Tô Vãn
Chương 8
“Một vị Phó phu nhân phải dùng đoạn ghi âm uy h/i/ế/p chồng mình cưới mình, phải lén bán tài sản để chuẩn bị bỏ trốn — chị thấy có vinh quang lắm không?”
Mặt Tô Nhược Ninh trắng bệch.
“Mày... mày biết từ khi nào?”
“Từ ngày chị hét lên ‘ĐỪNG ĐỂ ÔNG TA NÓI’ trong buổi tiệc.”
Tôi nghiêng đầu.
“Chị biết không, Tô Nhược Ninh? Có một câu nói rất hay: kẻ có tật thì giật mình. Nếu chị trong sạch, việc gì chị phải sợ một ông tài xế tàn phế nói ra sự thật?”
Chị ta cứng họng, rồi bỗng bật khóc.
“Tao không còn cách nào khác... Mẹ tao nói nếu tao không giữ chặt Phó Cảnh Hoài, bí mật năm xưa sẽ bị lộ, cả nhà tao sẽ x/o/n/g đ/ờ/i...”
“Cho nên chị chọn cách giẫm lên tôi để sống?”
Tôi đứng dậy, nhìn xuống chị ta.
“Tô Nhược Ninh, chị có biết chín năm qua tôi đã sống như thế nào không?”
“Tôi yêu Phó Cảnh Hoài đến mức đ/á/nh mất cả lòng tự trọng. Tôi quỳ trước cửa phòng b/ệ/nh cầu xin chuyên gia cứu mẹ anh ta. Tôi bỏ kỳ thi quan trọng nhất đời mình để chăm sóc anh ta.”
“Còn chị thì sao? Chị đứng một bên, cầm đoạn ghi âm trong tay, nhìn tôi như nhìn một con hề.”
“Chị có bao giờ thấy áy náy không? Dù chỉ một giây?”
Tô Nhược Ninh cúi đầu, im lặng rất lâu.
Rồi chị ta ngẩng lên, nụ cười méo mó:
“Aáy náy? Vì sao tao phải áy náy? Từ nhỏ đến lớn, cái gì mày có tao cũng muốn có. Mày có mẹ ruột yêu thương, tao chỉ có một người mẹ là kẻ thứ ba không danh không phận. Mày có ông nội Phó Cảnh Hoài trao nhẫn đính ước, tao chẳng có gì cả.”
“Cho nên tao phải giành. Giành bố, giành nhà, giành đàn ông. Cái gì của mày, tao cũng muốn giành!”
Tôi nhìn chị ta, bỗng thấy thương hại.
“Tô Nhược Ninh, chị đáng thương thật đấy.”
“Chị giành cả đời, cuối cùng được cái gì?”
“Một người chồng không yêu chị. Một gia đình chồng coi chị như công cụ. Một người mẹ đang ngồi t/ù chờ ngày xét xử.”
“Còn tôi — thứ chị giành được từ tay tôi, tôi đều lấy lại gấp trăm lần.”
Tôi quay người bước đi.
Phía sau, tiếng chị ta gào khóc vang vọng:
“Tô Vãn! Mày đừng đắc ý! Dù tao có ngồi t/ù thì mày cũng chẳng hạnh phúc đâu! Cả đời này mày sẽ không bao giờ quên được Phó Cảnh Hoài! Mày yêu anh ấy chín năm, mày không quên được đâu!”
Tôi dừng bước.
Không quay đầu.
“Tô Nhược Ninh, chị nói sai rồi.”
“Tôi không cần quên anh ta.”
“Vì trong lòng tôi, anh ta đã ch/ế/t từ năm năm trước rồi.”
“Người ch/ế/t thì không cần phải nhớ, cũng không cần phải quên.”
Cánh cửa sắt khép lại sau lưng tôi, nhốt tiếng gào thét của chị ta ở bên trong.
Lục Thanh đợi sẵn ngoài hành lang, báo cáo:
“Chủ tịch, cơ quan điều tra vừa xác nhận: Tô Nhược Ninh đã chuyển dịch trái phép hơn tám mươi tỷ đồng từ Phó thị ra nước ngoài trong ba năm qua, thông qua các công ty ma do cô ta đứng tên. Với tội danh này cộng thêm tội che giấu tội phạm gi/ế/t người, mức án dự kiến không dưới mười lăm năm.”
Tôi gật đầu.
“Mẹ kế tôi thì sao?”
“Lâm Nguyệt đã bị bắt tại biệt thự nhà họ Tô sáng nay. Bà ta định t/ự s/á/t bằng thuốc ngủ nhưng được cấp cứu kịp thời. Hiện đang bị giam giữ đặc biệt.”
“Còn bố tôi?”
Lục Thanh ngập ngừng.
“Ông Tô Kiến Quốc... sau khi biết tin vợ bị bắt, ông ta đã đến công ty xin gặp cô ba lần. Bảo vệ đều ngăn lại theo lệnh của cô.”
Tôi im lặng một lúc.
“Ông ta có nói gì không?”
“Ông ta nói... ông ta biết sai rồi. Ông ta muốn gặp cô một lần cuối.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời xám xịt, mưa lất phất.
“Mẹ tôi ch/ế/t mười bảy năm, ông ta chưa từng đến mộ bà thắp một nén nhang.”
“Tôi bị đuổi khỏi nhà năm năm, ông ta chưa từng gọi một cuộc điện thoại.”
“Bây giờ ông ta mất hết tất cả, mới nhớ ra mình còn một đứa con gái.”
Tôi quay sang Lục Thanh, giọng bình thản:
“Nói với ông ta: tôi không có bố. Bố tôi đã ch/ế/t cùng với mẹ tôi vào đêm ngày mười ba tháng mười một, mười bảy năm trước.”
Lục Thanh cúi đầu.
“Vâng, chủ tịch.”
Đêm đó, tôi mơ thấy mẹ.
Trong mơ, bà mặc chiếc váy trắng mà tôi thích nhất, đứng dưới gốc cây ngọc lan trước nhà cũ, vẫy tay gọi tôi.
“Vãn Vãn, lại đây với mẹ.”
Tôi chạy đến, ôm chầm lấy bà, khóc nức nở.
“Mẹ ơi, con báo thù cho mẹ rồi. Những kẻ hại mẹ, không một ai thoát được.”
Mẹ xoa đầu tôi, nụ cười dịu dàng như nước.