Tôi có một căn bệnh kỳ quáiiii

Chương 10



Ít nhất không khiến tôi dị ứng.

Tôi hài lòng mở ra.

Bên trong chỉ có một tờ giấy.

Nét chữ của bà nội hiện lên rõ ràng.

Dao Dao.

Nếu con đọc được bức thư này, nghĩa là con đã sống sót trở về.

Bà biết con sẽ hận bà.

Nhưng bà không hối hận.

Bởi vì nếu con biết được bí mật của Tạ gia, con cũng sẽ làm giống bà.

Tôi nhíu mày.

Bức thư tiếp tục:

Ông nội con không chết vì bệnh.

Ông ấy bị chính người mình tin tưởng nhất hại chết.

Chương 8

Và người đó vẫn đang sống trong căn nhà này.

Tôi khựng lại.

Mẹ tôi lập tức hỏi:

“Trong thư viết gì?”

Tôi không trả lời.

Bởi vì phía dưới còn một dòng.

Đừng tin Trịnh Đức Hải.

Hắn không phải kẻ bắt cóc con.

Hắn là người đã cứu con khỏi vụ hỏa hoạn.

Tôi ngẩng phắt đầu.

Trịnh Đức Hải!

Người đàn ông vừa đứng trong phòng khách, tự nhận đã nhận ba trăm triệu tệ để bắt cóc tôi.

Bà nội lại nói hắn cứu tôi?

Tôi lập tức gọi quản gia.

“Trịnh Đức Hải đâu?”

Ông đáp:

“Đã được cảnh sát đưa đi lấy lời khai.”

Tôi siết chặt bức thư.

“Liên lạc với họ ngay.”

Bố tôi hỏi:

“Dao Dao, có chuyện gì?”

Tôi đưa thư cho ông.

Ông đọc xong, sắc mặt lập tức thay đổi.

Mẹ tôi cũng bước tới.

Nhưng khi nhìn thấy dòng cuối cùng, bà bỗng đứng chết lặng.

Tôi nhận ra sự khác thường.

“Mẹ?”

Bà không trả lời.

Tôi nhìn xuống bức thư.

Ở cuối trang còn một câu được viết bằng mực đỏ.

Muốn biết ai đã giết ông nội con, hãy hỏi người phụ nữ từng đổi tên mình từ Giang Tố Ninh thành Giang Vãn Ninh.

Tôi chậm rãi quay đầu.

Mẹ tôi tên Giang Vãn Ninh.

Nhưng tôi chưa từng nghe đến cái tên Giang Tố Ninh.

“Mẹ.”

Tôi hỏi rất khẽ.

“Giang Tố Ninh là ai?”

Mẹ tôi tái mặt.

Bố tôi cũng nhìn bà.

“Vãn Ninh?”

Bà lùi lại một bước.

Sau đó đột nhiên bật khóc.

“Em không giết bố!”

Cả phòng im phăng phắc.

Tôi nhìn mẹ.

Bà run rẩy nói:

“Em không giết ông ấy!”

“Em chỉ…”

Bà nghẹn ngào.

“Em chỉ giúp ông ấy giấu một bí mật!”

Tôi lập tức hỏi:

“Bí mật gì?”

Mẹ tôi nhìn bố.

Ánh mắt đầy đau đớn.

“Đình Uyên.”

“Em xin lỗi.”

“Có một chuyện em đã giấu anh suốt hai mươi năm.”

Bố tôi lạnh người.

“Chuyện gì?”

Mẹ tôi chậm rãi nói:

“Cha anh từng có một người con trai khác.”

Tôi sững sờ.

Tạ Cảnh Hoài cũng đứng bật dậy.

“Cái gì?”

Mẹ tôi nhắm mắt.

“Người đó là con riêng của ông ấy.”

“Và hiện tại…”

Bà nhìn về phía cửa.

“Đang nắm quyền điều hành một trong những công ty lớn nhất thuộc tập đoàn Tạ thị.”

KẺ ĐỨNG SAU KHÔNG PHẢI NGƯỜI ĐÃ CHẾT

Cái tên được mẹ tôi nói ra khiến bố tôi lập tức đập vỡ chiếc cốc trên bàn.

“Tạ Minh Triết?”

Tôi chớp mắt.

Cái tên này tôi biết.

Tạ Minh Triết là chú họ của bố.

Ông ta hiện là phó chủ tịch tập đoàn, phụ trách hệ thống tài chính quốc tế.

Trong mười một năm tôi mất tích, chính ông ta đã giúp bố duy trì hoạt động của Tạ thị.

Ông ta nổi tiếng trung thành.

Thậm chí từng tuyên bố sẽ không kết hôn để toàn tâm toàn ý phụng sự gia tộc.

Tôi nghiêng đầu.

“Vậy chú ấy không phải chú họ?”

Mẹ tôi gật đầu.

“Ông ấy là em trai cùng cha khác mẹ của bố con.”

Bố tôi lạnh giọng:

“Tại sao em biết?”

Mẹ nghẹn ngào:

“Vì năm đó, chính bố anh đã nhờ em giúp đỡ mẹ ruột của Minh Triết.”

“Bà ấy bị bệnh nặng.”

“Ông không muốn chuyện này ảnh hưởng đến gia đình, nên đã bí mật chu cấp tiền.”

“Nhưng sau khi bà ấy qua đời, Minh Triết bắt đầu tìm cách nhận lại thân phận.”

Tôi hỏi:

“Ông nội không đồng ý?”

“Không.”

Mẹ lắc đầu.

“Ông ấy muốn công khai.”

“Nhưng Minh Triết không muốn chỉ được nhận làm con.”

“Ông ta muốn quyền thừa kế.”

Tôi lập tức hiểu.

Ba nghìn tỷ tệ.

Một khoản tiền đủ khiến bất kỳ ai phát điên.

Mẹ tôi nói tiếp:

“Trước khi qua đời, bố chồng từng nói với mẹ rằng ông nghi ngờ Minh Triết đã biết về quỹ tín thác.”

“Ông định sửa lại cơ chế quản lý để bảo vệ người thừa kế.”

“Nhưng chưa kịp làm thì ông qua đời.”

Bố tôi siết chặt tay.

“Vậy tại sao em không nói?”

Mẹ bật khóc.

“Bởi vì bố anh đã yêu cầu em giữ bí mật!”

“Ông ấy nói nếu Minh Triết biết mình bị nghi ngờ, hắn có thể làm hại cả gia đình!”

Tôi im lặng.

Một lúc sau, tôi hỏi:

“Vậy bà nội có biết không?”

Mẹ lắc đầu.

“Bà ấy chỉ biết Minh Triết là con riêng.”

“Nhưng không biết chuyện quỹ tín thác.”

Tôi cau mày.

Không đúng.

Trịnh Đức Hải vừa nói bà nội đã tìm cách chiếm đoạt quỹ tín thác.

Chương trước Chương tiếp
Loading...