Tôi có một căn bệnh kỳ quáiiii

Chương 9



Tôi chỉ vào chiếc vòng.

“Bố vẫn giữ nó sao?”

Ông nghẹn ngào.

Chương 7

“Đây là món quà đầu tiên con tự tay làm cho bố.”

“Bố sẽ giữ cả đời.”

Tôi nhìn chiếc vòng cũ kỹ.

Lần đầu tiên trong mười tám năm, tôi không nhìn thấy giá tiền.

Tôi chỉ nhìn thấy một người cha đã chờ con gái suốt mười một năm.

Và tôi bỗng hiểu.

Có những thứ không cần đắt.

Bởi vì chúng vốn không thể mua được.

TÔI DÙNG MỘT CHIẾC VÒNG BA TỆ ĐỂ CỨU CẢ NHÀ

Tôi siết chặt chiếc vòng trên tay bố.

Hít một hơi thật sâu.

Lần đầu tiên kể từ khi bước vào căn biệt thự, tôi có thể thở mà không cần dựa vào kim cương.

Tạ Nhược Vy lập tức biến sắc.

“Không thể nào!”

“Chị phải chết rồi chứ!”

Tôi ngẩng đầu.

“Em gái.”

Cô ta lùi lại.

Tôi mỉm cười.

“Chị có tin trên đời này có thứ đắt hơn ba nghìn tỷ tệ không?”

Cô ta nghiến răng.

“Chị lại định nói nhảm gì?”

Tôi giơ chiếc vòng chỉ đỏ.

“Có đấy.”

“Là thứ này.”

Tạ Nhược Vy nhìn chiếc vòng.

Sau đó bật cười điên dại.

“Một sợi dây rách?”

“Chị bị điên rồi!”

Tôi gật đầu.

“Có lẽ.”

“Nhưng ít nhất chị còn biết phân biệt thứ gì đáng giữ.”

Tôi quay sang bố.

“Bố, đặt con xuống.”

Ông lập tức phản đối:

“Không được! Con đang rất yếu!”

“Con ổn rồi.”

Tôi bước xuống.

Chân vẫn hơi run.

Nhưng lồng ngực đã không còn đau.

Tôi đi thẳng đến trước mặt Tạ Nhược Vy.

Cô ta hoảng hốt giơ điều khiển lên.

“Đừng tới đây!”

Tôi dừng lại.

“Em biết không?”

“Chị từng nghĩ chỉ cần có tiền là có tất cả.”

“Nhưng bây giờ chị phát hiện…”

Tôi nhìn cô ta.

“Có người sống trong căn biệt thự ba tỷ tệ suốt mười một năm, vậy mà vẫn nghèo đến đáng thương.”

Cô ta hét lên:

“Câm miệng!”

Tôi tiếp tục:

“Em có bố mẹ nuôi yêu thương.”

“Có anh trai bảo vệ.”

“Có tiền, có địa vị, có tương lai.”

“Nhưng em vẫn muốn cướp cả mạng sống của chị.”

Tạ Nhược Vy run rẩy.

“Bởi vì chị đã cướp tất cả của tôi!”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Chị chỉ lấy lại thứ vốn thuộc về mình.”

“Còn những thứ em đánh mất…”

Tôi nhìn về phía bố mẹ.

“Đều do chính em tự tay phá hủy.”

Cô ta đột nhiên lao đến.

Chiếc điều khiển trong tay bị ném xuống đất.

Một con dao nhỏ xuất hiện.

Mẹ tôi hét lên.

“Dao Dao!”

Nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn.

Ngay khi Tạ Nhược Vy lao tới, tôi nghiêng người tránh.

Cô ta mất thăng bằng.

Tạ Cảnh Hoài lập tức xông đến giữ chặt cổ tay cô ta.

Con dao rơi xuống.

Hai vệ sĩ khống chế cô ta.

Tạ Nhược Vy vùng vẫy điên cuồng.

“Buông tôi ra!”

“Các người không được bắt tôi!”

“Tôi là người thừa kế Tạ thị!”

Tôi cúi xuống nhặt chiếc điều khiển.

Nhìn một lúc.

Sau đó nhíu mày.

“Em gái.”

Cô ta trừng mắt.

“Gì?”

Tôi nghiêm túc hỏi:

“Cái điều khiển này mua ở đâu?”

Cô ta ngẩn người.

Tôi thở dài.

“Nhựa tái chế, linh kiện rẻ tiền, nút bấm lỏng lẻo.”

“Chị đoán chưa đến năm mươi tệ.”

Tạ Nhược Vy: “…”

Tôi lắc đầu.

“Làm phản diện cũng phải có đầu tư chứ.”

Đúng lúc ấy, quản gia phá được khóa cửa.

Đội cứu hộ và cảnh sát lập tức tiến vào.

Hệ thống điều hòa bị ngắt.

Toàn bộ biệt thự được sơ tán.

Tạ Nhược Vy bị đưa đi.

Trước khi rời khỏi, cô ta đột nhiên quay đầu.

Ánh mắt đầy oán độc.

“Tạ Thanh Dao!”

“Chị đừng tưởng mình thắng!”

“Bà nội đã chuẩn bị một thứ cho chị!”

“Đến sinh nhật hai mươi tuổi, chị sẽ biết!”

Tôi nhìn cô ta.

“Cảm ơn đã nhắc.”

Cô ta cười lạnh.

“Chị sẽ hối hận!”

Tôi bình thản đáp:

“Chị chỉ hối hận một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Đã không yêu cầu em bồi thường tiền vệ sinh phòng trưng bày ngay từ đầu.”

Cô ta tức đến mức ngất xỉu.

Tôi nhìn theo, thở dài.

Thể chất yếu thật.

Mới nói vài câu đã không chịu nổi.

Nhưng tôi không biết rằng, lời cảnh báo cuối cùng của cô ta hoàn toàn không phải nói suông.

Bởi vì ngay đêm hôm ấy, luật sư trưởng của Tạ gia nhận được một phong thư.

Người gửi đã chết ba năm trước.

Tạ lão phu nhân.

Trên phong bì chỉ có một dòng chữ.

“Gửi Tạ Thanh Dao, vào ngày con bé trở về.”

BỨC THƯ CỦA NGƯỜI CHẾT

Bức thư được niêm phong bằng sáp đỏ.

Bên ngoài có dấu xác nhận của một văn phòng luật sư ở Thụy Sĩ.

Luật sư trưởng giải thích:

“Thưa chủ tịch, đây là thư được gửi theo điều kiện định trước.”

“Người gửi yêu cầu chỉ chuyển đến khi tiểu thư Thanh Dao trở về Tạ gia.”

Bố tôi lập tức cau mày.

“Bà ấy biết Dao Dao sẽ trở về?”

“Có lẽ bà ấy đã dự đoán khả năng đó.”

Tôi cầm phong thư.

Giấy rất tốt.

Mực cũng rất tốt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...