Tôi có một căn bệnh kỳ quáiiii

Chương 16



Ông lập tức đáp:

“Dao Dao?”

Tôi chậm rãi nói:

“Con muốn cứu viện trưởng.”

“Bằng mọi giá.”

Bố gật đầu.

“Được.”

Tôi nhìn màn hình.

Mười nghìn tỷ tệ.

Một con số khổng lồ.

Đủ để xây dựng hàng nghìn bệnh viện.

Đủ để thay đổi cuộc sống của hàng triệu người.

Nhưng nếu tôi không cứu viện trưởng…

Tôi sẽ mất người đã dành mười một năm bảo vệ mình.

Tôi hít sâu.

Sau đó nói:

“Con sẽ ký.”

Tạ Cảnh Hoài kinh ngạc.

“Thanh Dao!”

“Em biết mình đang nói gì không?”

Tôi gật đầu.

“Biết.”

Anh run giọng:

“Đó là toàn bộ tài sản ông nội để lại!”

Tôi nhìn anh.

“Anh trai.”

“Em hỏi anh một câu.”

Anh im lặng.

Tôi chậm rãi nói:

“Nếu có người đưa anh mười nghìn tỷ tệ…”

“Nhưng đổi lại, anh phải mất mẹ.”

“Anh có đồng ý không?”

Tạ Cảnh Hoài lập tức lắc đầu.

“Không.”

Tôi mỉm cười.

“Vậy anh hiểu rồi.”

Cả phòng im lặng.

Mẹ tôi bật khóc.

Bố bước đến ôm tôi.

“Dao Dao.”

“Bố tự hào về con.”

Tôi vùi mặt vào ngực ông.

Lần đầu tiên, tôi không cảm thấy tiếc tiền.

Dù chỉ một chút.

Nhưng tôi cũng không định để Tạ Minh Triết dễ dàng đạt được mục đích.

Bởi vì tôi đã hiểu một chuyện.

Muốn cứu người, không nhất thiết phải giao tiền cho kẻ xấu.

Và muốn thắng một kẻ tham lam…

Phải khiến hắn tin rằng tiền đã nằm trong tay mình.

CUỘC GIAO DỊCH MƯỜI NGHÌN TỶ TỆ

Địa điểm giao dịch là một kho hàng bỏ hoang ở ngoại ô.

Tạ Minh Triết yêu cầu tôi đến một mình.

Không cảnh sát.

Không vệ sĩ.

Không thiết bị theo dõi.

Tôi đồng ý.

Nhưng có một điều kiện.

“Chú phải chuẩn bị một chiếc ghế trị giá ít nhất mười triệu tệ.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Một lúc sau, Tạ Minh Triết nghiến răng.

“Cháu nghĩ mình đang đi dự tiệc sao?”

Tôi bình thản đáp:

“Chú à.”

“Cháu sắp giao mười nghìn tỷ tệ cho chú.”

“Chú không thể tiếc một chiếc ghế được.”

Ông ta tức giận cúp máy.

Nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Sáu giờ tối, tôi xuất hiện tại kho hàng.

Bên trong có hơn hai mươi vệ sĩ.

Tạ Minh Triết ngồi trên chiếc ghế da cao cấp.

Bên cạnh là viện trưởng Lâm Tú Anh.

Bà bị trói nhưng vẫn còn tỉnh táo.

Vừa nhìn thấy tôi, bà lập tức bật khóc.

“Dao Dao!”

“Con đừng đến!”

Tôi mỉm cười.

“Viện trưởng.”

“Con đến đón bà.”

Tạ Minh Triết bật cười.

“Cảm động thật.”

Tôi nhìn ông ta.

“Chú muốn giấy tờ?”

“Đúng.”

Tôi lấy từ túi xách ra một tập hồ sơ.

“Đây là văn bản chuyển giao quyền quản lý quỹ tín thác.”

Tạ Minh Triết lập tức đứng dậy.

Ánh mắt tham lam không thể che giấu.

“Đưa đây!”

Tôi lắc đầu.

“Thả người trước.”

Ông ta cười lạnh.

“Cháu nghĩ mình có quyền mặc cả?”

Tôi bình thản đáp:

“Có.”

“Bởi vì chú cần chữ ký của cháu.”

Ông ta im lặng.

Tôi tiếp tục:

Chương 14

“Nếu cháu chết, toàn bộ tài sản sẽ chuyển sang quỹ từ thiện.”

“Chú sẽ không lấy được một đồng.”

Tạ Minh Triết nghiến răng.

Cuối cùng, ông ta ra hiệu cho vệ sĩ.

Viện trưởng được cởi trói.

Bà lập tức chạy về phía tôi.

Tôi ôm chầm lấy bà.

Cơ thể bà gầy đi rất nhiều.

Bộ quần áo trên người cũng cũ kỹ.

Nhưng lần này, tôi không hề phát bệnh.

Tôi ôm bà thật chặt.

“Viện trưởng.”

“Con xin lỗi.”

Bà bật khóc.

“Con ngốc.”

“Bà không đáng để con làm vậy.”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Bà đáng giá hơn tất cả.”

Tạ Minh Triết mất kiên nhẫn.

“Đủ rồi!”

“Đưa giấy tờ đây!”

Tôi buông viện trưởng.

Sau đó chậm rãi bước tới.

Đặt tập hồ sơ lên bàn.

Tạ Minh Triết lập tức kiểm tra.

Mọi điều khoản đều đúng.

Chữ ký của tôi đã có.

Chỉ còn chữ ký của ông ta.

Ông ta bật cười.

“Thanh Dao.”

“Cuối cùng cháu cũng hiểu chuyện.”

Tôi mỉm cười.

“Vâng.”

Ông ta cầm bút.

Nhưng trước khi ký, tôi đột nhiên hỏi:

“Chú.”

“Chú có biết ông nội từng nói gì không?”

Ông ta nhíu mày.

“Gì?”

Tôi đáp:

“Người tham lam thường chỉ nhìn thấy thứ mình muốn.”

“Cho nên họ không nhìn thấy cái bẫy ngay trước mắt.”

Tạ Minh Triết khựng lại.

Ông ta lập tức cúi xuống đọc lại hồ sơ.

Nhưng đã muộn.

Tôi mỉm cười.

“Chú ký đi.”

“Đừng sợ.”

“Cháu không lừa chú đâu.”

Ông ta nhìn tôi đầy nghi ngờ.

Cuối cùng vẫn đặt bút ký.

Ngay khoảnh khắc chữ ký hoàn thành, điện thoại trong túi ông ta rung lên.

Một thông báo xuất hiện.

TÀI KHOẢN ĐÃ BỊ PHONG TỎA THEO LỆNH CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN.

Tạ Minh Triết chết lặng.

Ông ta nhìn tôi.

“Chuyện gì thế này?”

Tôi mỉm cười.

“Chúc mừng chú.”

“Chú vừa ký vào bản xác nhận quyền kiểm soát thực tế đối với toàn bộ các công ty đã biển thủ tài sản.”

Ông ta tái mặt.

Tôi tiếp tục:

“Trong hồ sơ có phụ lục.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...