Tô Vãn
Chương 7
Nước mắt tôi rơi xuống trang giấy.
Thì ra mười bảy năm qua, không phải không ai tìm tôi.
Bà ngoại đã tìm tôi suốt mười bảy năm.
Bà sợ Lâm Nguyệt phát hiện ra thân phận người thừa kế của tôi nên mới để luật sư âm thầm quan sát, đợi đến khi tôi đủ lông đủ cánh mới công bố di chúc.
“Bà ngoại...”
Tôi ôm lá thư vào lòng, khóc như một đứa trẻ.
Bao nhiêu năm qua, tôi cứ nghĩ mình là đứa trẻ bị cả thế giới bỏ rơi.
Bố cắt đứt qu/a/n h/ệ.
Mẹ kế ném vali ra cổng.
Người yêu phản bội.
Hóa ra, ở một nơi rất xa, vẫn có một bà lão ngày ngày thắp hương cầu nguyện cho tôi bình an.
Vẫn có một người, yêu tôi vô điều kiện.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Luật sư Cố Mặc bước vào.
Người đàn ông năm năm trước đã gọi cho tôi trong đêm mưa, nói “chúng tôi đã tìm cô suốt mười bảy năm”, giờ đây đứng trước mặt tôi với mái tóc đã điểm vài sợi bạc.
“Cô Tô.”
Anh đặt một chiếc hộp gỗ lên bàn.
“Đây là di vật bà cụ dặn tôi trao tận tay cô khi cô chính thức tiếp quản Thịnh Nguyên.”
Tôi mở hộp.
Bên trong là một chiếc vòng tay bằng ngọc bích, còn ấm hơi tay người.
Và một tấm ảnh cũ.
Trong ảnh, một bà lão tóc bạc phơ đang bế một bé gái khoảng tám tuổi.
Bé gái cười tít mắt, trên cổ đeo chiếc ghim ngọc lục bảo.
Là tôi.
Và bà ngoại.
Mặt sau tấm ảnh có dòng chữ:
「Vãn Vãn tám tuổi, ngày cuối cùng bà được ôm con. Bà sẽ phù hộ cho con từ trên trời.」
Tôi siết chặt tấm ảnh, nước mắt không ngừng rơi.
Cố Mặc lặng lẽ đưa cho tôi một chiếc khăn tay.
“Cô Tô, bà cụ còn dặn tôi một câu.”
“Câu gì?”
“Bà nói: hãy nói với Vãn Vãn rằng, bà chưa bao giờ trách con bé. Và bà mong con bé đừng sống trong thù hận cả đời.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Luật sư Cố, anh theo vụ này bao nhiêu năm rồi?”
“Mười bảy năm.”
Anh khẽ cười, nụ cười mệt mỏi.
“Từ ngày bà cụ giao di chúc cho tôi, tôi đã thề sẽ tìm được cô và bảo vệ cô đến cùng.”
“Năm năm trước, khi cô bẻ đôi thẻ SIM trong đêm mưa, tôi đã cho người theo cô lên máy bay. Năm năm ở nước ngoài, mỗi một hợp đồng cô ký, mỗi một dự án cô làm, đều có người của tôi âm thầm dọn đường.”
Tôi sững sờ.
“Anh...”
“Đừng hiểu lầm.”
Anh vội xua tay, tai hơi đỏ.
“Đó là di nguyện của bà cụ. Bà nói cô còn quá trẻ, không thể để cô một mình l/ă/n l/ộ/n nơi đất khách.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Mười bảy năm, anh giữ một lời hứa với một bà lão đã khuất.
Năm năm, anh âm thầm che chở cho tôi mà không cần báo đáp.
Trên đời này, hóa ra vẫn còn những người đàn ông như vậy.
Không phải như Phó Cảnh Hoài — miệng nói yêu nhưng tay cầm d/a/o.
Mà là lặng lẽ đứng sau lưng, đợi tôi đủ mạnh để tự mình bước ra ánh sáng.
“Cảm ơn anh, luật sư Cố.”
Tôi đứng dậy, cúi đầu thật sâu.
“Từ nay, Thịnh Nguyên rất cần anh.”
Anh cũng đứng dậy, ánh mắt kiên định:
“Tôi sẽ không đi đâu cả. Cho đến khi mọi kẻ ác đều phải tr/ả gi/á.”
Chương 4: Cái gi/á của kẻ ăn cắp hạnh phúc
Một tuần sau, tôi nhận được tin từ Lục Thanh:
“Tô Nhược Ninh đã khai.”
Tôi đang ký văn kiện, bút khựng lại giữa trang giấy.
“Khai những gì?”
“Cô ta thừa nhận từ năm mười sáu tuổi đã biết sự thật về cái ch/ế/t của mẹ cô. Chính Lâm Nguyệt đã kể cho cô ta nghe, dặn cô ta giữ kín miệng.”
Lục Thanh dừng một chút.
“Và quan trọng hơn — năm cô ta hai mươi tuổi, cô ta đã lén ghi âm lại lời thú tội của Phó Cảnh Hoài trong một lần anh ta say rượu. Đoạn ghi âm đó chính là thứ cô ta dùng để uy h/i/ế/p anh ta cưới mình.”
Tôi đặt bút xuống.
“Đưa tôi đến trại tạm giam.”
Phòng thăm gặp lạnh lẽo.
Tô Nhược Ninh ngồi đối diện tôi qua tấm kính, trên người là bộ quần áo phạm nhân rộng thùng thình.
Mới một tuần mà chị ta đã tiều tụy đến không nhận ra.
Mái tóc từng được chăm sóc kỹ lưỡng giờ rối bù, đôi mắt trũng sâu.
Vừa nhìn thấy tôi, chị ta đã nhào đến, đập mạnh vào tấm kính.
“Tô Vãn! Đồ khốn! Mày hài lòng chưa? Mày hủy hoại cả đời tao rồi!”
Tôi bình thản nhìn chị ta.
“Chị Tô, tôi nghĩ chị nhầm rồi. Người hủy hoại đời chị, là chính chị.”
“Mày nói láo! Nếu không phải mày quay về, tao vẫn là Phó phu nhân cao cao tại thượng!”
“Phó phu nhân?”
Tôi khẽ cười.