điều: đối với kẻ tiểu nhân, không cần chửi mắng. Chỉ cần để họ thấy mình sống tốt hơn họ gấp trăm lần — đó là cái t/á/t đau nhất.”

Nửa năm sau, tập đoàn Thịnh Nguyên — nay đã sáp nhập thêm Phó thị — chính thức lọt vào top 10 doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Tôi trở thành nữ chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử, được các tạp chí tài chính ca ngợi là “huyền thoại mới của giới kinh doanh”.

Nhưng không ai biết, mỗi đêm ngày mười ba hàng tháng, tôi đều một mình đến nhà tưởng niệm ở đèo Vân Sơn.

Tôi đặt một bó hoa cúc trắng trước di ảnh mẹ, thì thầm:

“Mẹ ơi, tháng này công ty lại ký thêm ba hợp đồng lớn.”

“Quỹ từ thiện đã giúp được hơn hai trăm nạn nhân rồi.”

“Mẹ ở trên trời có thấy không? Con gái mẹ giỏi lắm, phải không?”

Gió núi thổi qua, cánh hoa khẽ rung.

Tôi như nghe thấy giọng mẹ dịu dàng đáp lại:

「Vãn Vãn của mẹ giỏi nhất.」

Ngày giỗ mẹ năm đó, tôi đưa bà ngoại — à không, tôi đưa di ảnh của bà ngoại đặt cạnh di ảnh mẹ trong nhà tưởng niệm.

Hai người phụ nữ tôi yêu thương nhất, cuối cùng cũng được đoàn tụ.

Tôi quỳ trước di ảnh, dập đầu ba cái.

“Bà ngoại, mẹ, con đã làm được rồi.”

“Những kẻ nợ m/á/u hai người, không một ai thoát.”

“Từ nay, con sẽ sống thật tốt, sống cả phần của hai người.”

Nước mắt rơi xuống nền đá lạnh.

Nhưng lần này, đó là nước mắt của sự thanh thản.

Không còn oán hận.

Không còn đau đớn.

Chỉ còn bình yên.

Chương 9: Người đợi tôi mười bảy năm

Một năm sau.

Tôi đang duyệt văn kiện trong văn phòng thì Lục Thanh hớt hải chạy vào:

“Chủ tịch! Có chuyện lớn!”

“Chuyện gì mà hoảng hốt vậy?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...