Tô Vãn

Chương 6



“Phó thị sẽ được tái cấu trúc toàn diện. Những ai trong sạch, Thịnh Nguyên hoan nghênh ở lại. Những ai đã nhúng tay vào chuyện dơ bẩn...”

Tôi dừng lại, ánh mắt lướt qua từng gương mặt tái mét.

“Tự lo liệu đi.”

Nói xong, tôi quay người bước ra khỏi đại sảnh.

Phía sau, tiếng Phó Cảnh Hoài gọi tên tôi khản đặc:

“Tiểu Vãn...”

Tôi không quay đầu.

Mười bảy năm, mẹ tôi nằm dưới đáy vực lạnh lẽo.

Chín năm, tôi sống trong một tình yêu dối trá.

Năm năm, tôi l/ă/n l/ộ/n nơi đất khách để trở nên đủ mạnh.

Đêm nay, cuối cùng tôi cũng có thể ngẩng cao đầu mà đi.

Còn những kẻ nợ m/á/u mẹ tôi...

Trò hay mới chỉ bắt đầu.

Chương 3: Sự thật bị ch/ô/n v/ù/i mười bảy năm

Ba ngày sau buổi tiệc ở khách sạn Đế Đô, cả thành phố như vỡ tung.

Tiêu đề các báo đồng loạt giật tít:

Tôi ngồi trong văn phòng tầng cao nhất của tòa nhà Thịnh Nguyên, nhìn dòng người tấp nập phía dưới qua khung kính.

Lục Thanh bước vào, đặt một tập hồ sơ dày cộp lên bàn.

“Chủ tịch, đây là toàn bộ hồ sơ vụ án năm xưa mà phía cảnh sát vừa giải mật. Còn đây là bản di chúc của bà ngoại cô.”

Tôi mở tập hồ sơ.

Từng trang giấy ố vàng hiện ra, ghi lại một âm mưu tàn độc đến rợn người.

Mười bảy năm trước, mẹ tôi — Thịnh Uyển Như — là con gái duy nhất của người sáng lập tập đoàn Thịnh Nguyên.

Bà là một người phụ nữ thông minh và kiêu hãnh.

Nhưng bà đã chọn nhầm chồng.

Bố tôi — Tô Kiến Quốc — khi đó chỉ là một kẻ tay trắng, nhờ cưới được mẹ tôi mới có vốn liếng gây dựng nhà họ Tô.

Ông ta ăn bám nhà vợ, nhưng lòng dạ lại không yên phận.

Ông ta cặp kè với thư ký riêng của mình — Lâm Nguyệt.

Khi mẹ tôi phát hiện, bà không làm ầm ĩ.

Bà chỉ lặng lẽ thu thập chứng cứ, chuẩn bị đơn ly hôn, và quyết định đưa tôi — khi đó mới tám tuổi — ra nước ngoài.

Đêm ngày mười ba tháng mười một, bà hẹn luật sư để ký giấy ủy quyền chuyển nhượng cổ phần.

Nếu bà ký xong, Tô Kiến Quốc sẽ trắng tay.

Lâm Nguyệt hoảng sợ.

Bà ta đang mang thai — cái thai sau này chính là Tô Nhược Ninh.

Nếu mẹ tôi ly hôn thành công, bà ta và đứa con trong bụng sẽ không còn gì cả.

Thế là bà ta tìm đến Phó Chính Viễn.

Khi đó, Phó thị đang đứng trước nguy cơ ph/á s/ả/n vì một dự án đầu tư thất bại.

Phó Chính Viễn cần một khoản vốn lớn để cứu công ty.

Hai kẻ mỗi người một mục đích, bắt tay nhau trong bóng tối.

Kế hoạch của chúng: dàn dựng một vụ t/ai n/ạ/n xe, khiến mẹ tôi “q/u/a đ/ờ/i ngoài ý muốn”.

Lâm Nguyệt sẽ danh chính ngôn thuận trở thành Tô phu nhân.

Còn Tô Kiến Quốc — để bịt miệng — sẽ phải rót vốn cứu Phó thị.

Kẻ thực hiện là Trương Đức, tài xế của mẹ tôi, bị chúng nắm thóp vì con trai ông đang cần tiền chữa b/ệ/nh hiểm nghèo.

Và quân cờ quan trọng nhất...

Là Phó Cảnh Hoài, khi đó mới mười bốn tuổi.

Phó Chính Viễn nói dối con trai rằng đây chỉ là “trò đùa để dọa bà Thịnh bỏ ý định ly hôn”.

Ông ta bảo cậu bé ngồi ở ghế phụ, đến khúc cua thì mở cửa xe nhảy xuống — “để bà ấy sợ mà quay đầu xe lại”.

Một đứa trẻ mười bốn tuổi, tin lời bố mình.

Cho đến khi cậu bé nhảy xuống, cánh cửa xe bị khóa trái từ bên trong bằng lệnh khóa trẻ em, và chiếc xe lao thẳng xuống vực sâu.

Tiếng hét của mẹ tôi là âm thanh cuối cùng cậu nghe thấy trong đêm đó.

Tôi đọc đến đây, ngón tay run lên.

Lục Thanh nhẹ nhàng đặt một tách trà nóng trước mặt tôi.

“Chủ tịch, còn một chuyện nữa.”

“Cô nói đi.”

“Bà ngoại cô — thật ra bà đã biết trước âm mưu này.”

Tôi sững người.

“Bà biết?”

Lục Thanh gật đầu, rút ra một phong thư đã ngả màu.

“Đây là thư tay bà để lại cho luật sư Cố. Bà viết rằng bà đã nhận được tin báo về kế hoạch của Lâm Nguyệt, nhưng khi bà cho người đến ngăn thì đã muộn. Bà chỉ kịp thay đổi di chúc.”

Tôi mở phong thư.

Nét chữ run run của một bà lão tám mươi tuổi hiện ra:

「Vãn Vãn, khi con đọc được lá thư này, bà ngoại đã không còn nữa. Bà xin lỗi vì đã không bảo vệ được mẹ con. Bà đã lập di chúc mới: toàn bộ tập đoàn Thịnh Nguyên sẽ do con thừa kế khi con đủ hai mươi ba tuổi. Trước đó, luật sư Cố sẽ thay con quản lý. Đừng tin bất kỳ ai họ Tô, họ Phó, họ Lâm. Hãy sống thật tốt, con gái của mẹ con.」

Chương trước Chương tiếp
Loading...